Lấy cảm hứng về kiến trúc, con người nước Ý cùng những điều kiện tương đồng về địa thế, Eras Land và các đối tác kiến tạo nên một thành phố Florence - Tuscany thu nhỏ trong lòng thành phố Bảo Lộc chính là Khu dân cư Nông thôn mới đô thị Xanh tên thương mại là La Mia Bao Loc.

Đây là một trong những dự án trọng điểm, đánh dấu sự tham gia của Eras Land vào chiến lược phát triển các khu đô thị theo mô hình quốc tế đầu tiên tại thị trường thành phố Bảo Lộc – thủ phủ du lịch mới của tỉnh Lâm Đồng.

La Mia Bao Loc có vị trí đắc địa tại đường Nguyễn Bá Ngọc - QL 20 – tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM – Bảo Lộc – Đà Lạt, đây chính là tuyến đường quan trọng tạo cơ hội để phát triển song song du lịch và kinh tế.

Cùng lợi thế cận lộ ngay cửa ngõ vào trung tâm thành phố Bảo Lộc và kiến trúc độc đáo khác biệt, La Mia Bao Loc còn được kỳ vọng sẽ trở thành “mặt tiền” của thành phố Bảo Lộc.

Dự án có quy mô 91.214m2 gồm 2 phân khu chính với tổng nguồn cung đưa ra thị trường là 349 sản phẩm bao gồm shophouse, nhà liên kế phố, nhà liên kế vườn, biệt thự có diện tích từ 100 - 400 m2 với thiết kế kiến trúc độc đáo và công năng sử dụng phù hợp với đa dạng nhu cầu đầu tư – nghỉ dưỡng - ở.

Khu đô thị phức hợp kiểu mẫu đầu tiên tại trung tâm thành phố Bảo Lộc – Khu dân cư Nông thôn mới Đô thị Xanh (La Mia Bao Loc)

Sản phẩm của dự án được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc vùng Florence – Tuscany – nước Ý đã tạo sự khác biệt bởi các dãy nhà đa sắc màu, cá nhân hóa từng ngôi nhà cho gia chủ trong quần thể đồng nhất về kiến trúc.

Đặc biệt với tâm huyết giữ trọn nét đẹp tự nhiên của địa thế Bảo Lộc, các dãy nhà được khéo léo phân bổ và xây dựng nương theo địa thế đất tạo nên cảnh quan uốn lượn, trập trùng vô cùng độc đáo.

Quan trọng hơn cả, sắc màu rực rỡ là nhân tố định vị sự sôi động và tươi mới cho dự án với mục tiêu đưa La Mia Bao Loc trở thành điểm đến mới hấp dẫn tại Bảo Lộc.

Shophouse – nhà phố thương mại của La Mia Bao Locđược thiết kế thành các dãy nhà đa sắc màu

Đặc biệt, Shophouse và nhà phố thương mại được thiết kế tối ưu không gian kinh doanh kết hợp không gian ở rộng rãi, thoáng đạt với diện tích từ 100 - 300m2, thiết kế 1 trệt 2 lầu.

Trong đó, tầng 1 phục vụ mục đích kinh doanh, tầng 2, 3 là không gian sinh hoạt gia đình với phòng khách, bếp, phòng ngủ, khu giải trí gia đình và sân thượng.

Có thể thấy, đây là không gian vô cùng lý tưởng để kinh doanh cơ sở lưu trú và các ngành hàng đang thiếu trầm trọng ở thành phố Bảo Lộc như mini-hotel, café, bar, club, vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ dưỡng…. do sự bùng nổ của du lịch của Bảo Lộc trong thời gian sắp tới khi tuyến đường cao tốc Dầu giây – Liên Khương hoàn thành và thông tuyến.

Bên cạnh đó, nhà liên kế vườn và biệt thự với kiến trúc Ý đặc trưng nhưng được thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế mang đến nét đẹp châu Âu sang trọng, đẳng cấp. Với nhóm sản phẩm này, chủ đầu tư đặc biệt mong muốn tạo nên mái ấm cho gia đình ba thế hệ nên việc đặt phòng ngủ ở tầng trệt là ưu tiên hàng đầu khi bố trí layout sản phẩm.

Với tâm huyết mang đến Bảo Lộc một khu đô thị kiểu mẫu, chủ đầu tư còn chú trọng quy hoạch hơn 30 tiện ích đẳng cấp lấy cảm hứng từ thần thoại La Mã cổ đại để nâng tầm cuộc sống của cư dân.

Điểm nhấn chính của toàn dự án là 4 khu vườn được đặt tên theo 3 vị thần La Mã: Cupid Garden, Minerva Garden, Apollo Garden và vườn địa đàng Eden Garden được đặt xen kẽ xuyên suốt toàn dự án ngoài tạo không gian xanh mát còn là những điểm “check-in” độc đáo phải đến của khách du lịch khi tới thành phố Bảo Lộc như tháp nghiêng Pisa, đôi cánh thiên thần, vườn ánh sáng hoa Bồ Công Anh, cánh cổng thời gian, con đường nghệ thuật, mê cung xanh, đài phun nước, quảng trường, vườn hoa nghệ thuật theo mùa, cầu vượt Firenzi...

Ngoài ra còn có các tiện ích phục vụ cho nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí như: sân tập golf, trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà trẻ, café, sân bóng rổ, sân trượt ván, khu thiền – yoga, khu BBQ, đường chạy bộ, nhà hàng Ngọc Sương,…

Các tiện ích nội khu đẳng cấp nâng tầm cuộc sống cư dân La Mia Bao Loc

Ngoài ra, chỉ trong vòng vài phút là cư dân La Mia Bao Loc còn được thụ hưởng tất cả những tiện ích hiện hữu của hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội ổn định trong khu vực như: trường học các cấp, chợ, siêu thị, TTTM, bệnh viện, ngân hàng, bến xe, TT UBND,..

Chỉ từ 5 – 10 phút di chuyển có thể kết nối với các khu du lịch nổi tiếng tại Bảo Lộc: khu giáo xứ Tân Hà, nhà thờ Bảo Lộc, tu viện Bát Nhã, chùa A Di Đà, đồi chè Tâm Châu, hồ Nam Phương, Tuyệt Tình Cốc, đồi săn mây, đồi cừu Lộc Châu, cáp treo núi Saprung,…

Đặc biệt, đây là dự án ghi dấu ấn bởi những cú bắt tay chiến lược giữa chủ đầu tư Công ty Eras Đà Lạt và đơn vị phát triển Eras Land với đơn vị quản lý vận hành AHS, đơn vị tư vấn thiết kế GK, tổng thầu thi công xây dựng Decofi.

Với lợi thế cạnh tranh đã có giấy phép 1/500 thì dự án còn ghi điểm với các nhà đầu tư và khách hàng là giao nhà hoàn thiện.

Với quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ, đẳng cấp La Mia Bao Loc chính là điểm đến lý tưởng cho du khách vui chơi, giải trí, là lựa chọn hoàn hảo về một ngôi nhà thứ 2, nơi trở về để tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cũng như kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn trong giai đoạn này.

Thông tin chi tiết liên hệ Hotline dự án: 0971 72 73 74

Website: www.lamiabaoloc.vn

PV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Lamia Bảo Lộc: Dự án khu đô thị xanh tại Lâm Đồng

    Lamia Bảo Lộc: Dự án khu đô thị xanh tại Lâm Đồng

    Lamia Bảo Lộc có vị trí nằm tại mặt tiền Quốc lộ 20, xã Lộc Châu, thành Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Dự án được bao quanh bởi khu dân cư hiệ hữu, cách thành phố Đà Lạt 116 km di chuyển theo tuyến đường Quốc lộ 20....

  • Tiềm năng tăng giá vượt bậc của La Mia Bảo Lộc

    Tiềm năng tăng giá vượt bậc của La Mia Bảo Lộc

    Là khu đô thị lấy cảm hứng thiết kế từ đất nước Ý, đề cao trải nghiệm sống đáng giá, hài hòa giữa cảnh quan xanh mát, quy hoạch thông minh, tiện ích hoàn thiện, La Mia Bảo Lộc chinh phục sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư ngay trong lần đầu trải ng...

  • Bất động sản năm 2024: “Cuộc đua” dành cho các sản phẩm giá trị thực

    Bất động sản năm 2024: “Cuộc đua” dành cho các sản phẩm giá trị thực

    Bước qua “vùng trũng” năm 2023, theo các chuyên gia động lực chính sách từ các sắc luật mới kỳ vọng sẽ mang đến các tín hiệu tích cực cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng năm 2024. Đặc biệt với các dự án có vị trí đắc địa, tiện ích hoàn chỉnh và phá...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.