Mưa lớn khiến cho khu vực vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngập lụt. Có đoạn, nước tràn vào ô tô, taxi khiến nhiều người phải lội bộ để làm thủ tục cho kịp chuyến bay.

Người dân sống quanh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết mưa xuống là ngập.

Cơn mưa bắt đầu lúc 14 giờ (ngày 11-9), sau đó kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập nặng.

Riêng khu vực quận Tân Bình, các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra hiện tượng xe chết máy.

Các ô tô chạy vào các tuyến đường như Hậu Giang,Tiền Giang, Đồng Nai… để tránh bị ngập nhưng rồi phải ngưng hoạt động vì nước cao hơn nửa mét.. Phóng viên ghi nhận rất nhiều trường hợp phải dắt bộ vì xe chết máy.

Người dân xung quanh đường Trường Sơn ngày cuối tuần phải hì hục tìm biện pháp hạn chế nước tràn từ đường vào nhà.

Ông Lâm Văn Tùng, nhà gần sây bay Tân Sơn Nhất, thở dài: “Mưa xuống là khu vực này náo loạn cảnh kẹt xe, ngập nước. Chúng tôi sống ở đây quá quen thuộc cảnh tượng nhiều người mặc áo vest, giày tây phải vác ba lô lội nước để kịp chuyến bay”.

Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

Đến chiều, mưa dần tạnh nhưng nước vẫn ngập hơn nửa bánh xe.

Đường Trường Sơn (quận Tân Bình) ra, vào sân bay Tân Sơn Nhất nhưng khi mưa xuống là ngập

Vội vàng vượt dòng nước để kịp vào sân bay

Người dân xung quanh đã quá quan thuộc cảnh tượng này.
Một phương tiện bị chết máy do ngập nước

Đến gần 16 giờ 30 phút, nước vẫn ngập các con đường quanh sây bay Tân Sơn Nhất

Chủ đề: Khổ vì ngập lụt,
L.Phong (Người lao động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.