
Thu tiền nhưng không giao được nhà
Phản ánh đến CafeLand, chị Linh, một khách hàng mua căn hộ tại dự án Tổ hợp Nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) ở xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vô cùng bức xúc vì dự án chậm tiến độ giao nhà, chủ đầu tư đòi thanh lý hợp đồng với khách hàng.
Cụ thể, chị Minh cho biết, chị ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án Bright City do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư từ năm 2016 và được cam kết sẽ giao nhà vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn “chôn chân” chỉ mới xây dựng xong phần thô. Sau nhiều lần bị khách hàng phản ứng, chủ đâu tư đã có buổi làm việc với khách hàng mới đây.
Trong cuộc gặp này, đại diện chủ đầu tư đưa ra phương án sẽ thanh lý hợp đồng với khách hàng. Theo đó, sau khi thanh lý hợp đồng và chủ đầu tư sẽ trả lại toàn bộ số tiền góp vốn mà khách hàng đã góp vào dự án. Trong đó, phần vốn mà cư dân được các nhà băng giải ngân theo gói 30.000 tỷ đồng, chủ đầu tư sẽ trả thêm lãi suất theo mức quy định của gói vay này. Riêng với khoản vốn đối ứng của cư dân, sẽ không được tính lãi.
Tuy nhiên, phương án này của chủ đầu tư không nhận được sự đồng ý của hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án này.
“Chúng tôi đã phải bỏ hàng trăm triệu từ tiền vay mượn để mua căn hộ tại đây. Nhiều năm qua, tôi chờ đợi để có nhà. Bây giờ họ không giao được nhà lại đòi thanh lý hợp đồng là không thỏa đáng. Tiền chúng tôi bị họ chiếm giữ nhiều năm, trong khi hàng tháng phải trả lãi vay ngân hàng, tiền thuê trọ”, chị Linh bức xúc.
Khách hàng có thể khởi kiện
Trao đổi với CafeLand, Luật sư Trần Đức Phượng – Giám đốc Công ty Luật Hợp Việt, cho biết, trong hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và khách hàng thường có những quy định rất chặt chẽ về thời hạn giao nhà, phạt chậm giao nhà, lãi phạt vi phạm hợp đồng. Do đó, khách hàng dự án Bright City hoàn toàn có thể dựa vào điều khoản trong hợp đồng ký kết với chủ đầu tư để đòi quyền lợi chính đáng.
Về việc thanh lý hợp đồng cần có sự đồng thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Khi thanh lý hợp đồng, chủ đầu tư buộc phải hoàn trả mọi khoản tiền cho người mua từ vốn ban đầu, vay ngân hàng, lãi suất và những khoản khác có quy định trong hơp đồng đã ký.
Tuy nhiên, khách hàng lưu ý, nếu đồng ý thì chỉ ký hợp đồng thanh lý khi chủ đầu tiên trả tiền ngay, tránh trường hợp sau khi ký hợp đồng thanh lý mà chủ đầu tư chậm trễ, thậm chí kéo dài nhiều năm khôg thể trả tiền.
Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện được các điều khoản đã cam kết thì khách hàng có thể khởi kiện ra tòa.
Theo tìm hiểu, tiền thân của Bright City là một dự án nhà ở thương mại tọa lạc trên khu đất có diện tích 15493m2, bao gồm 4 tòa nhà chiều cao 35 tầng. Chức năng dịch vụ, thương mại, siêu thị từ tầng 1 đến tầng 6, căn hộ hiện đại để ở được bố trí từ tầng 7 trở lên.
Dự án được giới thiệu có tổng số vốn lên tới 1800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự kiến khoảng 1.360 căn hộ theo tiêu chuẩn thiết kế sẽ được cung cấp cho thị trường nhà ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó dự án chỉ triển khai cầm chừng, thậm chí nhiều năm chỉ dậm chân tại chỗ.
Để giải cứu dự án, năm 2014 chủ đầu tư đã xin chuyển dự án này sang dự án nhà ở xã hội để được hưởng các ưu đãi, đặc biệt là gói vay tín dụng 30.000 tỷ đồng.
Ngày 14/2/2014, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định đồng ý cho phép dự án chuyển từ thương mại sang làm nhà ở xã hội. Quy mô dự án gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng (A11, A12, A2, A3). Tống số căn hộ là 1.496 căn, sau khi đi vào hoạt động cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.500 cư dân người có thu nhập thấp.
Những tưởng dự án sau khi được chuyển đổi thì sẽ thoát kiếp lận đận. Thế nhưng, đến nay hàng trăm khách hàng mua dự án này đang phải “khóc mếu” vì không biết bao giờ dự án mới hoàn thiện để giao nhà.
-
"Thiệt đơn, thiệt kép" khi chủ đầu tư chậm bàn giao nhà
Mặc dù quy định về thời điểm giao nhà đã có từ lâu, trên hợp đồng giữa chủ đầu tư và khách hàng cũng có quy định rõ ràng về thời hạn, nhưng lâu nay nhiều chủ đầu tư vẫn tự ý chậm giao nhà mà không trao đổi với khách hàng.
-
Đề xuất di dời đường sắt ga Hà Nội - Ngọc Hồi để thực hiện đại dự án giao thông 162.000 tỷ đồng
Vingroup đề xuất di dời đoạn đường sắt ga Hà Nội - Ngọc Hồi để kịp bàn giao mặt bằng cho mở rộng Quốc lộ 1A - dự án có vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.
-
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở cho thuê
Hà Nội thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ quỹ nhà xã hội cho thuê lên 20-30% nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực.
-
Hà Nội xem xét chuyển đổi NOXH tồn kho 1 năm thành nhà ở thương mại
Để tránh lãng phí, Hà Nội đề xuất cơ chế cho phép luân chuyển linh hoạt giữa chung cư thương mại, nhà ở xã hội và tái định cư tùy theo nhu cầu thực tế của thị trường.
-
Nhịp sống kết nối cho gia đình đa thế hệ tại phía Tây Hà Nội
Nhịp sống hiện đại, câu chuyện “ra riêng” hay tiếp tục sống tam đại đồng đường đang trở thành bài toán của nhiều gia đình trẻ. Dẫu vậy, hình ảnh ông bà quây quần bên con cháu, cha mẹ đồng hành chăm sóc các thế hệ vẫn luôn là giá trị gắn bó sâu sắc tr...
-
Danh sách 47 dự án lớn sẽ xuất hiện trên quỹ đất hơn 207 ha đất chuẩn bị thu hồi tại khu vực Tây Hà Nội
Phường Đại Mỗ đang trở thành một trong những khu vực quy hoạch và phát triển hạ tầng phía Tây Hà Nội khi thành phố dự kiến thu hồi hơn 207 ha đất để triển khai hàng loạt dự án giao thông, khu đô thị, hồ điều hòa và công trình công cộng quy mô lớn tro...
.png)


