Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), trong 6 tháng đầu năm 2025, tập đoàn này đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 7.100 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, các công ty thành viên có đóng góp ngân sách nhiều nhất chủ yếu là các công ty thép, mảng điện lạnh, xây dựng, phát triển đô thị.
Riêng với Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất, nộp cho ngân sách bao gồm: thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… đạt 4.100 tỷ đồng và là công ty thành viên của Hòa Phát có đóng góp nhiều nhất.
Thép Hòa Phát Hải Dương đứng thứ hai với số nộp ngân sách 1.155 tỷ đồng.
Tính từ năm 2007 khi Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán đến ngày 30/6, doanh nghiệp này đã nộp 95.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, tạo việc làm cho khoảng 33.000 lao động.
Sau nửa đầu năm 2025, Hòa Phát mới chỉ hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận
Về kết quả kinh doanh, Hòa Phát mới đây đã thông tin kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2/2025 với doanh thu đạt 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 4.300 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà sản xuất thép này đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 23%.
Năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 170.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 15.000 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành 44% về doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận.
Nửa đầu năm nay, thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính với gần 90% vào doanh thu hợp nhất Hòa Phát, bên cạnh các lĩnh vực khác như nông nghiệp, bất động sản, điện máy gia dụng...
Trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong và ngoài nước còn yếu, doanh nghiệp này đã sản xuất 2,5 triệu tấn thép thô trong quý 2/2025. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,6 triệu tấn.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng thép thô đạt 5,1 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 5 triệu tấn, tăng 23%. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42%, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dòng sản phẩm này đang có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.
Tính đến thời điểm cuối quý 1/2025, tổng tài sản của Hòa Phát là 228.861 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 4.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng lên mức 110.864 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng giá trị nợ vay của Hòa Phát lên đến 89.040 tỷ đồng, tăng gần 11.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.
Trong cơ cấu nợ, vay ngắn hạn chiếm phần lớn, với hơn 61.700 tỷ đồng, tương đương 69% tổng nợ vay, còn lại là 27.256 tỷ đồng vay dài hạn.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 30/7, cổ phiếu HPG đang dừng ở mức 25.400 đồng/cp.
-
Hòa Phát lên lịch khởi công nhà máy làm ray thép đường sắt cao tốc ngay trong tháng 8
Nhà máy sản xuất ray thép và thép đặc biệt này có tổng vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng, đặt tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 8 tới đây.
-
Thông tin mới tại Hòa Phát sau tuyên bố nhường sân chơi mảng thép xây dựng cho các doanh nghiệp khác
Nửa đầu năm 2025, nhà sản xuất thép này đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 2,5 triệu tấn thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao phục vụ cơ khí chế tạo (rút dây, làm đinh ốc vít, tanh lốp ô tô, thép dự ứng lực…).
-
Hòa Phát thông tin về sự cố lò cao tại Khu liên hợp gang thép Dung Quất
Lãnh đạo Hòa Phát cho biết 3 lò cao vẫn hoạt động bình thường, lò cao duy nhất gặp sự cố rò rỉ sẽ hoạt động trở lại bình thường sau khoảng 1-2 tuần sửa chữa.








-
Một doanh nghiệp bất động sản lớn ở TP.HCM báo lãi trở lại
Sau hai năm khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2025 Hưng Thịnh Land có lãi trở lại với gần 15 tỷ đồng.
-
Ngân hàng nào đang là chủ nợ hơn 94.000 tỉ của Hòa Phát?
Các khoản vay dài hạn của Hòa Phát có lãi suất từ 3,6% - 7%/năm, được thế chấp bằng tiền gửi, hàng tồn kho và tài sản cố định hữu hình và một số dự án xây dựng cơ bản.
-
Biểu tượng hơn nửa thế kỷ của ngành VLXD Việt Nam chính thức dừng sản xuất với KQKD lao dốc
Quyết định lịch sử này là đỉnh điểm của một thập kỷ kinh doanh lao dốc và sức ép di dời không thể cứu vãn. Đáng chú ý, "công ty mẹ" là Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (FICO) cũng đang đối mặt với một năm kinh doanh đầy thách thức. ...