.jpg)
Một góc Điện Biên.
Theo Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô ký ban hành, tổng diện tích đất được chuyển đổi gồm 32,71 ha đất trồng lúa, 0,64 ha đất rừng phòng hộ và 0,25 ha đất rừng sản xuất. Đây là quỹ đất phục vụ cho các dự án hạ tầng, năng lượng và dân sinh quan trọng tại nhiều địa phương trong tỉnh như phường Điện Biên Phủ, xã Sính Phình, Sín Chải, Mường Pồn, Sín Thầu, Tuần Giáo, Thanh Nưa và Thanh Yên.
Trong đó, Khu dân cư thương mại tại xã Thanh Nưa (Khu A) là dự án có quy mô lớn nhất, với diện tích chuyển đổi 24,23 ha đất trồng lúa. Đây được xem là dự án hạ tầng dân cư quan trọng, góp phần hình thành khu đô thị mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và thương mại dịch vụ khu vực phía Đông TP. Điện Biên Phủ.
Một dự án đáng chú ý khác là Thủy điện Mô Phí 1 tại xã Sín Thầu, chuyển đổi 6,24 ha đất trồng lúa để xây dựng hạ tầng năng lượng tái tạo, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho khu vực miền núi biên giới phía Bắc. Song song đó, Khu thể thao ngoài trời xã Quài Nưa (Tuần Giáo) cũng được phê duyệt chuyển đổi 1,2 ha đất, hướng tới mục tiêu phát triển không gian thể thao - văn hóa phục vụ cộng đồng.
Bên cạnh những dự án quy mô lớn, quyết định của tỉnh còn bao gồm nhiều công trình hạ tầng thiết yếu:
Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam (phường Điện Biên Phủ); Trường mầm non Trung Thu (xã Sính Phình); Đường giao thông Hấu Chua – Làng Giang (xã Sín Chải); Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên – Mường Chà, đoạn từ cột 68 đến cột 72 (xã Mường Pồn); Đường giao thông Tá Miếu – Km5+900 đường tuần tra biên giới xã Sín Thầu...
Theo UBND tỉnh, các dự án này không chỉ nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, giáo dục và năng lượng, mà còn mở rộng không gian đô thị và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt ở các huyện vùng cao, vùng biên giới.
Để bảo đảm việc sử dụng đất đúng quy định, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về độ chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu cũng như việc triển khai dự án đúng vị trí, diện tích và tiến độ được duyệt.
Đặc biệt, UBND các xã, phường nơi có dự án phải công khai thông tin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện thu hồi và bàn giao mặt bằng đúng quy trình, tránh phát sinh khiếu nại, đảm bảo minh bạch và đồng thuận trong nhân dân.
Với động thái quyết liệt này, Điện Biên đang tạo thêm dư địa phát triển cho các khu đô thị, công trình dân sinh và hạ tầng trọng điểm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện chất lượng sống người dân.
-
Điện Biên khởi động siêu dự án đô thị, du lịch hơn 242ha
Tỉnh Điện Biên đang chuẩn bị khởi động dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, có tổng diện tích hơn 242ha. Với quy mô lớn, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực cho phát triển đô thị và du lịch của vùng Tây Bắc.
-
Điện Biên khởi công khu đô thị mới gắn với phố đi bộ sân bay Mường Thanh trị giá gần 700 tỷ đồng
Dự án có diện tích gần 7,6 ha, nằm ở vị trí “vàng” ngay cạnh sân bay Điện Biên Phủ.
-
Khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân tại tỉnh Gia Lai
UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.
-
Thực hư “suất ngoại giao” nhà ở xã hội
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội diễn ra ngày 3/12, một cảnh báo nóng đã được Công an TP Hà Nội phát đi, liên quan đến tình trạng rao bán “suất ngoại giao, suất nội bộ” nhà ở xã hội (NƠXH) đang tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội....
-
Gần 520 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng đủ điều kiện mở bán
Sở Xây dựng Hải Phòng vừa chính thức thông báo 519 căn hộ chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa (nay là phường Kiến An) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh....
-
Phú Thọ sắp có siêu đô thị sinh thái 100.000 tỷ đồng với 38.000 căn
Phú Thọ vừa tạo dấu ấn lớn trong chiến lược phát triển đô thị khi chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị phức hợp du lịch, sinh thái tại khu vực hồ Sáu Vó - một dự án có tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng và quy mô lên tới 38.000 căn nhà...
-
Phân khu đô thị hơn 1.100 ha bên vịnh Hạ Long được điều chỉnh ra sao?
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với phân khu 7 thuộc phường Việt Hưng và Tuần Châu, mở ra định hướng phát triển một không gian đô thị - sinh thái quy mô hơn 1.115 ha, kết nối trực tiếp với các tuyến ...
-
Hé lộ “ông lớn” làm dự án nhà ở xã hội hơn 4.800 tỷ đồng tại Quảng Ninh
Quảng Ninh tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) khi mới đây, UBND tỉnh đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và giao liên danh ba doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hateco triển khai một dự án quy mô lớn chưa từng ...

.png)

