Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 5/12 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Nomoto Hirofumi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tokyu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tokyu. Ảnh: TTXVN
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Tokyu thông tin với Chủ tịch Quốc hội về kết quả hợp tác liên doanh giữa Tokyu và Becamex trong phát triển hạ tầng đô thị tại Bình Dương.
Đánh giá cao sự phát triển và tăng trưởng nhanh của Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Tập đoàn Tokyu mong muốn tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị, nhằm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị xanh, thông minh và đáng sống.
Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tokyu mong muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và của Tập đoàn để mở rộng các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng đô thị tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Tập đoàn Tokyu cùng liên doanh Tokyu-Becamex đã hợp tác và đang thực hiện rất hiệu quả các dự án đầu tư về bất động sản tại Bình Dương, góp phần quan trọng trong việc tạo ra hệ sinh thái mới về môi trường sống, làm việc, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai, phát triển Đề án thành phố thông minh Bình Dương.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với các công trình tàu điện ngầm của Tập đoàn Tokyu tại thủ đô Tokyo; đề nghị Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông như đường sắt đô thị; mở rộng đầu tư sang các tỉnh thành khác của Việt Nam, góp phần xây dựng thêm nhiều mô hình đô thị xanh - đẹp - hiện đại như tại Thành phố mới của Bình Dương.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực.
Tính lũy kế đến ngày 31/10/2024, Nhật Bản có 5.456 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 77,4 tỷ USD. Nhật Bản hiện xếp thứ 03 sau Hàn Quốc (87,4 tỷ USD) và Singapore (81,1 tỷ USD) trong số 148 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản đạt 3,0 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ với tổng số dự án đăng ký cấp mới đạt 218 dự án, đứng thứ 04/94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Tập đoàn Tokyu được thành lập vào ngày 2/9/1922, hiện là một trong những tập đoàn kinh tế lớn và lâu đời của Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đường sắt, giao thông vận tải, hệ thống bán lẻ, văn hóa, giáo dục…, trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực phát triển đô thị. Doanh thu của tập đoàn Tokyu năm 2023 ước tính khoảng 7 tỷ USD với lợi nhuận 600 triệu USD.
Tại Việt Nam, Công ty TNHH Becamex Tokyu được thành lập vào tháng 3/2012 với vốn điều lệ 8.600 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, mua bán, cho thuê bất động sản.
Dự án điển hình của liên doanh tại Thành phố mới Bình Dương có thể kể đến như: Khu đô thị mới với quy mô 110 ha (3 phân khu: Hikari, Midori Park, Sora gardens) cùng hạ tầng phương tiện giao thông công cộng toàn khu.
-
Tokyu Corporation xây dựng trung tâm mua sắm tại tỉnh Bình Dương
CafeLand - Mới đây, công ty cổ phần Tokyu Corp. có trụ sở chính tại Nhật Bản đã ký kết hợp đồng xây dựng trung tâm mua sắm quy mô lớn tại Việt Nam.








-
“Soi” giá bán các dự án căn hộ dọc tuyến đường nghìn tỷ sắp được mở rộng lên 60m tại khu Đông TP.HCM
Khoảng 6,3km đường Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu, Thủ Đức đến cầu Vĩnh Bình, Thuận An sẽ được mở rộng từ 25-30m lên 60m với 10 làn xe và dự kiến khởi công cuối năm 2025. Trước thời điểm triển khai, thị trường căn hộ dọc hai bên tuyến đường này đa...
-
CBRE sẽ quản lý vận hành dự án La Pura
CBRE là đơn vị quản lý vận hành chính thức dự án La Pura - toạ lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP.HCM. Sự đồng hành của CBRE trong vai trò quản lý vận hành mang đến cho cư dân một môi trường sống chất lượng và hoàn chỉnh, đồng thời bảo...
-
Nhà đầu tư “dịch chuyển” về đô thị cạnh khu công nghiệp, có gì hấp dẫn?
Hiện nay, giá bất động sản tại khu vực trung tâm TP.HCM đang ở mức quá cao, biên độ tăng giá không còn hấp dẫn như trước. Điều này thúc đẩy nhiều nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền sang khu vực sát cạnh, nhất là các khu đô thị all-in-one gần các khu cô...