Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
Tại Toạ đàm “Bất động sản 2025: Tìm cơ hội trong thách thức” do báo Dân Việt tổ chức sáng 11/2, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, đánh thuế bất động sản thứ 2 là việc rất cần thiết song phải nhìn tổng thể mặt bằng chung, bởi nếu như thực hiện chính sách này trong khi chưa đánh giá được đúng thực trạng, với lượng bất động sản bán cho người dân hiện nay thì rất khó.
“Người có hàng trăm biệt thự, chúng ta chưa xác định được bao nhiêu. Người có hàng chục căn hộ, chúng ta cũng chưa xác định được. Khi chúng ta đánh giá được đúng thực trạng đó rồi, sẽ đưa ra bài toán phù hợp hơn. Nếu đánh thuế ngay, sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Nếu thực hiện như vậy, tôi tin chắc giá bất động sản sẽ giảm rất mạnh. Các chủ đầu tư bất động sản sẽ bị ảnh hưởng, kể cả hoạt động kinh doanh.
Cho nên, đánh thuế bất động là bài toán khó. Nhưng trong tương lai tôi nghĩ rằng cần phải triển khai dần, qua phương tiện thông tin, qua đánh giá thị trường, ông Hùng cho hay.
Ông Hùng cũng cho biết, nhà đầu tư bất động sản nhìn thấy cơ hội nhưng thách thức còn lớn, sản phẩm bán ra đến người tiêu dùng có thật hay không? Gần hai triệu tỷ đồng nguồn vốn đầu tư vào nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng tín dụng gần 16%, trong đó đầu tư năm 2024 vào lĩnh vực bất động sản tăng trên 20%, tăng cao hơn tín dụng vào nền kinh tế.
“Bao nhiêu người dân mua nhà thực tế để ở hay họ chỉ mua nhà thêm đến 3, đến 7 nhà? Vì sao giá cao như vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn mua được, vẫn cho thuê được. Vì họ kỳ vọng được tương lai, vừa ăn chênh lệch nếu bán đi hoặc cho thuê. Nhưng đây là rủi ro lớn cho tương lai, cho cả nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Thiếu nhà, nguồn cung là thật nhưng người cần mua có mua được không? Tôi băn khoăn là chất lượng nhà ở hiện nay vẫn thế mà giá tăng gấp đôi. Trong khi đó, bao nhiêu nhà còn bỏ hoang mà thị trường vẫn thiếu. Đây là vấn đề lãng phí”, ông Hùng phân tích.
Theo vị này, sắp tới đây khi ba bộ luật đối với bất động sản đã có hiệu lực, sẽ không còn câu chuyện tay không bắt giặc nữa.
Quan điểm của ông Hùng là năm 2025 cần đưa ra cảnh báo nhà đầu tư "ôm" chung cư nhiều sẽ rất rủi ro.
Ngân hàng cứ cho vay, nhà đầu tư cứ mua nhà, người mua sau chênh giá người mua trước, cuối cùng rủi ro, người mua cuối cùng sẽ gánh chịu hậu quả.
Về giá, hiện các tỉnh đưa ra giá đất là rất hợp lý, mức giá chênh so với trước đây 5-10% hiện nay là rất phù hợp. Còn thị trường hiện nay, mức chênh lệch 50-100% không thể chấp nhận được.
“Trong thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo 1 triệu căn NƠXH. Tôi tin chắc rằng, nhà bán cũng có thể có, nhà thuê cũng có thể có. Vậy những người có năm bảy chục căn chung cư kia có cho thuê giá cao được không? Có "bắt chẹt" được người lao động với giá cao được không?.
Tôi nghĩ thị trường bất động sản sẽ về đúng bản chất. Và như vậy, việc đánh thuế bất động sản thứ 2 là khả quan. Tuy nhiên trong lúc này, chưa thể làm ngay vì cần phải nghiên cứu đánh giá”, ông Hùng nhận định.
-
Nghệ An yêu cầu chấn nỉnh nạn đầu cơ, kiểm soát ổn định thị trường bất động sản
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các cấp, ngành tập trung chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản. Đồng thời thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng bất động sản.
-
Quốc hội yêu cầu nghiên cứu giải pháp hạn chế đầu cơ, tích trữ vàng
Quốc hội yêu cầu triển khai các giải pháp quản lý nhằm ổn định thị trường vàng, nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định.
-
Tình trạng thổi giá, tạo sóng khiến việc mua bán đất hầu như diễn ra trong giới đầu cơ
Tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất tái diễn, tác động tiêu cực đến mặt bằng giá và thị trường nhà ở.








-
Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: Chủ đầu tư lãnh 12 năm tù, loạt cán bộ bị xét xử
Sau thời gian dài điều tra và xét xử, sáng 14/3, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với chủ đầu tư và nhóm cựu cán bộ liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Vụ hỏa hoạn đêm...
-
Sau động thái này của Hà Nội, đất ven sông Hồng “dậy sóng”, có nơi tăng 50% chỉ sau 1 năm
Khi HĐND Thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư hàng loạt cây cầu nghìn tỷ bắc qua sông Hồng, thị trường bất động sản lập tức phản ứng mạnh mẽ. Giá đất tại Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức... không ngừng leo thang, có nơi tăng hơn 50%, chạm ngưỡng 1...
-
Hà Nội truy thu, xử phạt 4,5 tỷ đồng chủ đầu tư khu đô thị đắt đỏ bậc nhất Thủ đô
Công ty TNHH Phát triển THT, chủ đầu tư dự án khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake Tây Hồ Tây), vừa bị Cục thuế TP. Hà Nội (nay là Chi cục Thuế Khu vực I) truy thu, xử phạt và nộp tiền chậm nộp tổng cộng 4,5 tỷ đồng....