Ban
quản lý này khẳng định, sau khi họp với chủ đầu tư là Cty Keangnam
Vina, ban này đã đề ra mức giá trên. Trong văn bản gửi cư dân ở đây, ban
này cũng đã nói rõ, tới ngày 7.4.2012, nếu hộ dân nào không thanh toán
phí quản lý, ban quản lý sẽ buộc áp dụng chế tài như quy định trong hợp
đồng.
Ban quản lý này cũng cho rằng, ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra, mức
giá trần là 4.000đ/m2/tháng chỉ tương ứng với các dịch vụ cơ bản tối
thiểu được áp dụng cho những chung cư bình thường. Tiếp xúc với chúng
tôi chiều 3.4, các hộ dân khẳng định, họ là những người mua nhà của chủ
đầu tư - Cty Keangnam Vina chứ không phải mua của ban quản lý/Chestnut
và đã đóng đầy đủ tiền nhà cho Keangnam, Keangnam phải có nghĩa vụ cung
cấp đầy đủ các dịch vụ.
Về nội dung này ngày 3.4, bên hành lang khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND
TP.Hà Nội khóa XIV, ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội
khẳng định, không có cơ sở pháp lý nào để Kengnam trả lại cho TP quản lý
nhà. Với tư cách chủ đầu tư và quản lý chung cư, Keangnam phải chịu
trách nhiệm lập dự toán chi phí dịch vụ dựa trên thỏa thuận với người
dân theo quy định.
Mức phí trần 4.000 đồng/m2 theo quy định của thành phố là mức phí áp cho
các loại nhà cụ thể. Keangnam phải công khai, lập dự toán về phí vận
hành, dự toán đó phải thuyết phục người dân thì lúc đó hai bên phải thực
hiện cam kết đúng trong hợp đồng kinh tế của họ. Mức phí mới đề xuất
của Keangnam hơn 15.000 đồng/m2, Keangnam và người dân phải tiếp tục
giải quyết việc này. Còn việc duy trì tòa nhà là trách nhiệm Kengnam
phải làm.







