Theo Trang thông tin điện tử xã Tam Hưng (TP Hà Nội), lãnh đạo địa phương vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Tam Hưng làm việc với Tập đoàn Mường Thanh về tiến độ các dự án đô thị. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Tam Hưng
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh định hướng phát triển Tam Hưng trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng, hướng tới hình thành các khu đô thị thông minh dọc các trục giao thông trọng điểm. Đây sẽ là động lực phát triển mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ, đồng thời thay đổi diện mạo đô thị.
Một số dự án lớn đã được định hướng gồm: Khu đô thị phía Tây đường Vành đai 4 (gần 1.000 ha), Khu đô thị Mỹ Hưng (khoảng 200 ha), cùng với các công trình trọng điểm...
Ông Sáng khẳng định, đây là “cơ hội vàng” để thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, và chính quyền địa phương cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai.
Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị Mỹ Hưng
Tại buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh, ông Bùi Đình Thái – Chủ tịch UBND xã Tam Hưng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, đặc biệt là Khu đô thị Mỹ Hưng, dự án đã khởi động từ năm 2008 nhưng vẫn chậm trễ.
Lãnh đạo xã khẳng định chính quyền và nhân dân địa phương luôn đồng hành, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần hoàn thành tiêu chí đô thị của Tam Hưng.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng bày tỏ mong muốn Tập đoàn Mường Thanh sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ triển khai. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là mục tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.
Dự án Mỹ Hưng: Cơ hội hồi sinh
Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 là một trong những dự án lớn từng được kỳ vọng trở thành động lực phát triển đô thị phía Nam Hà Nội. Dự án được khởi động từ năm 2008.
Dự án có quy mô khoảng 182 ha, vốn là quỹ đất đối ứng cho dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ. Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây đã phê duyệt, song dự án vướng hàng loạt nguyên nhân: vướng mắc quy hoạch, tranh chấp nội bộ giữa Cienco 5 và Cienco 5 Land, cùng nghĩa vụ tài chính chưa được giải quyết, ước tính khoảng 920 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng
Năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh chi khoảng 3.500 tỷ đồng để mua lại dự án. Ngay sau đó, một số hạng mục nhà ở cao tầng và thấp tầng được khởi công và bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn chậm, nhiều khu vực còn ngổn ngang do vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để.
Nhằm tháo nút thắt cho dự án, UBND TP Hà Nội mới đây đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 10/2028. Trọng tâm giai đoạn này là hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết 1/500, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để có cơ sở triển khai xây dựng các giai đoạn tiếp theo.
Ngày 23/5/2025, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án Mỹ Hưng. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở đường cho giai đoạn tăng tốc cho dự án.
Ông Lê Thanh Thản tái xuất: Cam kết hồi sinh Khu đô thị Mỹ Hưng

Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản đang cam kết đẩy nhanh tiến độ các dự án tại xã Tam Hưng
Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Tam Hưng (TP Hà Nội), ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
Ông khẳng định, Tập đoàn Mường Thanh sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn.
Ông khẳng định Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, là một trong những doanh nhân để lại nhiều dấu ấn trong ngành bất động sản và khách sạn Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của chuỗi khách sạn Mường Thanh cũng như các khu đô thị giá rẻ từng gây sốt thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, ông cũng trải qua không ít rắc rối pháp lý và thăng trầm trên thương trường.
Năm 1997, ông xây dựng khách sạn Mường Thanh đầu tiên tại Điện Biên, mở ra bước ngoặt đưa thương hiệu này trở thành chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam với hơn 60 cơ sở trải dài cả nước.
Song song với lĩnh vực khách sạn, ông Thản gây chú ý khi triển khai hàng loạt dự án nhà ở giá rẻ tại Hà Nội, nổi bật với chiến lược “mua rẻ – bán rẻ”, giúp nhiều người có cơ hội sở hữu nhà ở tại các khu đô thị như Xa La, Linh Đàm, Đại Thanh, Kim Văn – Kim Lũ...
Sau một thời gian vắng bóng trên truyền thông, tháng 8/2025, ông Lê Thanh Thản đã tái xuất trong buổi làm việc với chính quyền xã Tam Hưng (Hà Nội). Tại đây, ông trân trọng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ từ địa phương và cam kết Tập đoàn Mường Thanh sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó nổi bật là Khu đô thị Mỹ Hưng vốn đã đình trệ hơn 17 năm.
Sự trở lại này được xem là động thái quan trọng, thể hiện quyết tâm của Mường Thanh trong việc hồi sinh những dự án dang dở, đồng thời cũng là nỗ lực lấy lại niềm tin từ thị trường và người dân.
-
18 tòa nhà cao tầng của ông Lê Thanh Thản bị “điểm danh” vì vi phạm PCCC
Trước những tồn tại kéo dài về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại hàng loạt tòa nhà cao tầng, UBND TP. Hà Nội vừa phát đi công văn “nóng”, yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục.
-
TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản vào ngày 10/8
Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản dự kiến sẽ ra hầu tòa ngày 10/8 để xét xử hành vi lừa dối khách hàng, thu lời bất hợp pháp số tiền hơn 480 tỉ đồng.
-
Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản khai xây sai phép hàng trăm căn hộ do “nóng vội”
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Thanh Thản - chủ tịch tập đoàn Mường Thanh đưa ra lý do dẫn đến sai phạm tại dự án CT6C Kiến Hưng đồng thời đề xuất 3 phương án khắc phục hậu quả của vụ án.
-
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở cho thuê
Hà Nội thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ quỹ nhà xã hội cho thuê lên 20-30% nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực.
-
Hà Nội xem xét chuyển đổi NOXH tồn kho 1 năm thành nhà ở thương mại
Để tránh lãng phí, Hà Nội đề xuất cơ chế cho phép luân chuyển linh hoạt giữa chung cư thương mại, nhà ở xã hội và tái định cư tùy theo nhu cầu thực tế của thị trường.
-
Nhịp sống kết nối cho gia đình đa thế hệ tại phía Tây Hà Nội
Nhịp sống hiện đại, câu chuyện “ra riêng” hay tiếp tục sống tam đại đồng đường đang trở thành bài toán của nhiều gia đình trẻ. Dẫu vậy, hình ảnh ông bà quây quần bên con cháu, cha mẹ đồng hành chăm sóc các thế hệ vẫn luôn là giá trị gắn bó sâu sắc tr...
-
Danh sách 47 dự án lớn sẽ xuất hiện trên quỹ đất hơn 207 ha đất chuẩn bị thu hồi tại khu vực Tây Hà Nội
Phường Đại Mỗ đang trở thành một trong những khu vực quy hoạch và phát triển hạ tầng phía Tây Hà Nội khi thành phố dự kiến thu hồi hơn 207 ha đất để triển khai hàng loạt dự án giao thông, khu đô thị, hồ điều hòa và công trình công cộng quy mô lớn tro...
-
Hà Nội gia hạn gần 3 ha đất tại Đại Thanh cho doanh nghiệp thép sử dụng đến cuối năm 2029
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2553 về việc gia hạn sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL tại xã Đại Thanh để tiếp tục hoạt động kho bãi và sản xuất kim khí....
.png)


