CafeLand – Nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng đã bắt đầu hoạt động từ ngày 9/5.

Trong các thông báo mới đây của một số hãng hàng không Việt Nam, kể từ ngày 9/5 những chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay Đà Nẵng sẽ được chuyển từ nhà ga T1 sang nhà ga mới T2.

Được biết, nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích 21.000 m2, trong đó diện tích sàn xây dựng là 48.000 m2, được thiết kế thành 2 cao trình cho hai khu vực đi và đến riêng biệt.

Nhà ga có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra máy bay (4 cửa bằng ống lồng và 6 cửa bằng xe bus), có hai đảo xử lý hành lý đi và bốn đảo trả hành lý đến.

Dự án này được khởi công xây dựng từ tháng 11-2015 với tổng mức đầu tư 3.504 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành vào ngày 19/5 tới đây.

Sau khi hoàn thành nhà ga quốc tế có công suất 4 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/giờ cao điểm. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của Đà Nẵng phục vụ cho sự kiện APEC 2017 sắp diễn ra.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.