CafeLand - Thống kê của “The Cyprus Papers”, từ 11/2017-9/2019, Việt Nam có 26 người nộp đơn đăng ký nhập tịch Síp.

“The Cyprus Papers” (Hồ sơ Síp) – loạt bài mới công bố của nhóm điều tra thuộc kênh Al Jazeera (Qatar) cho biết chương trình hộ chiếu Síp cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (tương đương khoảng 2,5 triệu USD) sở hữu hộ chiếu nước này. Những người này sẽ trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa.

Theo “The Cyprus Papers”, Cộng hòa Síp đã đảm bảo quyền công dân EU cho 1.400 cá nhân giàu có và 1.100 thành viên gia đình của họ từ năm 2017 đến năm 2019. Được biết, trong số những người nộp đơn chính có ít nhất 30 cá nhân đang chờ xử lý vì bị cáo buộc hoặc có tiền án hình sự và 40 người có liên quan đến chính trị.

Theo thống kê của “The Cyprus Papers”, cũng trong khoảng thời gian nay, số người nộp đơn lớn nhất vào chương trình này là các công dân đến từ Nga với tổng số 1.000 người, tiếp theo là 500 công dân Trung Quốc, 400 người đến từ Ukraine, 350 từ Trung Đông và Việt Nam có 26 người.

Người nộp đơn Chương trình đầu tư Síp theo quốc gia (2017-2019)

Chương trình đầu tư Síp đã được giới thiệu vào năm 2016 và thay thế một chương trình đầu tư theo quốc tịch trước đó. Nó bao gồm các tiêu chí tài chính mới cho những người muốn có quốc tịch, giảm mức đầu tư bắt buộc hơn 1 triệu USD so với trước. Chương trình này yêu cầu người nộp đơn phải có "lý lịch tư pháp sạch" nhưng không nêu cụ thể.

Chính phủ Síp được yêu cầu phải tiến hành kiểm tra, theo dõi cơ sở dữ liệu thông qua Europol và Interpol. Tuy nhiên, trên thực tế, người nộp đơn phải tự nộp hồ sơ kiểm tra lý lịch của mình từ các cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia của họ. Tỷ lệ từ chối thấp chỉ chiếm 2% số đơn đăng ký từ năm 2013 đến năm 2018.

Nước Cộng hoà Síp, là một đảo quốc tại phần phía đông của Địa Trung Hải, và là đảo có diện tích và dân số lớn thứ ba ở khu vực này. Síp nằm về phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây của Syria và Liban.

Síp từng là thuộc địa Anh, có nền kinh tế tiên tiến. GDP năm 2019 của Síp là 24,56 tỷ USD, đứng thứ 107 trong bảng xếp hạng GDP của 196 quốc gia trên toàn thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2019 của Síp là 27.664 USD, cao hơn 677 USD so với con số năm 2018, là 28.341 USD.

Cộng hoà Síp là một thành viên của Thịnh vượng chung từ năm 1961 và là một thành viên sáng lập của Phong trào không liên kết song rời khỏi phong trào khi gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004. Năm 2008, Cộng hoà Síp gia nhập khu vực đồng euro.

Du lịch đóng góp tới 78% GDP và thu hút khoảng 70% lực lượng lao động của Cộng hòa Síp.

Theo số liệu thống kê mới nhất hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Síp. Đây là một con số khá lớn so với dân số 864.200 người (2019) của quốc gia này. Cộng đồng người Việt Nam ở đây chủ yếu gồm 3 nhóm là sinh viên du học, những người xuất khẩu lao động và một nhóm nhỏ là các doanh nhân.

Đảo Síp không phải là nơi hấp dẫn đối với các nhà đầu tư do quy mô kinh tế và dân số khá bé nhưng nó hấp dẫn các doanh nhân ở các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Trung Đông… bởi đây là con đường dễ dàng nhất để họ có quốc tịch châu Âu.

Hồ Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.