Cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP kiến nghị lên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đối thoại với người dân về tính pháp lý.

Sáng 1/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khoá 14 và HĐND TPHCM khoá 9 tiếp xúc cử tri Quận 2. Tại buổi tiếp xúc, vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn được nhiều cử tri có ý kiến.

Đại biểu Quốc hội khóa XIV TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bức xúc cho biết, là người có liên quan trong 5 khu phố thuộc 3 phường: Bình An, An Khánh, Bình Khánh (Quận 2) nhưng không được dự buổi đối thoại với Thanh tra Chính phủ vào ngày 27/11 vừa qua. Theo cử tri, buổi đối thoại đã không có được kết quả như mong đợi, cơ quan chức năng cũng không kết luận được 5 khu phố của 3 phường nằm trong ranh hay ngoài ranh quy hoạch.

Theo cử tri Nguyễn Hồng Quang, một vụ việc kéo dài hơn 20 năm nhưng tại buổi đối thoại, người dân chỉ được trình bày vài phút nên không thể nói hết ý kiến. Bởi vậy, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị lên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đối thoại với người dân về tính pháp lý.

Cử tri Trần Thị Mỹ

Cử tri Trần Thị Mỹ (79 tuổi) cho rằng, vấn đề Thủ Thiêm đã quá lâu nên TPHCM cần phải thành tâm giải quyết. Bà Mỹ cho rằng, thành phố đã chỉ đạo nhưng cấp dưới không thực hiện và người dân như quả bóng bị đá đi đá lại.

"Lãnh đạo Thành phố, cấp trên thành tâm. Đúng, nhưng cần những cán bộ cấp dưới tham mưu phải là người có tâm, có tầm, hết lòng phục vụ dân thì mới giải quyết được. Chứ bây giờ trên thành tâm nhưng ở dưới chính mình gây oan sai nhưng vẫn giữ cái sai, không muốn chỉnh sửa thì 1000 năm cũng không giải quyết được", bà Mỹ bày tỏ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội luôn đôn đốc chính quyền TPHCM giải quyết nhanh vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm, qua nhiều đời lãnh đạo nhưng pháp lý chỉ có một, đúng hay sai thôi, vấn đề khó nhưng phải giải quyết. Có thể quá trình giải quyết có vấn đề người dân chưa hài lòng thì vẫn tiếp tục ý kiến. Lãnh đạo Thành phố có nhiều lần đối thoại người dân để chọn phương án tối ưu nhất.

"Thấy cô bác sốt ruột, chúng tôi cũng sốt ruột. Nghị quyết HĐND có rồi, Kết luận của Thanh tra chính phủ có rồi, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố có rồi nhưng rõ ràng quá trình triển khai chậm. Có nhiều nguyên nhân, trong quá trình gặp gỡ cô bác cử tri, ý kiến vẫn còn khác nhau nên cần phải nghe thêm, xem xét lại để giải quyết sao cho phù hợp và không phát sinh vấn đề mới. Tôi nghĩ sự thận trọng là cần thiết nhưng chúng tôi sẽ trao đổi với UBND Thành phố để đẩy nhanh quá trình này lên", bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu rõ.

Về buổi đối thoại giữa Thanh tra chính phủ với người dân Thủ Thiêm ngày 27/11, bà Quyết Tâm cho biết, có nhiều vấn đề người dân muốn đối thoại trực tiếp nhưng không có thời gian. Tuy nhiên, buổi đối thoại không dừng ở đấy mà sẽ tiếp tục. Bà Tâm khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM luôn đeo bám vấn đề, luôn đồng hành cùng người dân trong giải quyết vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

  • Người dân Thủ Thiêm mong chờ một kết thúc có hậu

    Người dân Thủ Thiêm mong chờ một kết thúc có hậu

    Trao đổi với PV Tiền Phong trước thềm buổi đối thoại với Thanh tra Chính phủ (TTCP) và UBND TPHCM, nhiều người dân Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM) bày tỏ mong muốn các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thấu tình đạt lý, sớm kết thúc vụ việc…

Hà Khánh (VOV-TP.HCM)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.