VN-Index chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm
Đóng cửa phiên 20/3, VN-Index dừng tại 1.647,81 điểm, giảm 51,32 điểm (-3,02%). Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 961,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 31.093,4 tỷ đồng, tăng hơn 9% về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 104 triệu đơn vị, giá trị 3.946 tỷ đồng.
Tính chung cả tuần 16/3 - 20/3, VN-Index giảm khoảng 48,43 điểm, tương đương 2,86% so với tuần trước, ghi nhận tuần thứ 2 liên tiếp mất điểm.
Đáng chú ý, trong lúc phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ, VN30 và nhóm cổ phiếu trụ cột gãy, các ngành lớn như ngân hàng, bất động sản, dầu khí… đều rực lửa, thì nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng và đặc biệt là “họ” Viwaseen lại ngược dòng tăng điểm mạnh từ đầu tuần.
Xét riêng từng sàn, trong tuần HOSE có 115 mã tăng và 280 mã giảm, khối lượng giao dịch bình quân tuần trên đạt 891 triệu cổ phiếu/phiên, giảm gần 25% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.130 tỷ đồng/phiên, giảm gần 22%.

Những mã tăng cao nhất sàn HOSE tuần qua chủ yếu là cổ phiếu vốn hoá nhỏ, giá trị thấp như SMA (+27,23%), NO1 (+25,45%), TCO (+14,34%), DHM (+14,24%) và ABS (+13,41%)…
Phần còn lại, đáng kể có những cái tên tiêu biểu như VCK ở nhóm chứng khoán, PET ở nhóm dịch vụ và tiêu dùng MCH. Trong đó, cổ phiếu VCK và MCH đều có thông tin mới về việc được MVIS Vietnam Local Index, chỉ số cơ sở của quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bổ sung thêm vào danh mục.
Còn với PET, cổ phiếu này đang gây chú ý khi liên doanh cùng Gelex Infra và Bất động sản Viconship thành lập 3 liên doanh hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng nước gồm: Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Tây Thành Phố, Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1, và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2.
Chiều ngược lại, sức ép thuộc về nhóm dầu khí, hóa chất. DGC dẫn đầu nhóm cổ phiếu rớt giá sâu nhất khi bốc hơi 28,29%, bị ảnh hưởng bởi thông tin bắt khởi tố lãnh đạo. Tiếp theo là HRC (-24,63%), BSR (-20,31%), VVS (-19,94%) và APG (-18,82%)…
Với sàn HNX, trong tuần có 88 mã tăng và 131 mã giảm, HNX-Index giảm 2,27 điểm (-0,92%), xuống 243,46 điểm. Thanh khoản cũng kém sôi động, với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 8.021 tỷ đồng, giảm 33,3% so với tuần trước.

Ở chiều tăng, PGN (+35,85%) và FID (+33,33%) là hai mã nổi bật nhất, tiếp theo là các cổ phiếu như LBE, VC1, VMC.
Ngược lại, TSB (-21,03%) dẫn đầu danh sách, theo sau là LAS (-13,37%), KSD (-13,33%) và PIA (-11,11%). Các mã giảm tập trung ở nhiều nhóm ngành khác nhau như hóa chất, công nghiệp và điện tử, cho thấy áp lực bán diễn ra trên diện rộng.
Cổ phiếu họ VIW ngược dòng thị trường
Trên sàn UPCOM, cổ phiếu VW3 tăng mạnh nhất khi đạt 93,32%, theo sau là VIW tăng 88,25%. Trong đó, VW3 là công ty con do VIW nắm hơn 54% vốn.
Một số mã khác như BCP (+46,25%), MPY (+42,86%) hay PWA (+36,37%) cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh.

Đà tăng của VIW và VW3 không phải bất ngờ, nhất là VIW tăng cao từ đầu tháng, kể từ sau thông tin đổi Chủ tịch HĐQT. Còn ngay đầu tuần này, thông tin Vinaconex thoái 18,16% vốn VIW đã kéo cổ phiếu này tím trần.
Giới đầu tư kỳ vọng các tân lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ từng bước khôi phục vị thế trong lĩnh vực hạ tầng nước và môi trường của Viwaseen.
Ở chiều ngược lại, UPCoM cũng ghi nhận nhiều mã giảm sâu. ILS là cổ phiếu giảm mạnh nhất toàn thị trường với mức giảm 31,35%, tiếp theo là BRS (-26,41%) và PND (-22,22%).
-
Con gái Chủ tịch Geleximco được đề cử vào HĐQT Chứng khoán An Bình
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Chứng khoán An Bình (mã chứng khoán: ABW) diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn biến động mạnh về cả cổ đông lẫn bộ máy quản trị. Tâm điểm đáng chú ý là bà Vũ Khánh Linh – con gái ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Geleximco – được đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới.
-
Capella Group trở thành cổ đông lớn tại một công ty chứng khoán
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, Capella Group đã chính thức trở thành cổ đông lớn tại Chứng khoán DNSE sau khi hoàn tất đăng ký quyền mua cổ phiếu.
-
Ngân hàng, công ty chứng khoán và tập đoàn bất động sản lớn đồng loạt lập doanh nghiệp tài sản số
Làn sóng tham gia thị trường tài sản số đang lan rộng khi hàng loạt ngân hàng, công ty chứng khoán và tập đoàn bất động sản lớn đồng loạt thành lập doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực này. Không chỉ dừng ở bước thăm dò, nhiều đơn vị nhanh chóng tăng vốn, hoàn thiện hệ sinh thái và định hình chiến lược dài hạn, cho thấy cuộc đua đang bước vào giai đoạn tăng tốc.
-
Cánh cửa mới cho dòng vốn toàn cầu vào Việt Nam
Nỗ lực cải cách toàn diện đang đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn thị trường mới nổi, mở ra dư địa thu hút dòng vốn toàn cầu.
-
Nhà đầu tư bán tháo, VN-Index giảm sâu nhất lịch sử
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch “đen tối” khi làn sóng bán tháo lan rộng trên toàn thị trường, kéo chỉ số VN-Index lao dốc hơn 115 điểm – mức giảm sâu nhất trong lịch sử vận hành của thị trường....
-
Hơn 1,2 triệu tỷ trên sàn chứng khoán Việt Nam nằm trong tay khối ngoại: Chờ đợi bước ngoặt nâng hạng
Khi được nâng hạng, dòng vốn khổng lồ hàng tỷ USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam, điểm đến được dự báo sẽ là các Bluechips.
-
Thị trường chứng khoán tháng 3 dễ xảy ra rung lắc
Theo chuyên gia, thị trường chứng khoán tháng 3 này dễ có rung lắc kỹ thuật và dễ xảy ra điều chỉnh ngắn hạn. Nhà đầu tư cần theo dõi vấn đề nội tại và chu kỳ của các nhóm ngành.
-
Việt Nam kỳ vọng hút hàng tỷ USD khi chứng khoán được nâng hạng
FTSE Russell ước tính Việt Nam sẽ chiếm khoảng 0,4% trong FTSE EM All Cap Index với 28 cổ phiếu đủ điều kiện vào rổ, qua đó có thể thu hút 0,8–1 tỷ USD vốn thụ động và lượng vốn chủ động cao gấp tới 5 lần....



