Lý do vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC
Theo đó, nửa năm 2020 FLC ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 20% so với cùng kỳ năm trước xuống còn xấp xỉ 1.622 tỉ đồng.
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ âm 33% so với bán niên 2019 xuống còn gần 291 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng đến 525% lên hơn 1.580 tỉ đồng. Kết quả, nửa đầu năm 2020, FLC lỗ ròng hơn 1.303 tỉ đồng.
Tập đoàn FLC cho biết, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 và lợi nhuận gộp lần lượt giảm 20% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng mạnh do ảnh hưởng của trích lập dự phòng khoản đầu tư ở công ty con theo thông tư số 48 của Bộ Tài chính. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh và đổi chiều từ lãi 551 tỉ đồng thành lỗ 1.303 tỉ đồng.
Chốt phiên giao dịch hôm 11/9, giá cổ phiếu FLC nằm mức 3.120 đồng, vốn hóa thị trường đạt hơn 2.215 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay, biến động giá cổ phiếu này âm hơn 32%. Song trong vòng 1 tháng nay mã FLC đã tăng hơn 7%.
Trước đó, một doanh nghiệp khác nằm trong hệ sinh thái FLC là Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) cũng bị cắt giao dịch ký quỹ với cùng lý do trên.
Tính tới 11/09/2020, danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE bao gồm 91 mã. Ngoài FLC và ROS, danh sách trên còn những cổ phiếu của các doanh nghiệp khác như Đức Long Gia Lai, Đất Xanh,…
-
Lỗ đậm, FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết vẫn lạc quan với bất động sản
CafeLand - Phát biểu trong một hội thảo mới đây, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết với mảng bất động sản của FLC, Covid-19 có kéo dài đến sang năm thì doanh nghiệp này cũng không lo ngại, chỉ lo cho các mảng du lịch và hàng không. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của FLC dường như đang phản ánh ngược lại những gì ông nói.
-
Nhà Khang Điền chi hơn 2.500 tỷ đồng thâu tóm một công ty bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông qua kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư khi chi hơn 2.500 tỷ đồng để thâu tóm gần như toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản An Lập....
-
Ngân hàng, bất động sản trở thành động lực chính của thị trường chứng khoán
Bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/2025 ghi nhận cú tăng tốc mạnh mẽ, trong đó ngân hàng và bất động sản tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu”, tạo lực kéo chính cho toàn thị trường chứng khoán....
-
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital xin hoãn loạt báo cáo
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital là CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) và CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã chứng khoán: TCD) tiếp tục xin tạm hoãn công bố nhiều báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán quan trọng, với cù...
-
Vinaconex lãi lớn, mang 11.500 tỷ đồng nhàn rỗi đi cho vay
Năm 2025, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – VCG) ghi dấu ấn với bức tranh tài chính thăng hoa khi lợi nhuận sau thuế vọt lên hơn 4.100 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần cùng kỳ và dòng tiền kinh doanh thu về hàng nghìn tỷ đồng. Tuy ...
-
6 'gia tộc' đang nắm giữ hơn 3,1 triệu tỷ đồng, 'chi phối' gần 1/3 thị trường chứng khoán Việt Nam
Riêng họ Vingroup, chỉ riêng cổ phiếu VIC vốn hóa đã hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương với 10% toàn thị trường. Tính chung cả họ, hệ sinh thái Vingroup có vốn hóa hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

.png)

