Ông Trịnh Văn Quyết tại tòa.
Theo đó, cơ quan thi hành án đã chính thức tiếp nhận các bản án do Tòa án chuyển giao, bao gồm: Bản án hình sự sơ thẩm số 426/2024/HSST ngày 5/8/2024 của TAND TP Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 598/HS-PT ngày 26/6/2025 của TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Cơ quan thi hành án cũng thông báo những người có tên trong Phụ lục số 1 và Phụ lục 3.1 kèm bản án cần làm thủ tục nhận tiền bồi thường, bao gồm: đơn yêu cầu thi hành án, đơn đề nghị chuyển khoản (theo mẫu), giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận cư trú, xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng. Trường hợp chuyển khoản cho người khác cần có giấy ủy quyền hợp lệ.
Người được thi hành án có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Bộ phận một cửa – Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Từ Liêm, Hà Nội).
Liên quan đến vụ án tại Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết và em gái là Trịnh Minh Huế phải liên đới bồi thường gần 1.800 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 426/2024/HSST ngày 5/8/2024 của TAND TP Hà Nội, Trịnh Văn Quyết và Trịnh Minh Huế bị buộc liên đới bồi thường cho 133 nhà đầu tư số tiền đã chiếm đoạt là 2.559 tỷ đồng, đồng thời bồi thường cho 27.881 người có quyền lợi liên quan 1.783 tỷ đồng, nâng tổng số tiền bồi thường lên 1.786 tỷ đồng.
Tính đến ngày 4/6/2025, ông Trịnh Văn Quyết và em gái là Trịnh Minh Huế đã nộp đủ số tiền để đảm bảo thi hành toàn bộ nghĩa vụ bồi thường.
Cụ thể, 133 nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu do nhóm ông Trịnh Văn Quyết phát hành sẽ được đền bù với mức 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu còn đang nắm giữ. 27.881 nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ROS sẽ được bồi thường 5.466 đồng cho mỗi cổ phiếu còn lại trong danh mục.
Theo bản án, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các em gái, nhân viên và người thân đứng tên lập công ty, mở tài khoản để thao túng giá cổ phiếu các mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi đẩy giá cổ phiếu lên cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong giai đoạn 2014 – 2016, ông Quyết còn chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn để nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros (mã ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thông qua mạng lưới cổ đông ảo là người thân và nhân viên.
Trước đó, Tòa phúc thẩm đã giảm án cho Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù giam, với hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Đây là một trong những vụ án lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, liên quan tới hơn 28.000 người bị hại và yêu cầu bồi thường.
-
Ông Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù, khắc phục hậu quả hơn 1.800 tỷ đồng
Từng lĩnh 21 năm tù, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nay chỉ còn phải chịu án 7 năm sau khi tòa ghi nhận tình tiết giảm nhẹ và khắc phục thiệt hại vượt mức...
-
Khắc phục gần 2.500 tỷ đồng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm án phạt
Theo đại diện Viện kiểm sát, sau án sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết và gia đình đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là gần 2.500 tỷ đồng nên có cơ sở để đề nghị giảm án.
-
VKS đề nghị giảm 13-14 năm tù cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
Viện kiểm sát (VKS) đánh giá cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thừa tiền khắc phục hậu quả, nên đề nghị giảm từ 21 năm còn 7-8 năm.








-
Taseco Land chính thức lên sàn HOSE vào ngày 1/8 với định giá gần 8.000 tỷ đồng
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố chốt ngày giao dịch đầu tiên của hơn 311 triệu cổ phiếu TAL – mã chứng khoán của CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land).
-
Thaiholdings báo lãi quý 2/2025 giảm hơn 33%
Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lý giải nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước....
-
Becamex IJC bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước phạt 130 triệu đồng
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán IJC) liên quan tới nghĩa vụ công bố thông tin khi Công ty có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần....