Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giảm điểm trong ngày 29/1, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất và Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra những bình luận trấn an nhà đầu tư.
Cổ phiếu nhóm công nghệ là yếu tố kéo lùi lớn nhất của chỉ số S&P 500. Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu Nvidia giảm 4,1% và cổ phiếu Microsoft giảm 1,1%.
Xu hướng mất giá của các loại cổ phiếu công nghệ Mỹ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ hai sau đợt bán tháo ồ ạt do công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc ra mắt các mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI), được cho là hiệu quả hơn so với các mô hình AI của Mỹ.
Mở đầu phiên này, thị trường tiếp tục đà giảm điểm của phiên ngày 29/1, sau tuyên bố của Fed, chỉ số công nghệ Nasdaq có thời điểm giảm hơn 1% . Tuy nhiên, đến cuối phiên, các chỉ số chính đã phục hồi phần nào, mặc dù vẫn trong xu hướng “đi xuống."
Cụ thể, chỉ số Dow Jones mất 136,83 điểm, tương đương 0,31%, xuống 44.713,52 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 28,39 điểm, tương đương 0,47%, xuống 6.039,31 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 101,26 điểm, tương đương 0,51%, xuống 19.632,32 điểm.
Fed đã loại bỏ cụm từ "đã đạt được tiến bộ" trong việc giảm lạm phát về mục tiêu 2% của Fed, mà chỉ ghi nhận rằng tốc độ tăng giá "vẫn còn cao."
Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed đã được dự đoán rộng rãi sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp vào năm 2024, đưa lãi suất cơ bản giảm tổng cộng một điểm phần trăm.
Các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi một phần mức giảm khi ông Powell bắt đầu phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp ngày 29/1. Ông nói: "Chúng tôi không cần phải vội vàng điều chỉnh lập trường chính sách của mình" và chính sách tiền tệ "đã ở vị thế tốt" để đối mặt với những thách thức hiện tại.
Ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành của Longbow Asset Management ở Tulsa, Oklahoma, nhận định: "Ông Powell đã làm rất tốt trong việc xoa dịu thị trường," và “một nền kinh tế mạnh mẽ mang lại cho Fed nhiều dư địa để điều chỉnh."
Fed đã không đưa ra nhiều thông tin chi tiết về thời điểm có thể diễn ra các đợt giảm chi phí đi vay tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang dự đoán khoảng 0,44 điểm phần trăm lãi suất sẽ được cắt giảm vào cuối năm nay.
Sau khi phiên giao dịch chính thức ngày 29/1 kết thúc, Microsoft báo cáo tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong mảng kinh doanh điện toán đám mây Azure, mặc dù vượt kỳ vọng về doanh thu hàng quý tổng thể. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 1,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Trên sàn công nghệ Nasdaq, 1.829 cổ phiếu tăng và 2.548 cổ phiếu giảm. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ đạt 13 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 15,5 tỷ cổ phiếu cho toàn phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.
-
Fed rút khỏi mạng lưới ngân hàng trung ương về tài chính xanh
Vài ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức, Fed thông báo rời Mạng lưới các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát đối với hệ thống tài chính xanh (NGFS). Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nêu lý do phạm vi hoạt động của NGFS đã ngày càng mở rộng, vượt quá nhiệm vụ theo luật định của Fed.
-
Fed có thể giảm lãi suất 3-4 lần trong năm 2025
Trong ngày 16/01, Thống đốc Christopher Waller cho biết Fed có thể hạ lãi suất nhiều lần trong năm nay nếu lạm phát giảm như ông dự kiến.
-
Fed rút khỏi mạng lưới ngân hàng trung ương về tài chính xanh
Vài ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức, Fed thông báo rời Mạng lưới các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát đối với hệ thống tài chính xanh (NGFS). Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nêu lý do phạm vi hoạt động của NGFS đã ngày càng mở rộng, vượt qu...
-
Đồng USD tăng cao nhất 2 năm, được dự đoán ‘không có đối thủ’ khi Fed duy trì lãi suất ở mức tương đối cao
Đồng USD đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 2 năm trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2025, tiếp đà tăng mạnh của năm ngoái do kỳ vọng tăng trưởng của Mỹ sẽ vượt qua các quốc gia khác và duy trì lãi suất của Mỹ ở mức tương đối cao....
-
Quan chức Fed báo hiệu đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất
Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ không thể chờ cho đến khi lạm phát về 2% rồi mới bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.