
Ảnh minh hoạ.
Phiên 10/11 kết thúc với đà giảm sâu, VN-Index dừng gần mức 947,24 điểm, giảm hơn 38 điểm, HNX-Index cũng giảm 9 điểm xuống còn 192,39 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 10/11, các cổ phiếu phiếu giảm sàn tập trung ở nhóm chứng khoán, bất động sản, xây dựng. Ở nhóm ngân hàng, các mã lớn như CTG, BID, TCB, MBB, VIB đồng loạt giảm sàn.
Trong khi đó, ở nhóm bất động sản, các cổ phiếu NVL, DPR, DIG đều đã giảm sàn 6 phiên liên tục từ 3/11 đến 10/11 và vẫn chưa có dấu hiệu dòng tiền vào đỡ giá. NVL kết thúc phiên 10/11 về mức giá 44.950 đồng/cổ phiếu; DIG còn 12.500 đồng/cổ phiếu; PDR còn 28.150 đồng/cổ phiếu.
Các cổ phiếu bất động sản khác như DXG cũng nằm sàn còn 10.600 đồng/cổ phiếu; HDG còn 25.600 đồng, LDG còn 3.980 đồng/cổ phiếu, DRH còn 3.570 đồng/cổ phiếu…
Trong công văn giải trình gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Novaland cho biết giá cổ phiếu NVL giảm trong thời gian gần đây do yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán và bị tác động bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô.
Nhóm cổ phiếu bất động sản - xây dựng đang trải qua giai đoạn giảm mạnh, khiến nhiều lãnh đạo và cổ đông lớn liên tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp (call margin).
Chẳng hạn như ông Đinh Văn Thanh - Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) - bị bán giải chấp 24.500 cổ phiếu HBC. Ông Nguyễn Tuấn Anh - thành viên hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phiếu Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC) - bị bán giải chấp 73.000 cổ phiếu HDC.
Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) liên tiếp bị bán giải chấp hơn 2,5 triệu cổ phiếu trong 2 phiên 7 và 8/11.
Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam thông báo ngày 7/11 bán giải chấp 2.131.548 cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG); dự kiến giải chấp 1.474.031 cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường- Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời là con trai ông Tuấn và bán giải chấp 1.445.195 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời là con gái ông Tuấn. Trước đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn cũng bị bán giải chấp 2,8 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 4/11 và hơn 3,04 triệu cổ phiếu vào phiên 27 và 28/10.
-
SSI: Cổ phiếu bất động sản đã được chiết khấu xuống mức hấp dẫn để nắm giữ dài hạn
So với đầu năm 2022, chỉ số giá cổ phiếu ngành bất động sản đã giảm 25%, tương đương với mức giảm của chỉ số VNIndex tính đến giữa tháng 6. Theo đó, bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho rằng giá cổ phiếu bất động sản đã được chiết khấu xuống mức hấp dẫn để nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, với nhiều thách thức của thị trường trong thời gian tới, SSI cho rằng vẫn cần chờ thời điểm thích hợp để giải ngân.
-
Taseco Land mở rộng hoạt động vào TP.HCM, khối ngoại gia tăng sở hữu vượt 9%
Taseco Land đang ghi nhận những chuyển động đáng chú ý khi đồng thời triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động vào thị trường TP.HCM và chứng kiến nhóm nhà đầu tư nước ngoài gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh...
-
Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố lợi nhuận cả năm 2025: Lãi gấp đôi!
Trong khi phần lớn doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa hé lộ kết quả kinh doanh cả năm, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã chứng khoán: SGR) đã trở thành cái tên đầu tiên “chốt sổ” lợi nhuận năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với nă...
-
Kiểm toán lưu ý khoản lãi bán dự án Mê Linh và hơn 1.000 tỷ đồng phải thu tại Grand Mercure Hội An của Vinahud
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã chứng khoán: VHD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, trong đó xuất hiện một số ý kiến ngoại trừ đáng chú ý của đơn vị ...
-
Cổ phiếu Vingroup tăng trần dồn dập, ông Phạm Nhật Vượng “bỏ túi” 1,7 tỷ USD chỉ trong 1 ngày
Cổ phiếu họ Vingroup tăng trần liên tiếp, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vọt lên gần 30 tỷ USD, vượt tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc.
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'kiếm' 1,7 tỷ USD chỉ sau 6 tiếng
Phiên giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu VIC tăng hết biên độ giúp tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng trưởng lớn, đưa ông vào Top 80 người giàu nhất thế giới.

.png)

