Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm qua điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2010 từ 10 lên 13,5%. WTO đồng thời khẳng định đây là đà đi lên nhanh nhất trong lịch sử thương mại toàn thế giới và là bước nhảy vọt so với năm ngoái. Năm 2009, thương mại toàn cầu thụt lùi 12,2% khi các hoạt động xuất khẩu bị đình đốn.
Bên cạnh đó, thông tin chính thức từ Chính phủ Mỹ khẳng định nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hoàn toàn thoát suy thoái từ tháng 6 năm ngoái cũng giúp Phố Wall nhảy vọt lên mức cao suốt 4 tháng trong ngày đầu tuần.
![]() |
Trong một bài phát biểu vào hôm qua, Tổng thống Obama khẳng định dù nước Mỹ đã hoàn toàn thoát khỏi suy thoái, vẫn còn hàng triệu người thất nghiệp, Ảnh: AP |
Dow Jones Industrial Average hôm qua nhảy vọt 145,77 điểm, chốt phiên ở 10.753,62, trong khi chỉ số nhóm cổ phiếu công nghệ Nasdaq có thêm 1,74% điểm, đạt 2.355,83. Tương tự, S&P 500 tăng 17,12 điểm, tương đương 1,52% lên 1.142,71 điểm. Trước đó hôm thứ sáu, Phố Wall cũng chốt tuần ở mức cao nhất kể từ tháng 5 sau các thông tin phục hồi khả quan.
Sáng nay chứng khoán Nhật Bản cũng hứng khởi đi lên. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 9.684,31 điểm tính đến 9h57 giờ Tokyo, cao nhất kể từ ngày 3/8. Chỉ số tổng hợp châu Á MSCI Asia Pacific Index có thêm 0,3% lên 125,12 điểm tính đến 9h52 theo giờ Tokyo. Cứ 3 mã tăng thì mới có một mã giảm điểm.
Thị trường vàng lại lập đỉnh mới 1.283,80 USD vào hôm qua, cao hơn 1 USD so với kỷ lục cũ lập được hôm thứ sáu tuần trước. Tuy nhiên, biểu đồ giá vẫn chưa vượt qua ngưỡng tâm lý 1.284 USD và nhanh chóng đi xuống dưới 1.280 USD sau tin kinh tế Mỹ tích cực. Đến 8h30 sáng nay theo giờ Hà Nội, vàng tiếp tục xuống nhẹ trong phiên châu Á, đứng ở 1.277,70 USD, mất 0,90 USD so với mở cửa.
Sáng thứ ba, đồng đôla tiếp tục mắc kẹt ở mức thấp nhất trong 5 tuần khi giới đầu tư đang nín thở chờ phiên họp công bố chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chỉ số Dollar Index hiện đứng ở 81,28 điểm, tiếp tục giảm so với 81,33 điểm vào phiên Mỹ cuối ngày hôm qua. Tuần trước, chỉ số này xuống mức thấp nhất suốt 5 tuần ở 80,865 điểm.
Australia sáng nay tuyên bố họ có thể sớm nâng lãi suất cơ bản nếu ngân hàng trung ương cho rằng nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ ngày càng nhanh. Tin tức này ngay lập tức đưa mỗi đôla Australia lên tương đương 94.72 U.S. cent Mỹ, so với 94,65 cent ngày hôm qua. Theo khảo sát của Bloomberg, nhà đầu tư cho rằng có tới 88% cơ hội cho thấy Ngân hàng trung ương Australia sẽ nâng lãi suất cơ bản lên 4,75% trong tháng 12 tới. Hồi tháng trước, cơ hội tăng lãi suất được dự báo bằng 0.
Nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Trung Quốc, SAIC, đang cân nhắc kế hoạch mua lại cổ phần của General Motors khi hãng xe hơi Mỹ xuất hiện trở lại trên sàn chứng khoán Mỹ trong vài tháng tới. Đợt IPO vào 2/11 tới của General Motors sẽ giúp Bộ Tài chính Mỹ thu hồi phần nào số tiền đã bỏ ra để giúp GM hồi sinh cách đây không lâu.







