CafeLand - Cuối phiên giao dịch 27/11, ghi nhận sự chạm đỉnh kỷ lục của S&P 500 và Nasdaq trên thị trường chứng khoán Mỹ, dự báo sự phục hồi mạnh mẽ trở lại của nền kinh tế số một thế giới.

S&P 500 làm nên lịch sử với 3.638 điểm

Cụ thể, S&P 500 tăng 8,7 điểm, tương đương 0,24%, lên 3.638 điểm, vượt đỉnh lịch sử 3.635 điểm thiết lập hôm 24/11.

Nasdaq tăng 111 điểm, tương đương 0,92%, lên 12.205 điểm, vượt đỉnh lịch sử 12.000 điểm thiết lập hôm 25/11.

Trước đó, Dow Jones đã khiến thị trường nóng lên vào ngày 24/11 khi lên đỉnh với 30.000 điểm. Sau đó, có xu hướng tự điều chỉnh và hiện đang giữ ở mức 29.900.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt được cho rằng là do thông tin tích cực từ vaccine chống Covid-19 và việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực chính thức cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Báo cáo quý III/2020 của Bộ Thương mại Mỹ hôm 25/11 cho thấy hoạt động kinh tế hồi phục trở lại khi số ca nhiễm Covid-19 tăng chậm lại và nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại. GDP tăng trưởng 33.1% so với quý trước, lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ tăng kỷ lục 495 tỷ USD, trong đó lợi nhuận nội địa của các tập đoàn tài chính tăng 24.5 tỷ USD.

Sự phục hồi của kinh tế Mỹ mang lại tín hiệu tích cực và khả quan cho các nền kinh tế khác trên thế giới.

Hiếu Hiền
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.