Tại Hội thảo, ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam đã giới thiệu toàn cảnh về thị trường BĐS Việt Nam và xu hướng phát triển nhà chung cư tại các đô thị trên toàn quốc.

Hiện đại hóa Hải Phòng bằng những tòa nhà chung cư cao tầng là điều tất yếu của quy hoạch không gian sống hiện đại cho những thành phố này
Tại Hội thảo, các diễn giả đã thảo luận 8 vấn đề, gồm: (1) Nhấn mạnh về xu hướng phát triển nhà chung cư trên toàn quốc nói chung và phát triển khu chung cư Hải Phòng nói riêng; (2) Các qui định của nhà nước về quản lý khu chung cư và những bấp cập trong việc thực hiện công tác quản lý nhà Chung cư hiện nay; (3) Hiện trạng công tác phát triển nhà ở Hải Phòng và nhu cầu ở chung cư phúc vụ phát triển đô thị hiện nay; (4) “Căn hộ cao cấp”, sản phẩm của sự kết tinh các yếu tố tiện ích nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống; (5) “Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp” – sự mở đầu của những Chính sách phát triển nhà xã hội đang được người tiêu dùng đón nhận tại thị trường BĐS Hải Phòng; (6) Đầu tư, khai thác, sử dụng nhà ở chung cư; (7) “Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nhà ở và Đô thị đã và mang lại diện mạo mới cho Đô thị Hải Phòng”; (8) Những bài học kinh nghiệm về đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác nhà ở chung cư.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Luân - Tông giám đốc TD Group cho rằng: Dựa trên nghiên cứu mức sống dân cư, xu hướng thị trường BĐS Hải Phòng 10 năm qua, và thực tế quỹ đất so sánh với mức độ tăng dân cư, thì chung cư đang là sự lựa chọn tất yếu của cư dân nơi đây. Số liệu điều tra dân số năm 2009 cho thấy, tại Hải Phòng dân số thành phố 1.837.000 người, trong đó số dân thành thị là trên 847.000 người và số dân ở nông thôn là trên 990.000 người. Mật độ dân số 1.207 người/km2. Dân cư phát triển theo hướng ngày càng đông và quỹ đất hiện tại khó có khả năng đáp ứng nhu cầu dân số.
Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cục trưởng Cục quản lý Nhà và Thị trường BĐS cho biết: Nếu như 10 năm trước, Hải Phòng nhìn nhận việc sống tại các khu chung cư như một xu hướng thì đến nay, là sự dịch chuyển tất yếu. Vì vậy hiện đại hóa Hải Phòng bằng những tòa nhà chung cư cao tầng là điều tất yếu của quy hoạch không gian sống hiện đại cho những thành phố như Hải Phòng.
-
Hải Phòng: Tích hợp không gian phát triển sau hợp nhất hình thành siêu cực tăng trưởng mới
Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được điều chỉnh theo hướng xác lập không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố.
-
Thông tin mới nhất về hai dự án đô thị du lịch hơn 23.300 tỷ tại Hải Phòng
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu mới đây đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tiến độ hai dự án đô thị du lịch quy mô lớn tại Cát Bà, với tổng mức đầu tư hơn 23.300 tỷ đồng, đồng thời làm việc với các lực lượng chức năng tại đặc khu Cát Hải....
-
Tỷ trọng tiền sử dụng đất giảm hơn 10%, Hải Phòng tái cấu trúc nguồn thu ngân sách
Hải Phòng đang phát đi tín hiệu rõ ràng về một bước chuyển quan trọng trong cấu trúc tài chính công, khi từng bước giảm tỷ trọng tiền sử dụng đất trong thu ngân sách nội địa, đồng thời gia tăng vai trò của các nguồn thu ổn định hơn từ khu vực doanh n...
-
Lộ trình lấn hơn 5.600 ha để hình thành siêu đô thị ven biển mới ở Hải Phòng
Hải Phòng đang đứng trước một bước ngoặt phát triển mang tính lịch sử khi thành phố xác định lấn biển là không gian tăng trưởng chiến lược trong thập kỷ tới.
-
Ngân sách Hải Phòng 2026: Thoát ly "nguồn thu từ đất"
HĐND TP Hải Phòng đã chính thức thông qua nghị quyết dự toán thu chi ngân sách năm 2026 với mục tiêu thu là 194.935 tỷ đồng.

.png)

