CafeLand – Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay chủ đầu tư dự án First Home Thạnh Lộc (quận 12) vẫn không thể bàn giao nhà khiến cho nhiều khách hàng bức xúc.

Đã quá thời hạn nhưng chủ đầu tư First Home Thạnh Lộc vẫn chưa thể bàn giao nhà.

Được khởi công từ tháng 7/2013, dự án nhà ở xã hội First Home Thạnh Lộc (đường Vườn Lài, phường Thạnh Lộc, Quận 12) là dự án đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của Công ty Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O) tại thị trường TP.HCM. Dự án này được N.H.O cùng với Hợp tác xã Gia Phú làm chủ đầu tư với 14 tầng cao và 489 căn hộ.

Có mặt tại dự án nhà ở xã hội First Home Thạnh Lộc sáng 21/3/2016, chúng tôi ghi nhận nhóm công nhân vẫn đang tích cực thi công phần hành lang, bậc thềm và khu tầng trệt của tòa nhà. Được biết, dự án sau nhiều lần trì hoãn thì chủ đầu tư đã cam kết sẽ giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2015, tuy nhiên đến nay công trình vẫn thi công ngổn ngang. Trước đây, dự án First Home Thạnh Lộc có thời gian đã bị ngưng thi công sau khi khách hàng phát hiện chủ đầu tư xây dựng không theo thiết kế ban đầu và tự ý tăng số lượng căn hộ từ 336 lên 489 căn, thêm bớt một số hạng mục công cộng không ghi rõ trong hợp đồng khi bán căn hộ cho khách hàng.

Quá bức xúc với cách hành xử của chủ đầu tư, chiều ngày 18/3 vừa qua, nhiều khách hàng mua căn hộ tại First Home Thạnh Lộc đã kéo đến Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc để giải quyết những sai phạm của chủ đầu tư. Theo khách hàng, chủ đầu tư không chỉ chậm trễ trong bàn giao nhà mà còn có ý định né tránh khoản phạt vì bàn giao nhà trễ như cam kết khi ký hợp đồng khách hàng. Ngoài ra, việc dự án chậm tiến độ khiến khách hàng như ngồi trên đống lửa vì họ mua nhà bằng tiền vay gói 30.000 tỷ, trong khi gói vay này sắp hết hạn giải ngân.

CafeLand ghi nhận hình ảnh tại chung cư First Home Thạnh Lộc sáng 21/3:

Đến nay công trình tại dự án vẫn ngổn ngang.

Phía trước dự án công nhân đang chuẩn bị trồng cay xanh.

Khách hàng đang rất suốt ruột với tiến độ thi công của dự án.

Khách hàng cho biết đã nhiều lần chủ đầu tư hứa hẹn bàn giao nhà.

Nhưng sau đó lại nuốt lời.

Chung cư này đã có thời gian bị ngưng thi công vì sai phạm trong xây dựng.

Khu vực tầng hầm và tầng trệt vẫn đang được thi công.

Lối vào tầng hầm của dự án.

Với tiến độ như hiện nay khách hàng vẫn phải chờ trong một thời gian nữa mới được giao nhà.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.