Với chiều cao dự kiến khoảng 528m, tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, tòa tháp Dầu khí tại Hà Nội sẽ tọa lạc trên khu đất 25 ha tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ nhì châu Á được sử dụng làm công trình hỗn hợp bao gồm thương mại, văn phòng và căn hộ.

Phối cảnh tháp Dầu khí dự kiến xây tại Từ Liêm (Hà Nội) sẽ cao hơn gần 100m so với tháp đôi Petronas của Malaysia.

Phối cảnh tháp Dầu khí dự kiến xây tại Từ Liêm (Hà Nội) sẽ cao hơn gần 100m so với tháp đôi Petronas của Malaysia.

Ông Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) - chủ đầu tư, đồng thời là nhà thầu xây lắp cho biết: “Chúng tôi sẽ phải chọn một trong 3 kiến trúc sư nổi tiếng thế giới gồm: KTS César Pelli người Argentina đã thiết kế tòa tháp đôi Petronas (Malaysia) cao 452m, KTS Adrian Smith người Mỹ đã thiết kế tòa tháp Dubai cao nhất thế giới - cao 828m (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất) và KTS Karl Fender người Australia đã thiết kế tòa tháp Eureka (cao nhất Australia)”. Cuộc thi tuyển chọn KTS sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới.

Cho đến nay, ngành xây dựng Việt Nam chưa từng xây dựng tòa nhà siêu cao tầng lên tới 100 tầng. Những tòa nhà cao nhất ở Việt Nam đến giờ phút này là 70 tầng. Trong hoàn cảnh đó, ông Thanh khẳng định, địa chất Hà Nội có thể xây những toà nhà siêu cao tầng nếu như có kỹ thuật móng tốt. Để đảm bảo tính an toàn trong điều kiện nền đất yếu của Hà Nội, theo dự kiến, tháp Dầu khí sẽ có hệ thống cọc khoan nhồi sâu xuống lòng đất khoảng 70 - 80 m (sát tầng đá hoa cương).

Dự kiến tòa nhà sẽ được khởi công vào đầu năm 2011 và sẽ hoàn thành sau từ 2,5 - 3 năm xây dựng.

Cafeland.vn - (Theo Thể thao & Văn hóa)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland