Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 và lãnh đạo các xã Hiệp Thạnh, Tân Hội, Ninh Gia, Đức Trọng về tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được UBND tỉnh Lâm Đồng khởi công ngày 29/6 vừa qua, đây là hợp phần quan trọng trong tuyến cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng). Tuyến cao tốc này dài hơn 73km, được thiết kế 4 làn xe, tốc độ khai thác 80-100km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 17.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027.
Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ kết nối với cao tốc Liên Khương - Prenn
Theo báo cáo, hiện công tác đo đạc, kiểm đếm tại xã Ninh Gia được 23 hộ/43 thửa đất, đạt 22% khối lượng; xã Hiệp Thạnh 48 hộ/61 thửa, đạt 16%; xã Đức Trọng 26 hộ/40 thửa, đạt 6%; xã Tân Hội 2 hộ/10 thửa, đạt 1%. Còn khoảng 232/983 hộ dân trong toàn tuyến chưa nhận được thông báo thu hồi đất.
Toàn khu vực cần bố trí tái định cư cho 69 hộ dân, trong đó, 29 hộ tại Hiệp Thạnh, 21 hộ ở Đức Trọng, 11 hộ ở Tân Hội và 8 hộ tại Ninh Gia.
Các địa phương đã đề xuất sử dụng quỹ đất ở Khu tái định cư Hiệp An 1 (xã Hiệp Thạnh), Khu Công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng) và bổ sung hạ tầng tại một số khu dân cư khác để đáp ứng nhu cầu.
Tại buổi làm việc, đại diện các xã, đơn vị có nhiều kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp kiểm kê hiện trạng, rà soát nhu cầu tái định cư của các hộ dân; các thửa đất cần chỉnh lý... Kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung nhân lực để triển khai công tác kiểm đếm hiện trạng và tiến hành song song với công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là công trình rất quan trọng của tỉnh, ảnh hưởng đến nhiều các hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện chặt chẽ từng khâu, từng bước.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 4 địa phương liên quan cần tập trung cao độ, công khai, minh bạch và công bằng trong toàn bộ quá trình thu hồi đất, bồi thường, tái định cư.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được chỉ đạo hỗ trợ các địa phương xử lý khó khăn liên quan, xem lại bảng giá đất đối với khu tái định cư để phê duyệt phương án chi tiết và rà soát lại bảng giá bồi thường cây trồng.
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với Sở Tài chính bổ sung danh mục dự án cải tạo hạ tầng khu dân cư Phú Hội để bố trí tái định cư cho các hộ dân.
-
Lâm Đồng được phân bổ thêm hơn 1.900 tỷ đồng làm cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phân bổ thêm 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
-
Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương hơn 17.000 tỷ đồng gặp khó trong xác định giá đất thu hồi, tái định cư
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương trong tháng 11/2025 phải hoàn thành các thủ tục bồi thường để giải ngân vốn đền bù giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
-
Sau khởi công, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vẫn ngổn ngang thủ tục
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải sau khi đi kiểm tra tiến độ xây dựng dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương phối hợp, tháo gỡ các vướng mắc liên quan dự án này.








-
Báo cáo Thủ tướng về xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết
Ngày 27/9, Ban Quản lý dự án 7 thông tin, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình khắc phục do mưa lớn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng). ...
-
Tiến độ mới nhất dự án Khu công nghiệp Tân Đức tại tỉnh Lâm Đồng
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án Khu Công nghiệp Tân Đức (KCN Tân Đức).
-
Kiến nghị nâng cấp các tuyến Quốc lộ 28, 55, 27, 27C qua tỉnh Lâm Đồng
Quốc lộ 27C nối Lâm Đồng - Khánh Hòa, Quốc lộ 27 nối Đắk Lắk - Lâm Đồng cùng một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại. Do đó, người dân kiến nghị sớm nâng cấp mở rộng các tuyến q...