Hà Nội hiện có 880 cơ sở lưu trú với 17.000 phòng, trong đó có 9 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao và 25 khách sạn 3 sao. Theo ước tính, số phòng chỉ đáp ứng được gần 40.000 du khách đến Thủ đô trong dịp Đại lễ.
Trong một cuộc họp gần đây, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vẫn nhận định, nhiều khách sạn hiện còn phòng cho khách lưu trú, đặc biệt là các khách sạn 3 sao phục vụ khách trong nước. Có điều, số phòng khách sạn thường giới hạn khoảng 30-40 nên các đoàn khách phải tách ra nhóm nhỏ thì khách sạn mới đủ đáp ứng.
![]() |
Khách trong và ngoài nước sẽ đến Hà Nội đông dịp Đại lễ nhưng số phòng khách sạn chỉ đáp ứng được gần 40.000 du khách. |
Thế nhưng, thực tế ở các khách sạn lớn 4 - 5 sao hiện nay, tỷ lệ phòng được đặt trước luôn có nguy cơ hết và “cháy” phòng. Thông thường cứ vào tháng 10, 11 hàng năm, khách thường đến Hà Nội du lịch, nhưng năm nay thời điểm này lại rơi đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long khiến lượng khách đổ về Thủ đô ngày càng đông hơn.
Bộ phận đặt phòng khách sạn Daewoo Hà Nội cho biết, cho đến thời điểm này, tỷ lệ khách đặt phòng đã chiếm khoảng 90% tổng số phòng của khách sạn. Đấy là còn nhiều khách nước ngoài đã hủy phòng do Hà Nội mới công bố cấm đường, nếu không đã kín hết.
Hầu khắp các khách sạn ở Hà Nội như Fortuna, Metropole, Melia, Hilton Opera… cùng chung cảnh ngộ có nguy cơ không đáp ứng đủ phòng cho du khách. Theo một lễ tân khách sạn Metropole Hà Nội, cho đến thời điểm này hầu hết các phòng của khách sạn cũng đã được đặt chỗ. Dịp này, lượng khách Trung Quốc đến Hà Nội rất đông bởi thời gian cho sự kiện 1.000 năm Thủ đô rơi vào đúng thời điểm cán bộ công nhân viên chức Trung Quốc được nghỉ lễ Quốc khánh.
Nắm được tâm lý du khách các nơi đổ về Hà Nội đông trong dịp Đại lễ, những khách nhanh chân đã đặt phòng từ trước đó cả tháng để tránh cảnh tăng giá. Do đó, thời điểm này phòng trống hầu như không còn, nhất là với các khách sạn trong phố cổ và các phố trung tâm.
Nhà nghỉ giá tăng gấp đôi
Trước tình hình các khách sạn “cháy” phòng, các nhà nghỉ lại lợi dụng tình hình này đã đồng loạt tăng giá phòng lên 50%, thậm chí có nơi giá phòng bị đẩy lên 100% so với ngày thường. Nếu ngày thường thuê phòng ở nhà nghỉ bình dân chỉ từ 200.000-300.000 đồng/phòng/ngày, nhưng vào thời điểm này các nhà nghỉ đã bắt đầu tăng giá lên 350.000-500.000 đồng/phòng/ngày, thậm chí có nhà nghỉ tăng lên mức 450.000-600.000 đồng/phòng/ngày.
Rất nhiều nhà nghỉ khi khách gọi điện đến đặt phòng đã phải từ chối vì hết phòng như Nhà nghỉ Gia Đình (38 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm). Theo nhận định của nhiều chủ nhà nghỉ, những ngày tới, giá phòng chắc chắn còn tăng thêm nữa.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự kiến, thành phố sẽ đón khoảng 700.000 đến 800.000 du khách trong và ngoài nước đến tham dự lễ hội. Số lượng khách khổng lồ sẽ có mặt tại Hà Nội trong những ngày Đại lễ đã khiến chỗ ở đang quá tải và chắc chắn các dịch vụ đi kèm như ăn uống, đi lại cũng sẽ rơi vào tình trạng quá tải.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa ra lời khuyên: “Tốt nhất là du khách nên đến Hà Nội sau dịp diễn ra Đại lễ, để tránh tình trạng phải chịu cảnh đông đúc, chật chội. Sau Đại lễ, Hà Nội như được “khoác áo mới”, rất thích hợp cho du khách thưởng ngoạn”.






