Trước thực trạng trên, UBND Q. Liên Chiểu tiếp tục ra Công văn số 1983/UBND-KTQT ngày 23-11 gửi UBND P. Hòa Hiệp Bắc về việc đôn đốc xử lý công trình xây dựng trái phép trên lần 2.
Quán Ngọc Giỏi hình thành ngay tại khúc cua ngặt tại cuối đường Ngô Xuân Thu
Theo Công văn 1571/UBND-KTQT, qua công tác tuần tra, kiểm tra thực tế vào ngày 24-9-2020, lực lượng chức năng Q. Liên Chiểu phát hiện tại tổ 37, P. Hòa Hiệp Bắc, đoạn cuối đường Ngô Xuân Thu (bãi khai thác cát cũ) giáp bờ sông Cu Đê phát hiện 1 trường hợp dựng bạt, mái che, làm hàng rào, láng nền xi-măng, cơi nới làm công trình phụ phía sau (quán Ngọc Giỏi).
Trước thực trạng trên, UBND Q. Liên Chiểu yêu cầu Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc tiến hành kiểm tra, xác minh, tổ chức xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29-10-2018 của UBND Đà Nẵng về ban hành quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, yêu cầu UBND P. Hòa Hiệp Bắc xử lý trách nhiệm cá nhân được giao phụ trách địa bàn theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18-9-2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi xử lý công trình nêu trên, UBND P. Hòa Hiệp Bắc phải báo cáo về UBND Q. Liên Chiểu (thông qua Đội Kiểm tra quy tắc đô thị) trước ngày 6-10-2020.
Mặc dù UBND P. Liên Chiểu đã có Công văn yêu cầu xử lý dứt điểm công trình nêu trên, tuy nhiên hiện nay, quán Ngọc Giỏi vẫn tồn tại, tiếp tục hoạt động kinh doanh. Theo ghi nhận của P.V, quán Ngọc Giỏi nằm ven sông Cu Đê với diện tích chừng 150m2. Tại đây có 1 ngôi nhà màu xanh được xây kiên cố (ngôi nhà đã có từ trước). Khoảng sân phía trước được cơi nới, láng nền xi-măng; xung quanh các góc được dựng kiên cố với trụ bê-tông; mái được phủ bạt màu xanh để trở thành 1 nơi kinh doanh quán nhậu. Bên trong quán nhậu Ngọc Giỏi có nhiều bàn ghế được xếp ngăn nắp với đầy đủ vật dụng như tủ lạnh, bếp. Bên ngoài quán được các hàng thép B40 bao quanh.
Anh H.V.Q (30 tuổi) thường xuyên qua khu vực này cho biết, quán Ngọc Giỏi hình thành tại khúc cua ngặt khu vực cuối đường Ngô Xuân Thu rất dễ dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông. Nếu không xử lý sớm sẽ tạo tiền đề xấu khiến nhiều người tiến hành xây dựng công trình trái phép trên đất ven sông.
Ông Nguyễn Văn Bình - Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q. Liên Chiểu cho biết, hiện nay, đơn vị vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện xử lý công trình trái phép từ phía UBND P. Hòa Hiệp Bắc. Chính vì vậy, UBND Q. Liên Chiểu tiếp tục có công văn số 1983/UBND-KTQT ngày 23-11 gửi UBND P. Hòa Hiệp Bắc về việc đôn đốc xử lý công trình xây dựng trái phép lần 2. Yêu cầu UBND P. Hòa Hiệp Bắc báo cáo kết quả về UBND Q. Liên Chiểu (thông qua Đội Kiểm tra quy tắc đô thị) trước ngày 27-11.
Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Nguyễn Nhường cho biết, bất kỳ trường hợp nào xây dựng trái phép trên địa bàn sẽ bị chính quyền quận kiên quyết xử lý, chấn chỉnh. Về trường hợp quán Ngọc Giỏi, ông Nguyễn Nhường khẳng định, việc che bạt mở quán nhậu tại đây là trái phép, UBND quận sẽ tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý.
-
Vì sao dự án Khai thác vàng Khe Đương, Đà Nẵng vẫn ‘’giậm chân tại chỗ’’ sau 3 năm được cấp phép?
CafeLand - Vì không thể chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác nên dự án khai thác vàng Khe Đương tại Đà Nẵng đã ‘’giậm chân tại chỗ’’ sau 3 năm được cấp phép.








-
Đà Nẵng đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến xây dựng Trung tâm tài chính và Khu thương mại tự do
Đà Nẵng đề xuất cho phép thành lập “Sàn giao dịch chứng khoán cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp” trong Trung tâm tài chính quốc tế, các giao dịch giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế v...
-
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư hơn 2 tỷ USD vào cảng Liên Chiểu
Hai dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu và bến cảng khí, lỏng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD được thành phố Đà Nẵng bổ sung vào danh mục dự án thu hút đầu tư.
-
Hãng thép 37 năm tuổi giải thể thêm một công ty con tại Đà Nẵng để duy trì hoạt động
Kinh doanh khó khăn cộng thêm khoản công nợ tồn đọng khó đòi từ các chủ đầu tư, Đầu tư Thương mại SMC buộc phải thu hẹp sản xuất để duy trì hoạt động.