CafeLand - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) ở Anh mới đây đã công bố báo cáo thường niên về 193 nền kinh tế, trong đó, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vươn từ vị trí 37 (năm 2020) lên vị trí 19 thế giới (năm 2035).

Báo cáo nhận định dịch Covid-19 đã được Việt Nam kiểm soát chặt chẽ hơn những nơi khác trên thế giới. Tính đến nay, Việt Nam mới ghi nhận hơn 1.400 ca nhiễm, 35 ca tử vong. Nhờ xử lý tốt Covid-19, kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn tăng trưởng dương, đạt mức 2,91% và thuộc nhóm cao nhất thế giới.

CEBR đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng 6,6% trong 10 năm tiếp theo và đến năm 2035 sẽ vượt qua Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) để xếp hạng vị trí thứ 19 thế giới. Trong khi, hai nền kinh tế này được CEBR dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25.

CEBR nhận định Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp hơn so với GDP bình quân đầu người. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đang ghi nhận trên đà tăng. Tốc độ mở rộng kinh tế mạnh mẽ đi đôi với tốc độ tăng dân số thấp, chỉ trung bình ở mức 0,9% một năm trong giai đoạn 2015-2020 là tiền đề tốt để kinh tế Việt Nam phát triển mạnh trong thập kỷ tiếp theo.

Chủ đề: Kinh tế Việt Nam,
  • Kinh tế Việt Nam 2020: Nhiều điểm sáng

    Kinh tế Việt Nam 2020: Nhiều điểm sáng

    CafeLand - Kết thúc một năm 2020 đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng với tốc độ tăng trưởng GDP thuộc nhóm cao nhất thế giới. Xuất siêu đạt mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp với cú hích từ các hiệp định thương mại lớn, vốn FDI mặc dù giảm nhưng vẫn cho thấy sức hút của Việt Nam như một điểm đến đầu tư trong năm qua,...

Hiếu Hiền
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.