Sáng nay (11/11), cầu bắc qua sông Ông Đốc ở huyện Trần Văn Thời với tổng kinh phí gần 640 tỉ đồng đã chính thức hợp long, dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm nay.

Hiện tại công trình đã đạt hơn 90% khối lượng - Ảnh Tân Lộc/Báo Tiền phong.

Theo Báo Tiền phong, sáng nay các đơn vị thi công đã hợp long cầu với đốt dầm dài 2m, ngang 13m, nối liền hai 2 bờ nam, bắc thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Cầu Ông Đốc được khởi công cuối tháng 10/2021 với tổng chiều dài 1,42km. Trong đó, cầu chính dài khoảng 690m, rộng 13m, đường dẫn vào cầu có lộ giới theo quy hoạch rộng 30m phía bờ bắc và rộng 40m phía bờ Nam, tốc độ thiết kế 50km/h.

Hiện tại công trình đạt hơn 90% khối lượng. Đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như: lắp lan can, thảm mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông... để đưa công trình vào sử dụng cuối năm nay.

Đây cũng là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Ông Đốc. Khi hoàn thành cầu có vai trò quan trọng trong việc nối thông suốt trục đường ven biển tây và trục đường đông tây của tỉnh; hình thành hệ thống giao thông liên hoàn kết nối đường ven biển của các tỉnh lân cận; góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế xã hội thị trấn Sông Đốc.

Bảo Minh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.