
Nhà trọ cho thuê và được mua bán bằng "giấy tay"
Hiện nay, một số hộ dân xây dựng dãy nhà trọ cho công nhân (làm tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn phường) thuê ở, đặc biệt có trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp. Sau đó, các chủ nhà trọ đã bán các phòng trọ cho công nhân bằng "giấy tay". Việc công nhân mua phòng trọ như thế này sẽ chịu thiệt hại về quyền lợi, như: không được đứng tên quyền sử dụng đất (QSDĐ), không được cấp số nhà, không được đăng ký thường trú, đứng tên đồng hồ điện, đồng hồ nước.
Ngoài ra, không ít hộ dân lợi dụng chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tỉnh, thành phố và phường, đã lên bờ bao, san lấp mặt bằng, tự ý phân lô đăng bán trên các trang mạng xã hội mà chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất ở, chưa tách thửa đất theo quy định.
Theo UBND phường Mỹ Thới, hành vi này của các hộ dân là chưa đúng quy định pháp luật về đất đai. Vì vậy, chính quyền địa phương đề nghị: khi người dân có nhu cầu chuyển nhượng các khu đất dạng này hết sức thận trọng, nắm bắt các thông tin về khu đất mình cần chuyển nhượng; tham gia mua bán phải đảm bảo theo quy định pháp luật (hồ sơ mua bán hợp pháp) để tránh bị thiệt hại quyền lợi về sau. Bên cạnh đó, UBND phường sẽ phối hợp chặt chẽ các ngành chuyên môn của thành phố, khi phát hiện các hành vi vi phạm như trên sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và trật tự đô thị.
Điển hình, vừa qua trên địa bàn phường đã xảy ra trường hợp: theo người dân phản ánh, có một hộ dân mua nhà ở khu vực tổ 2, khóm Long Hưng 1 để sinh sống, đôi bên chỉ làm “giấy tay” với nhau, thỏa thuận 320 triệu đồng, diện tích 42m2. Bên bán viện lý do rằng “giấy đất là nguyên thửa không thể tách được”, vì vậy người mua không thể làm sổ tạm trú hay chuyển hộ khẩu gia đình về nơi ở mới này được. Khi được xem giấy tờ đất, mới biết đây là loại đất ruộng, được sử dụng vào việc xây dựng nhà máy gạch và cất nhà tạm cho công nhân ở, sau đó cất sửa lại cho người dân thuê trọ tháng, có hộ sau khi trọ thời gian rồi mua luôn (nhưng chỉ làm giấy tay).
Sau khi nhận được phản ánh, cán bộ địa chính địa chính phường đã trích lục hồ sơ, có tới 3-4 chủ của khu đất này (do họ mua bán qua lại từ chủ này sang chủ khác). Do đó, phường đang phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP. Long Xuyên, Phòng Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ trích lục hồ sơ xác định người đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ thời điểm hiện tại để mời làm việc đối với vấn đề phản ánh trên.
“Người dân phải biết rằng việc mua bán như trên là không hợp pháp, không đúng quy định thì bản thân mình bị thiệt thòi trước nhất. Đừng ham rẻ mà mua bất chấp, mua không cần biết có giấy tờ hay không, hay là nằm trong quy hoạch, để rồi sau đó không thực hiện được quyền lợi, cụ thể như trường hợp ở khóm Long Hưng 1. Về phía địa phương sẽ tăng cường công tác quản lý, tránh để xảy ra trường hợp sai phạm tương tự” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Lý Thùy Giang chia sẻ.
Theo luật sư Trần Ngọc Phước (Phó Trưởng đoàn Luật sư An Giang, hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ là hợp đồng có điều kiện vì nhà, đất là tài sản đặc biệt. Việc thỏa thuận, xác lập và thực hiện hợp đồng này phải thỏa mãn những điều kiện pháp luật quy định như: chủ thể xác lập hợp đồng; nội dung hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội; ý chí của các bên xác lập hợp đồng không bị lừa dối, đe dọa; hợp đồng phải được lập bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, hợp đồng phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền để xác lập thủ tục sang tên, tách bộ.
Đặc biệt, đối với việc chuyển nhượng QSDĐ mà chỉ chuyển nhượng một phần diện tích đất thì các bên cần phải lưu ý thêm các điều kiện khác, như: hạn mức tối thiểu về diện tích đất chuyển nhượng; tùy theo mục đích sử dụng đất, vị trí đất ở huyện, thị xã, thành phố từng thời điểm UBND tỉnh sẽ quy định khác nhau đối với điều kiện về: hạn mức diện tích đất chuyển nhượng, chiều ngang đất tiếp giáp đường, từng loại đường cũng sẽ khác nhau…
“Nhu cầu về nhà ở là nhu cầu chính đáng của người dân. Nhà nước bảo vệ quyền về tài sản cho mọi công dân, nhà nước luôn luôn đảm bảo quyền về nhà ở cho mọi công dân nhưng phải trên cơ sở pháp luật. Tuy nhiên, người dân nên cẩn trọng và không nên xác lập hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng đất bằng giấy tay, nhất là đối với việc mua nhà, xây nhà, chuyển nhượng đất nông nghiệp, chuyển nhượng QSDĐ nhưng lại xác lập quyền của mình trong giấy chứng nhận QSDĐ chung với nhiều người khác… Trường hợp mua nhà, xây nhà trên đất quy hoạch, đất nông nghiệp, ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính còn bị cưỡng chế tháo dỡ nhà trả lại nguyên trạng đất như ban đầu” - luật sư Trần Ngọc Phước nhấn mạnh.
-
Vì sao An Giang kiến nghị thực hiện trước cao tốc Châu Đốc-Long Xuyên?
Nhằm giảm áp lực cho QL91, cử tri tỉnh An Giang kiến nghị ưu tiên thực hiện trước đoạn tuyến cao tốc Châu Đốc-Long Xuyên.
-
Phú Quốc: Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình hình thành trên đất hành lang biển
Chiều 28-2, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đặc khu vừa có thông báo về việc tháo dỡ công trình vi phạm trên đất hành lang biển.
-
7/21 dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc vượt tiến độ - Đó là những công trình nào?
Từ mở rộng sân bay, ngầm hóa hạ tầng đến xây dựng trung tâm hội nghị, hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang được đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu hoàn thành trước hạn 3-6 tháng, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư....
-
Sân bay tại đặc khu lớn nhất, đông dân nhất Việt Nam điều chỉnh quy hoạch chỉ sau chưa đầy một năm
Chỉ chưa đầy một năm sau khi được phê duyệt quy hoạch, sân bay tại Đặc khu Phú Quốc – đơn vị hành chính có diện tích 575,29 km² và dân số hơn 157.000 người, lớn nhất và đông dân nhất cả nước – đã phải điều chỉnh lại định hướng phát triển....
-
Thêm 3 dự án hạ tầng hơn 1.238 tỷ đồng được khởi công phục vụ APEC 2027
Sáng ngày 27/2, tại đặc khu Phú Quốc, An Giang đã khởi công 3 dự án phục hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 với tổng vốn đầu tư hơn 1.238 tỷ đồng.
-
Quy hoạch An Giang đến 2030: “Bản đồ đô thị” vẽ lại từ đầu – 7 đô thị liên phường, 17 đô thị mới
Sau sáp nhập, An Giang không chỉ “nới” địa giới hành chính, mà đang tái thiết lại toàn bộ mô hình đô thị. Điểm đáng chú ý nhất trong phương án phát triển hệ thống đô thị là: tỉnh chuyển sang mô hình ĐA CỰC, tức không dồn tất cả về một trung tâm, mà h...


.png)
