Ngày 3/11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án tuyến của 2 dự án hạ tầng giao thông quan trọng: dự án Quốc lộ 91 (từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) và dự án đường nối vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2.
Theo báo cáo, cả 2 dự án đều thuộc nhóm B, cấp thiết kế đường cấp III đồng bằng, triển khai xây dựng trên địa bàn phường Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Cụ thể, dự án Quốc lộ 91 có phương án tuyến với chiều dài nghiên cứu khoảng 5,3km, điểm đầu nút giao với tuyến tránh Thốt Nốt và điểm cuối giao với nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, với tổng mức đầu tư đề xuất hơn 2.246 tỷ đồng.
Dự án đường dẫn vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 có phương án tuyến chiều dài nghiên cứu khoảng 2,6km (gồm 2 tuyến). Điểm đầu dự án tại Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 và điểm cuối Quốc lộ 91, tổng mức đầu tư dự án hơn 516 tỷ đồng.

UBND TP Cần Thơ họp nghe báo cáo phương án tuyến dự án Quốc lộ 91 và dự án đường nối vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá việc triển khai 2 dự án là cần thiết và phù hợp định hướng phát triển, nhằm tăng cường kết nối giao thông, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND thành phố xem xét trong thời gian tới.
Đáng chú ý, đường vành đai phía Tây (giai đoạn 2) có chiều dài khoảng 17 km và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỷ đồng cũng vừa được thông qua phương án tuyến, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030, phục vụ trực tiếp cho Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh và các vùng phụ cận.
Lãnh đạo TP Cần Thơ cho rằng, khi khu công nghiệp được lấp đầy, việc đầu tư đồng bộ cả tuyến Quốc lộ 91 và Vành đai phía Tây là cần thiết, bảo đảm năng lực hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất - logistics trong khu vực.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố hoàn chỉnh phương án đầu tư đối với dự án Quốc lộ 91 (từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) để báo cáo Thường trực UBND thành phố ngày 10/11, trong đó phải tính toán kỹ suất đầu tư và chi phí bồi thường.
Đối với dự án đường nối vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2, lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu hoàn chỉnh với 2 phương án đầu tư 1 tuyến đường và 2 tuyến đường, cũng cần tính toán lại suất đầu tư, để trình Thường trực UBND thành phố xem xét, quyết định trong thời gian tới.
-
Cần Thơ chính thức khởi công 7km còn lại của Quốc lộ 91
Sau nhiều lần lỗi hẹn, hôm nay 22/9, TP.Cần Thơ đã chính thức khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 với chiều dài khoảng 7km.
-
Cần Thơ đề xuất đầu tư tuyến đường hơn 8.100 tỷ nối từ Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80
Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ, đoạn từ Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80 dài 16,7km được đề xuất đầu tư với tổng vốn hơn 8.100 tỷ đồng.
-
Cần Thơ tập trung gỡ khó, sớm khởi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ Km0 đến Km7 được xác định là một trong những công trình trọng điểm của TP.Cần Thơ, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối các đầu mối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
-
Cần Thơ: Mời gọi đầu tư KCN Ô Môn diện tích 500 ha và KCN Vĩnh Thạnh 900 ha
CafeLand - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng vừa giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư lập quy hoạch điều chỉnh và mời gọi đầu tư đối với KCN Ô Môn diện tích 500 ha tọa lạc tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn và KCN Vĩnh Thạnh 900 ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
-
8.000 tỷ đồng cho dự án biến rơm rạ, trấu… thành điện tại Cần Thơ
Dự án nhà máy điện sinh khối Cần Thơ được đề xuất đầu tư tại xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn nhiên liệu chủ yếu là trấu và rơm rạ.
-
Một xã của Cần Thơ được đề xuất đầu tư dự án điện mặt trời 1.000 tỷ đồng
Tập đoàn Sao Mai đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1 tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 50MW.
-
Cần Thơ thúc tiến độ chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2026
UBND TP Cần Thơ yêu cầu các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2026 phải hoàn tất thủ tục phê duyệt trước ngày 5/11/2025 để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn tại kỳ họp cuối năm....

.png)

