Ông
Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí toàn cầu
cho biết, Dự án được chào bán với giá cạnh tranh chỉ 22 triệu đồng/m2
(chưa bao gồm VAT và phần trăm phí bảo trì). Với căn hộ có diện tích từ
76 đến 90 m2, người mua chỉ phải bỏ ra chưa tới 2 tỷ đồng (đóng theo
tiến độ trong 3 năm) là có thể sở hữu một căn hộ nằm cách trung tâm Hà
Nội chỉ 4,5 km. Tại đợt mở bán này, GP. Invest mới tung ra thị trường
20 căn hộ để thăm dò thị trường và đã nhận được nhiều phản ứng tích
cực, một số căn hộ đã được khách đặt cọc mua ngay tại lễ mở bán.
Nhận
định về tình hình thị trường căn hộ tại Hà Nội, ông Hiệp cho rằng,
trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc đầu tư vào bất động sản gặp nhiều
khó khăn. Tuy nhiên, các dự án nhà ở, căn hộ có vị trí thuận lợi, có
mức giá bán phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ, những người có thu nhập
trung bình, vẫn có cơ hội.
Phân
tích của ông Hiệp là có cơ sở khi báo cáo về tình hình thị trường bất
động sản của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam đầu năm 2011 đã
chỉ ra rằng, chung cư là 1 trong 2 loại hình bất động sản (chung cư và
nhà liền kề) được người dân lựa chọn nhiều nhất hiện này. Đặc biệt, rất
nhiều người có mức thu nhập trung bình dưới 20 triệu đồng/tháng lựa
chọn nhà chung cư để mua (47%).
Ông
Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
(Bộ Xây dựng) cho rằng, căn hộ bình dân sẽ tiếp tục nhận được sự quan
tâm của khách hàng, đặc biệt là những người có nhu cầu mua căn hộ để ở
như người có thu nhập trung bình và cán bộ, công chức. Hiện tại, ở Hà
Nội, số lượng căn hộ có giá bán dưới 20 triệu đồng/m2 rất ít và thường
ở khu vực xa trung tâm như Xa La, Sài Đồng, Tân Lập...
“Nếu
các chủ đầu tư khu vực nội đô tính toán kỹ hơn, giảm số lượng các dự án
căn hộ cao cấp, tăng cường đầu tư vào phân khúc căn hộ trung bình, thì
chắc chắn sẽ có lượng khách hàng đáng kể. Việc đầu tư căn hộ rộng 200 -
300 m2, với giá hàng chục tỷ đồng là điều chưa hợp lý trong bối cảnh
thị trường hiện nay”, ông Hà nói.
Tuy nhiên, theo ông Hà, nếu lựa chọn căn hộ để gửi tiền đầu tư, thì khách hàng nên cân nhắc kỹ, bởi Ngân hàng Nhà nước đang có chủ trương thắt chặt tăng trưởng tín dụng để kiềm chế lạm phát. Trong khi nguồn tiền chảy vào lĩnh vực bất động sản không còn nhiều, thì càng ở những đợt mở bán sau, giá bán căn hộ càng có xu hướng giảm. Điều này khác với thời gian trước đây, khi chủ đầu tư và các đơn vị môi giới thường công bố giá bán đợt sau cao hơn đợt trước, để những người mua trước có thể “đẩy hàng”, thu lợi nhuận sau mỗi đợt mở bán của chủ đầu tư.