9 tháng sau khi được tái khởi động, công trình cầu Long Kiểng đến nay đã đạt 80% tiến độ thi công, dự kiến sẽ về đích trước 2/9/2023 sau hơn 22 năm mong mỏi của người dân khu vực huyện Nhà Bè (TP.HCM)

Cầu Long Kiểng thành hình sau hơn 9 tháng thi công

Dự án xây cầu Long Kiểng được phê duyệt từ năm 2001, có vai trò thay thế cho cầu sắt cũ kỹ xuống cấp nhưng phải đến năm 2007, dự án mới bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng. Sau hơn 10 năm trì hoãn, dự án chính thức khởi công năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2019.

Đến cuối năm 2019, dự án phải tạm ngừng thi công sau khi chỉ mới hoàn thành 40% khối lượng công việc. Nguyên nhân đình trệ do thiếu mặt bằng thi công. Đến tháng 9/2022, lãnh đạo thành phố đã họp bàn, giải quyết vướng mắc mặt bằng cho dự án để tái khởi động thi công khối lượng còn dang dở. Lãnh đạo yêu cầu công trình phải hoàn thành trong quý 4/2023.

Trong suốt thời gian triển khai dự án, người dân địa phương gặp không ít khó khăn khi công trường thi công ngổn ngang gây ảnh hưởng đến việc di chuyển đồng thời phải tiếp tục sử dụng cây cầu sắt đã xuống cấp nhiều năm.

Công trình này được xây dựng từ năm 1976, dài hơn 100m và rộng hơn 3m. Qua các năm, nhu cầu di chuyển của người dân tăng lên, cây cầu thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, quá tải. Dự án xây mới cầu Long Kiểng có vai trò thay thế cầu cũ, phục vụ việc lưu thông của người dân 2 xã Nhơn Đức và Phước Kiển.

Sau hơn 20 năm sóng gió, công trình cầu Long Kiểng mới chính thức bước vào giai đoạn thi công liên tục vào tháng 9/2022. Sau hơn 9 tháng thi công, công trình cầu đã đạt được những kết quả tích cực. Ghi nhận thực tế vào tháng 6/2023, phần cầu chính về cơ bản đã thành hình. Khối lượng thi công đến nay đã đạt khoảng 80%.

Cầu Long Kiểng mới bên cạnh cầu sắt cũ ghi nhận tháng 6/2023. Theo thiết kế, cầu Long Kiểng mới có chiều dài 318m, rộng 15m; phần đường dẫn có tổng chiều dài 661m, chiều rộng từ 18 - 29m cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...

Quá trình thi công bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt đường cầu và xây dựng những công trình phụ trợ.Dự án có tổng mức đầu tư 589 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 211 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư 325 tỉ đồng. Tổng khối lượng giải phóng mặt bằng là 2,6ha đất cần phải thu hồi liên quan đến 128 trường hợp, hộ dân.

Phần đường dẫn đã được giải phóng thông thoáng, rộng rãi, được trải thảm đá.

Số lượng lớn máy móc, thiết bị được huy động đến công trường, hoạt động liên tục.

Công trường mở cho phép người dân lưu thông qua cầu.

Phương tiện qua mặt nước sẽ đi dưới chân cầu đang xây dựng và tiếp tục sử dụng cầu sắt cũ.

Phần lớn khu vực đường dẫn mới trải đá dăm nên sẽ gây bụi khi phương tiện di chuyển qua. Phần vỉa hè nhà dân vẫn còn dang dở, người dân khu vực ít nhiều chịu ảnh hưởng từ việc thi công công trình. Đa số các hộ dân đều đóng cửa để tránh bụi bay vào nhà.

Theo kế hoạch, dự án xây dựng cầu Long Kiển sẽ hoàn thành trong tháng 8 va thông xe trước dịp lễ 2/9.

Việc Cầu Long Kiểng mới về đích là điều người dân địa phương mong mỏi khi dự án dang dở hơn 20 năm qua.

Bá Di
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.