
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình.
Đến nay, tại thành phố Thái Bình có trung tâm phục vụ hành chính công của phường Trần Hưng Đạo (phường mới thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính) đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm vận hành hoạt động ngay. Các trung tâm phục vụ hành chính công của 4/5 phường mới còn lại (gồm phường Trà Lý, Trần Lãm, Thái Bình, Vũ Phúc) đang được khẩn trương cải tạo, nâng cấp trụ sở, bố trí trang thiết bị, bảo đảm sẵn sàng vận hành từ ngày 15/6. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, UBND thành phố thiết kế bảo đảm không gian rộng, thoáng và bố trí các khu vực chức năng riêng biệt như: Khu vực đón tiếp, khu vực cung cấp, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính; khu vực số hóa, thực hiện dịch vụ công; khu vực trả kết quả; khu vực dành cho cán bộ, công chức làm việc… qua đó phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp đến giao dịch. Cùng với đó, UBND thành phố Thái Bình chủ động chuẩn bị, triển khai các nhiệm vụ, phần việc để sẵn sàng tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã mới theo đúng yêu cầu và kế hoạch của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bảo đảm cơ sở vật chất tại xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Thái Bình - nơi dự kiến đặt trụ sở của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trần Hưng Đạo (mới) và Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Mỹ - nơi dự kiến đặt trụ sở của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trà Lý (mới).

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình.
Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND thành phố Thái Bình và các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở, đầu tư bổ sung máy móc, trang thiết bị tại trung tâm phục vụ hành chính công các phường để đáp ứng yêu cầu công việc ngay khi chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động. Trong thời gian vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã mới, các địa phương cần quan tâm bố trí công việc, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công để bảo đảm giải quyết hài hòa giữa công việc của thành phố với công việc của phường mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trung tâm phục vụ hành chính công của các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt, khi bộ máy cấp ủy, chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Thái Bình cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ vì mục tiêu chung là xây dựng các phường theo hướng quy mô rộng mở hơn, kinh tế phát triển hơn, diện mạo văn minh, hiện đại hơn.
-
TP.HCM: Trung bình mỗi xã, phường sau sắp xếp có khoảng 32 biên chế
Toàn bộ 100% biên chế hiện có của cấp huyện sẽ được bố trí biên chế cấp xã mới sau sáp nhập, trung bình mỗi xã khoảng 32 biên chế. Số lượng biên chế cấp xã sau sắp xếp không vượt quá tổng biên chế cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp, và giảm dần theo lộ trình 5 năm.
-
Sau sắp xếp tỉnh xã, người dân sử dụng các giấy tờ đã cấp cho đến khi hết hạn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, người dân và doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các giấy tờ đã được cấp cho đến khi hết thời hạn.
-
Sắp xếp đơn vị hành chính: Hướng xử lý trụ sở công dôi dư
Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, việc sắp xếp trụ sở công dôi dư cũng là vấn đề cấp bách về quản lý và sử dụng hiệu quả.
-
Bộ Nội vụ bác bỏ tin đồn lan truyền sắp xếp 34 tỉnh, thành xuống còn 16 tỉnh, thành
Chiều 21-11, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính.
-
BỘ NỘI VỤ nói gì về thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh thành?
Trong thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ thông tin rằng sẽ tiếp tục thực hiện việc sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đại diện Bộ Nội vụ đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin này....
-
Trình Quốc hội đề xuất 6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập tỉnh
Sáng 7/11, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.
-
TP.HCM không tiếp tục sáp nhập phường, xã ở thời điểm hiện tại và vài năm tới
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định ở thời điểm hiện tại và vài năm tới sẽ không sáp nhập các phường, xã.
-
Đề xuất duy trì 6 vùng kinh tế - xã hội sau sáp nhập tỉnh thành
Sáng 14/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
.png)
.png)

