
Giảm nhiệt
Nếu như những năm trước, thời điểm cách Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng luôn sôi động bởi hàng loạt công ty bất động sản lần lượt công bố mức thưởng tết cho nhân viên. Nhiều doanh nghiệp lớn “ăn nên làm ra” đưa ra mức thưởng hấp dẫn từ vài tháng lương đến những phần quá siêu giá trị như ô tô, căn hộ. Tuy nhiên, không khí này đã có phần “giảm nhiệt” trong năm nay.
Anh Hoàng, nhân viên môi giới một công ty bất động sản tại quận 3 chia sẻ, so với những năm trước, tình hình thị trường bất động sản trong năm 2018 diễn biến thất thường hơn. Số lượng nguồn cung mới tụt giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc bán hàng của môi giới, doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cũng kín tiếng hơn trong kế hoạch thưởng tết của mình.
Hoàng cho biết thêm, năm 2017 anh đã bán được hơn 30 sản phẩm gồm cả căn hộ và nhà phố. Tuy nhiên, trong năm 2018, con số anh bán được chỉ được hơn một nửa so với năm ngoái. Đây cũng là tình trạng chung của phần lớn đồng nghiệp của Hoàng trong năm qua.
Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản TP.HCH (HoREA), trong năm 2018, số lượng dự án giảm 18 dự án, tỷ lệ giảm 13%; tổng số căn nhà đưa ra thị trường giảm 16.675 căn, tỷ lệ giảm đến 34,1%. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giảm ít nhất, chỉ giảm 2.485 căn, tỷ lệ giảm 22,6%; phân khúc căn hộ trung cấp giảm 6.676 căn, tỷ lệ giảm đến 34,2%; phân khúc căn hộ bình dân giảm 6.362 căn, tỷ lệ giảm mạnh nhất đến 44,1%.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cũng cho rằng, trong năm 2018 cơ cấu sản phẩm bị mất cân đối, lệch pha cung - cầu, chưa đảm bảo phục vụ mục tiêu an sinh xã hội vì tỷ lệ căn hộ bình dân chỉ đạt 24,7%, chiếm tỷ lệ thấp. Trong lúc, phân khúc cao cấp chiếm khoảng 1/3 thị trường (tỷ lệ 30%) và đã xuất hiện dấu hiệu thừa cung tại TP.HCM cũng như trong phạm vi cả nước.
Đây cũng là biểu hiện lệch pha cung - cầu và là chỉ dấu rõ rệt nhất của sự phát triển thị trường bất động sản thiếu bền vững. Bởi lẽ, trong thị trường bất động sản phát triển bền vững, cân bằng, thì phân khúc căn hộ bình dân, giá vừa túi tiền chiếm tỷ lệ lớn nhất; tiếp theo là phân khúc căn hộ trung cấp; còn phân khúc căn hộ cao cấp chiếm tỷ lệ nhỏ nhất.
Làm bao nhiêu thưởng bấy nhiêu
Trên thực tế, việc các doanh nghiệp bất động sản thường có mức thưởng lớn cho nhân viên vào dịp cuối năm là điều dễ hiểu. Bởi đây là ngành nghề kinh doanh đến những tài sản có giá trị lớn, để bán được hàng môi giới phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp “người thật, việc thật” thì cũng có không ít công ty lợi dụng câu chuyện thưởng tết cuối năm để PR đánh bóng cho thương hiệu doanh nghiệp.
Tổng giám đốc một công ty môi giới quận Bình Thạnh chia sẻ, thưởng tết cho nhân viên nhiều hay ít đều phải phụ thuộc vào “sức khỏe” của doanh nghiệp đó. Nếu trong năm tình hình kinh doanh thuận lợi thì cuối năm công ty tri ân lại cho nhân viên điều đương nhiên. Ngược lại, nếu làm ăn không suôn sẻ thì nhân viên cũng nên đồng cảm với doanh nghiệp.
Năm 2017, hơn 100 nhân viên môi gới của doanh nghiệp này, ngoài mức thưởng cho các cá nhân đạt best sale thì những người đạt doanh số sẽ được thưởng lương tháng 13 cộng thêm 3 tháng lương. Tuy nhiên, năm 2018 con số này có thể sẽ bị giảm xuống.
Vị lãnh đạo này giải thích lý do mức thưởng “teo” lại, nếu như những năm trước giỏ hàng của công ty luôn phong phú với các dự án hầu khắp các quận, huyện TP.HCM thì trong năm 2018, doanh nghiệp chủ yếu phân phối một số dự án căn hộ và đất nền ở khu đông TP.HCM và Biên Hòa (Đồng Nai).
“Năm 2018 là một năm khó khăn chung cho toàn thị trường nên việc thưởng tết dự đoán sẽ không được hoành tráng như mọi năm. Vẫn sẽ có những doanh nghiệp thưởng lớn nhưng cũng không ít doanh nghiệp chỉ thưởng động viên. Điều này phụ thuộc vào đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của công ty. Làm bao nhiêu sẽ được thưởng bấy nhiêu”, vị tổng giám đốc này chia sẻ.
-
Bất động sản 2019, bức tranh vẫn sáng
CafeLand – Mặc dù trải qua năm 2018 với rất nhiều biến động, song thị trường bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn. Trong năm 2019, thị trường này vẫn giữ được sự ổn định và không xảy ra nguy cơ bong bóng bất động sản.
-
Năm 2026 thu hồi đất khi 75% đồng thuận: Người dân được lợi gì?
Sau nhiều năm chờ đợi, Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội cùng hai nghị định hướng dẫn sắp ban hành đang mở ra một giai đoạn mới cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ các “điểm nghẽn” ké...
-
TP.HCM có 457 đồ án QUY HOẠCH HẾT HẠN, Sở Quy hoạch đề xuất KHẨN CẤP
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hàng trăm đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, 1/2000 và quy hoạch chung xã đã được phê duyệt. Động thái này nhằm tránh khoảng trống pháp lý, đảm b...
-
2 tuyến đường sắt nào đang được TP.HCM đẩy nhanh quy hoạch?
TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch 2 tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng - Dĩ An) và tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đi qua TP Vũng Tàu cũ)....
-
Flexible Work – Flexible Life: Chuẩn sống mới của cộng đồng doanh nhân toàn cầu
Theo khảo sát “City Pulse 2025: The Magnetic City” của Gensler Research Institute, TP.HCM đứng thứ 2 trong số 65 thành phố giữ chân cư dân tốt nhất thế giới. Khảo sát có hơn 33.000 người tham gia, và điểm hấp dẫn của thành phố được đúc kết trong tính...
-
Quy định mới về diện tích căn hộ tại TP.HCM từ 2026
TP.HCM vừa ban hành quy định mới về diện tích tối thiểu căn hộ chung cư và phương pháp xác định quy mô dân số đối với nhà cao tầng, nhằm kiểm soát mật độ cư trú, giảm áp lực hạ tầng đô thị và bảo đảm chất lượng sống của người dân. Quy định này được á...
.png)

