Bên cạnh “Thành phố phía Đông” đang được xem là khu vực nổi bật thu hút nhà đầu tư với nhiều dự án quy mô lớn và sự thay đổi về hạ tầng, Bắc Sài Gòn cũng là một trong những khu vực được xem là đối trọng góp phần dẫn dắt thị trường cuối năm 2020.

“Giải cứu” nguồn cung cho thị trường

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiếp tục hạn chế nguồn cung, đặc biệt là những dự án với tỉ trọng nhà liền thổ cao đòi hỏi quỹ đất lớn thì hơn 1.000 sản phẩm nhà liền thổ chào bán trong quý này đã góp phần “giải cứu” và làm phong phú nguồn cung. Hầu hết, các dự án này đều tập trung tại quận 9, quận 2 và Gò Vấp. Trong đó, đóng góp số lượng lớn phải kể đến phân khu mới của Vinhomes Grand Park (Q.9) và khu đô thị CityLand Park Hills (Q. Gò Vấp).

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quý 3/2020 của JLL, giá sơ cấp do các chủ đầu tư chào bán lần đầu đạt ngưỡng 5.337 USD/m2 (gần 130 triệu đồng/m2) tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 3,1% so với quý trước. Nhà phố tiếp tục thiết lập giá mới chủ yếu do sự gia nhập của các dự án mới với giá cao hơn mức trung bình toàn thị trường. Không chỉ vậy, đơn vị này cũng đưa ra dự báo, với nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng mạnh vào dịp cuối năm, giá sơ cấp nhà liền thổ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh đó, ở phân khúc căn hộ, DKRA Việt Nam ghi nhận hơn 2.088 căn được mở bán với mức tiêu thụ đạt hơn 70%, trong đó khu Đông chiếm khoảng 90%. Trong khi đó, mặc dù vẫn có hiện tượng nhà đầu tư tìm cách lướt sóng đất nền ven TP. HCM, tuy nhiên nhìn chung toàn thị trường sức cầu giảm nghiêm trọng, tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 32% (951 nền) trong khi có đến gần 3.000 nền được tung ra thị trường quý vừa qua. Nguồn cung và lượng tiêu thụ tập trung tại Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu.

Riêng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa mấy khởi sắc, cung hạn chế và sức cầu thấp sau nhiều tháng liên tục tụt dốc

Động lực nào giúp nhà liền thổ dẫn đầu thị trường cuối năm?

Mặc dù giá sơ cấp tăng nhẹ do tác động của dịch bệnh, xu hướng này vẫn sẽ duy trì. Do đó nhà liền thổ đa chức năng được các chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch vẫn tạo được sức hấp dẫn riêng.

Nhà ở trong các đô thị lớn sở hữu nhiều thế mạnh về quy hoạch, vị trí, pháp lý và tiềm năng thanh khoản cao

Trải qua quá trình sàng lọc tự nhiên của thị trường, những sản phẩm bất động sản giá trị thực càng thể hiện ưu điểm rõ rệt với những thế mạnh về vị trí, pháp lý, hạ tầng như: Phú Mỹ Hưng, Vinhomes Central Park, CityLand Park Hills, Sala,…

Khảo sát thực tế cho thấy, giá bán nhà liền thổ trên thị trường thứ cấp tại các khu đô thị trên địa bàn TP.HCM đã tăng ít nhất 30% trong khoảng 3 - 5 năm vừa qua, riêng nhà phố thương mại tỉ lệ tăng trên 35%.

Cụ thể, từ 2017 đến nay Vạn Phúc City (Thủ Đức) ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 30-35%/năm, riêng các vị trí mặt tiền đường lớn mức tăng cao hơn. Trong khi đó, giá bán tại khu đô thị Sala (Thủ Thiêm, Q.2) tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm mở bán. Đối trọng với khu Đông gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, dự án nhà phố, biệt thự, nhà phố thương mại triển khai từ 2016 như CityLand Park Hills ở Bắc Sài Gòn ghi nhận mức tăng giá thứ cấp ít nhất 35%.

Nhận định chung về thị trường năm 2020, đại diện đơn vị môi giới lâu năm cho rằng: “Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng cơn sốt quy hoạch thành phố phía Đông, thành phố đa cực là yếu tố khiến bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn nhất. Đặc biệt, việc giá sơ cấp liên tục lập đỉnh bất chấp thị trường trầm lắng càng khiến nhà liền thổ ở trung tâm trở thành phân khúc dẫn đầu thị trường về mức độ quan tâm và biên độ lợi nhuận”.

CityLand Park Hills tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Lượng - Phan Văn Trị ra mắt bộ sưu tập nhà phố 2-3 mặt tiền số lượng giới hạn với ưu đãi:

- Cơ hội nhận được suất mua mặt bằng thương mại.

- Cơ hội bốc thăm trúng xe Audi trị giá hơn 2 tỷ đồng.

- Hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ cho thuê cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Hotline: 1900 56 56 33

Website: www.cityland.com.vn

PV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Nhà phố thương mại CityLand Park Hills - điểm sáng đầu tư cuối năm 2023

    Nhà phố thương mại CityLand Park Hills - điểm sáng đầu tư cuối năm 2023

    Năm 2023, các chính sách tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế và đặc biệt là thị trường bất động sản (BĐS) đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Những khó khăn vừa qua cũng chính là lúc sàng lọc, giúp thị trường BĐS phát triển bền vững với những cơ hội đặc biệt ...

  • Khu đô thị CityLand Park Hills

    Khu đô thị CityLand Park Hills

    CityLand Park Hills tọa lạc tại số 18 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Là dự án khu đô thị phức hợp và có quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, Tây Bắc thành phố. CityLand Park Hills sẽ góp phần kết nối, thúc đẩy và làm thay đổ...

  • Sắp khai trương TTTM mua sắm – tâm điểm sầm uất phía Bắc TP.HCM

    Sắp khai trương TTTM mua sắm – tâm điểm sầm uất phía Bắc TP.HCM

    Đó là TTTM đầu tiên nằm trong quần thể quảng trường nhạc nước khu Bắc TP.HCM. Nơi đây hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm giải trí - mua sắm độc đáo đáp ứng các nhu cầu vui chơi, ẩm thực ngày càng cao của cộng đồng dân cư và là động lực để sức hút của...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.