Thứ trưởng dự đoán “DN quá tập trung vào căn hộ cao cấp đắt tiền trong khi khả năng thanh toán có hạn. Năm 2011, thị trường sẽ chuyển hướng sang căn hộ có giá trung bình”.
Đồng quan điểm đó, nhiều chuyên gia cũng khẳng định, năm 2011, thị trường nhà cho người thu nhập thấp, nhà giá bình dân tiếp tục được ưa chuộng, thu hút khách hàng bởi đây là nhu cầu thực, rất lớn. Về lợi nhuận, đất nền vẫn được ưa chuộng hơn căn hộ.
Giai đoạn giao thoa giữa năm 2010 và 2011 được các chuyên gia BĐS nhận định là thời điểm rất khó khăn cho các DN BĐS. Giá BĐS chắc chắn sẽ đội lên nếu tình trạng lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, việc tăng giá này không phải do thị trường có nhiều giao dịch mà chỉ nhằm bù đắp sự thiếu hụt chi phí đầu vào. Thêm vào đó, nền kinh tế hiện nay được nhận định chưa thật sự sáng sủa, bao gồm cả ổn định vĩ mô và đầu tư trực tiếp nước ngoài, thế nên sẽ khó trông chờ vào sự đột phá mạnh mẽ cho toàn thị trường.
Thế nhưng, không vì thế giá lại “hạ nhiệt” mà giá được dự đoán là tiếp tục xu thế đi lên, có khả năng tăng mạnh nhất là sau quý 1 năm nay. Điều này được các chuyên gia phân tích rằng, tâm lý người dân luôn lo ngại lạm phát, khi đồng tiền mất giá thì việc tích lũy đất đai trở nên hấp dẫn hơn, lúc đó nguồn vốn đầu tư cho BĐS sẽ nhiều.
Ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty CP Xây dựng Cường Phát nêu quan điểm, một trong những nguyên nhân khiến ngôi nhà hay sản phẩm BĐS tăng giá là do phải trải qua tất cả các thủ tục bắt buộc liên quan tới việc quản lý của nhà nước đối với các thủ tục về xây dựng. Do đầu vào cao nên giá BĐS dĩ nhiên sẽ luôn theo xu hướng tăng cao.
Tình trạng sốt giá năm nay cũng sẽ xảy ra với những khu có quy hoạch mới tốt, được đầu tư hạ tầng nhanh. Nếu có sốt chỉ xảy ra cục bộ chứ khó có chuyện tăng giá tràn lan. Mặt khác, thị trường BĐS năm nay được nhận định là sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt về giá khi nhà đầu tư đã thận trọng hơn trước những biến động liên tục của thị trường.
CBRE
Việt Nam cho rằng, dự án phải có chất lượng tốt, vị trí phù hợp; giá
bán hợp lý, chủ đầu tư uy tín, xây dựng đúng tiến độ cam kết, thực hiện
đúng theo hợp đồng… mới mong “hút” được các nhà đầu tư. Chính vì thế,
thị trường năm nay sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt về giá giữa các dự án
với nhau. Khi đó, những dự án có sự khác biệt, có thương hiệu tốt sẽ có
lợi hơn trên thị trường.