![]() |
Khoảng
cách chênh lệch giá cả khá xa giữa bất động sản TP. HCM với Đồng Nai,
Bình Dương, đồng thời sự ra đời của nhiều dự án hạ tầng giao thông kết
nối giữa các địa phương này là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư
quyết định "đổ" vốn vào bất động sản Đồng Nai và Bình Dương.
Nổi bật nhất có lẽ là thị trường bất động sản Đồng Nai. Chưa lúc nào
thị trường này lại trở nên sôi động như thời gian qua, đặc biệt là với
loại hình bất động sản khu dân cư, khu đô thị. Tính đầu năm đến nay,
hàng loạt dự án khu dân cư, khu đô thị ở Đồng Nai chính thức được
"trình làng". Chẳng hạn, đầu năm có dự án Khu đô thị Thác Giang Điền
của Công ty Khu đô thị Dịch vụ Du lịch sinh thái Thác Giang Điền, với
quy mô diện tích hơn 42 héc-ta, tọa lạc tại ấp Hoà Bình, xã Giang Điền,
huyện Trảng Bom. Kế đến là dự án Khu đô thị Thung Lũng Xanh, xã An
Phước, huyện Long Thành, với quy mô 45 héc ta, do CTCP Long Thuận Lộc
làm chủ đầu tư. Cũng tại huyện Long Thành, mới đây nhất có thêm dự án
Khu đô thị Tam An (xã Tam An), quy mô diện tích 35 héc ta, do CTCP
Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư. Gần dự án này có dự án Khu đô thị
Thương mại Dịch vụ Aquamarina Town, quy mô diện tích 20 héc-ta, do CTCP
Thương mại và Vận tải Mỹ Long làm chủ đầu tư, vừa được chào bán.
Điều đáng nói, tất cả các dự án kể trên khi được chào bán thì chỉ trong
thời gian ngắn đều được các nhà đầu tư mua hết. Dự án Khu đô thị Thác
Giang Điền khi được Công ty Đất Xanh mở bán sản phẩm, khách hàng đã
chen mua và 100% sản phẩm đã được bán hết. Tại dự án Khu đô thị Thung
Lũng Xanh, theo ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất Xanh -
đơn vị phân phối dự án cho biết, chỉ trong 3 ngày đưa ra chào bán, toàn
bộ hơn 400 sản phẩm đất nền giai đoạn 1 của dự án đã được bán hết. Cũng
dự án này, giai đoạn 2 được Sàn giao dịch bất động sản Tín Nghĩa phân
phối, sau thời gian ngắn công bố bán, mới đây đơn vị này đã chính thức
công bố sản phẩm thứ 1.000 của dự án đã được bán. Các dự án như Khu đô
thị Tam An, Khu đô thị Aquamarina Town… khi được công bố bán đều được
khách hàng nồng nhiệt đón nhận.
Còn tại Bình Dương, theo thống kê từ Công ty Savills Việt Nam, tính đến
tháng 7/2010, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 50 dự án nhà ở được đưa ra
thị trường. Trong đó, 30 dự án đã được bán hết và hiện chỉ có thể giao
dịch trên thị trường thứ cấp. 20 dự án còn lại cũng chỉ còn một phần
nhỏ và tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với người mua.
Theo ghi nhận của ĐTCK, đối tượng khách hàng tham gia thị trường bất
động sản Đồng Nai và Bình Dương thời gian qua chủ yếu là các nhà đầu tư
ở TP. HCM và một số tỉnh phía Bắc, với mục đích mua đi bán lại, chứ
không xuất phát từ nhu cầu nhà ở. Chẳng hạn, tại dự án Green River
(Bình Dương), theo Công ty Tấc đất tấc vàng, có đến 30% là nhà đầu tư
phía Bắc. Tại dự án Thung Lũng Xanh (Đồng Nai), theo ông Lương Trí
Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất Xanh, có đến hơn 30% là nhà đầu tư ở Hà
Nội.
Ông Trần Đức Phương, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Nam Tiến (TP. HCM)
cho biết, phần lớn khách hàng của Công ty thời gian qua đều dồn sự quan
tâm vào thị trường bất động sản Đồng Nai và Bình Dương. Họ quan tâm hai
thị trường này, trước hết là so với TP. HCM, giá bất động sản của Đồng
Nai và Bình Dương còn khá "mềm". Ở TP. HCM phải có bạc tỷ mới nói
chuyện đầu tư bất động sản, còn ở Đồng Nai và Bình Dương, một nhà đầu
tư chỉ cần có vài trăm triệu đồng cũng có thể mua được một nền đất. Hơn
nữa, nhiều sự kiện phát triển hạ tầng ở Đồng Nai, Bình Dương đã thu hút
họ đến với thị trường.
"Nếu như ở Bình Dương có dự án Thành phố mới đang tăng tốc đầu tư, thì
ở Đồng Nai có dự án Đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây đã
khởi công, dự án Sân bay Long Thành cũng bắt đầu khởi động, đã hấp dẫn
các nhà đầu tư đổ vốn về đây mua đất đón đầu", ông Phương nói.
Tuy nhiên, ông Phương khuyến cáo, dù có yếu tố hấp dẫn, song nhà đầu tư
cũng cần phải cẩn trọng lựa chọn dự án có tính pháp lý rõ ràng để tham
gia, đặc biệt là phải biết "liệu cơm gắp mắm", không nên vay tiền đầu
tư với mục đích "lướt sóng".
-
Thành phố sân bay
Gắn với sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), đô thị sân bay (ĐTSB) Long Thành, với quy mô hàng chục ngàn hécta, đang được quy hoạch như một không gian phát triển mới, tích hợp công nghiệp, dịch vụ, logistics, đổi mới sáng tạo và được kỳ vọng trở thành...
-
Đồng Nai mở đường 44km kết nối khu vực Tây Nguyên đến sân bay và cảng Cái Mép - Thị Vải
Tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 44,5km, được chia thành 2 đoạn chính. Trong đó, đoạn 1 dài 13km từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào, đi qua khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, được thiết kế dạng cầu ...
-
Hơn 65.500 tỷ làm tuyến metro 44,6km chạy thẳng đến sân bay Long Thành, đi qua loạt khu vực trọng điểm
Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành có tổng chiều dài khoảng 44,6km, gồm 2 đoạn: 7,4km từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và 37,2km đến sân bay Long Thành. Tuyến đi q...
-
Đồng Nai rà soát cắt, tạm dừng các dự án đầu tư công thiếu mặt bằng, vật liệu
Tính đến ngày 24/4, Đồng Nai mới giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 27.000 tỷ đồng năm 2026. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng, phấn đấu đạt trên 30% kế hoạch trước 15/5, đồng thời rà soát cắt, tạm dừng các dự án khôn...
-
Đồng Nai hé lộ 51 điểm du lịch nghỉ dưỡng hơn 42.000ha
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND , phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải quyết Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 . Đây được xem là một bước quan tr...



