12/06/2025 6:40 PM
Đề xuất bỏ quy định truy thu tiền sử dụng đất bổ sung; Hải Phòng rót hơn 14.000 tỷ đồng cho 3 siêu dự án tại Bắc sông Cấm; Long An sẽ khởi công 10 dự án nhà ở xã hội trong năm 2025... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bất động sản 24h: Long An dự kiến khởi công 8 dự án nhà ở xã hội trong quý 2/2025- Ảnh 1.

Hình minh họa

Đề xuất bỏ quy định truy thu tiền sử dụng đất bổ sung

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 103/2024 về thu tiền sử dụng và thuê đất. Theo dự thảo này, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quy định nộp bổ sung tiền sử dụng đất, thuê đất 5,4%/năm cho quãng thời gian chờ xác định giá như quy định tại Điều 50 và 51 Nghị định 103 trước đó.

Hải Phòng rót hơn 14.000 tỷ đồng cho 3 siêu dự án tại Bắc sông Cấm

Cụ thể, Trung tâm hội nghị tại Lô I.11/DVCC-01 được xây dựng trên diện tích hơn 6.500m2, có sức chứa từ 500 đến 1.200 khách, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Công trình này sẽ đóng vai trò là điểm đến mới cho các sự kiện cấp thành phố, khu vực và quốc tế.

Tổ hợp công trình hỗn hợp tại Lô I.20/CTHH-01 gồm 3 tòa cao tầng, tọa lạc trên khu đất hơn 22.000m2, với tổng vốn đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những tổ hợp cao tầng quy mô lớn nhất tại Hải Phòng tính đến thời điểm này.

Dự án hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại Lô I.14/CTHH-01 có tổng diện tích gần 32.500m2, với mức đầu tư dự kiến gần 4.900 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn mới cho cảnh quan và kinh tế đô thị khu vực.

Long An sẽ khởi công 10 dự án nhà ở xã hội trong năm 2025

Tại buổi làm việc với tỉnh Long An ngày 11/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những nỗ lực địa phương trong việc triển khai Đề án “xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”. Đồng thời, ông nhấn mạnh, Long An cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ pháp lý, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư, cũng như bố trí đủ nguồn lực cho các dự án sắp tới.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 5,41ha, cung cấp 1.958 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 8.000 người. Riêng trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã 1 dự án với 460 căn hộ.

Trong năm 2025, Long An lên kế hoạch khởi công và hoàn thành 10 dự án, với tổng diện tích 39,5ha, dự kiến cung cấp thêm 2.000 căn hộ. Đây được xem là bước đi thiết thực trong việc hiện thực hóa Quyết định 444 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đạt mục tiêu phát triển 70.740 căn nhà ở xã hội tại Long An trong giai đoạn 2025-2030.

Riêng trong quý 2/2025, tỉnh dự kiến sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Đước gồm: Dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh (175 căn), dự án tại xã Đức Lập Hạ (120 căn), dự án tại khu tái định cư Phước Đông (400 căn), dự án tại khu dân cư Phú An (1.100 căn), dự án tại khu dân cư Mai Bá Hương (600 căn), dự án tại khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa (52 căn), dự án khu dân cư Tân Đô (800 căn) và dự án tại khu tái định cư Nhựt Chánh (644 căn). Các dự án này dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

Việc sáp nhập tỉnh góp phần tinh gọn bộ máy, giảm ngân sách nhà nước...

Sáng 12/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) nhấn mạnh, trong bối cảnh đang triển khai Chính phủ số, công dân số, xã hội số, việc thực hiện cho tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tỉnh góp phần tinh gọn bộ máy, giảm ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc sáp nhập cấp tỉnh không chỉ là phép cộng về diện tích, dân số, mà còn là phép nhân về GDP.

Các tỉnh sau sáp nhập sẽ có quy mô lớn hơn, điều kiện tự nhiên và nguồn lực đa dạng hơn, có khả năng xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn, thu hút đầu tư mạnh hơn, tổ chức lại không gian sản xuất và dịch vụ một cách hợp lý, bền vững hơn.

Việc tổ chức lại đơn vị hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc hệ thống cơ quan hành chính các cấp, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy cải cách thể chế, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp.

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số trụ sở công cấp tỉnh tại 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 38.182 trụ sở; trong đó, dự kiến còn 4.226 trụ sở dôi dư. Việc xử lý các trụ sở này cần sớm được quy định rõ ràng về thẩm quyền, phương án sử dụng lại, chuyển đổi công năng hoặc đấu giá, tránh gây lãng phí hoặc bỏ hoang. Chính phủ sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy, quản lý tài sản công, điều chuyển, bố trí nhân sự, xây dựng kế hoạch sắp xếp nhà ở công vụ.

Hoàng An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.