Có gì quanh khu vực cầu 5.000 tỉ đồng nối Thủ Thiêm với quận 7 sắp “khởi động”; Đề xuất chuyển đổi hơn 32ha đất rừng xây khu tái định cư cao tốc gần 18.000 tỉ đồng; Từ nay đến năm 2024 sẽ khởi công thêm 284 km cao tốc... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hình minh họa

Đề xuất chuyển đổi hơn 32ha đất rừng xây khu tái định cư cao tốc gần 18.000 tỉ đồng

Dự án có quy mô gần 34ha, bố trí chỗ ở cho khoảng 4.500 người. Trong đó, có 32,3ha là đất rừng sản xuất do Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý. Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất rừng tỉnh đã trao đổi và thống nhất với chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hội đồng thẩm định nghị các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục theo quy định để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, Sở NN-PTNT làm việc, đề nghị chủ dự án xây dựng phương án trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế.

Tuyến đường 1.930 tỉ đồng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận được Quốc hội duyệt chủ trương

Dự án xây dựng tuyến đường dài khoảng 56,9 km, xuất phát từ Yang Bay (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đến Tà Gụ (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), kết nối với Quốc lộ 27C (còn gọi là đường Nha Trang - Đà Lạt, Lâm Đồng), điểm cuối thuộc xã Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Khi hoàn thành, dự án sẽ phá tính độc đạo cho của đường tỉnh lộ 9, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hoà. Đồng thời, dự án cũng giúp tăng kết nối địa phương này với Ninh Thuận và Lâm Đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa 3 tỉnh. Qua biểu quyết, đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công, theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế là 60 km/h. Đoạn qua địa hình khó khăn, hiểm trở, độ dốc cao, gấp khúc tốc độ thiết kế là 40 km/h; 2 làn xe.

Có gì quanh khu vực cầu 5.000 tỉ đồng nối Thủ Thiêm với quận 7 sắp “khởi động”?

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 nối khu đô thị Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) với quận 7 dự kiến trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tới. Cây cầu có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng này có ý nghĩa lớn về kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế thành phố.

Bên cạnh ý nghĩa lớn về giao thông, cầu Thủ Thiêm 4 khi được khởi công xây dựng sẽ mang đến nhiều tin vui cho thị trường bất động sản quanh khu vực. Đặc biệt, với những dự án bất động sản dọc hai bên đầu cầu sẽ có cơ hội để càng tăng giá trị. Cầu Thủ Thiêm 4 tại Thủ Đức sẽ kết nối vào trục đường chính của khu đô thị Thủ Thiêm, con đường này đi qua dự án Sala. Đây là một trong những dự án đô thị tiên phong tại Thủ Thiêm.

Từ nay đến năm 2024 sẽ khởi công thêm 284 km cao tốc

Lễ khởi công đồng thời 3 dự án: đường Vành đai 3 – TP.HCM cùng 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đánh dấu một bước tiến lớn trong công tác đầu tư hạ tầng giao thông ở Việt Nam.

Đây là 3 trong số 19 dự án cao tốc được khởi công trong 6 tháng đầu năm 2023 với tổng chiều dài lên tới 1.406 km. Các dự án này bao gôm: 12 thành phần thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 dài 729 km; cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang 104 km; cao tốc Cao Lãnh - An Hữu 27 km cùng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên 112 km. Con số này cộng thêm 350 km cao tốc thuộc 8 dự án đang thi công (5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 dài 229 km; dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ 23 km; dự án Bến Lức - Long Thành 58 km; dự án Tuyên Quang - Phú Thọ 40 km) nâng tổng chiều dài cao tốc đang được triển khai, thi công lên con số 1.756 km.

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.