CafeLand - Thanh toán nợ tiền sử dụng đất – cảnh giác lừa lách luật; Nguồn cung nhà ở xã hội thiếu: Giả mạo chủ đầu tư nhận cọc; Sửa nghị định để "cứu" nhà ở xã hội... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hình minh họa

Nguồn cung nhà ở xã hội thiếu: Giả mạo chủ đầu tư nhận cọc

Lợi dụng nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) cao, nhiều cò mồi tìm đủ mọi cách lừa người mua đặt cọc, dù dự án mới đang ở giai đoạn làm hạ tầng. Thậm chí, “cò” còn lập website, trang mạng xã hội mạo danh chủ đầu tư rao bán.

Thực tế cho thấy, dù nhu cầu rất lớn nhưng nguồn cung NƠXH tại các đô thị, nhất là tại TP.HCM và Hà Nội ngày càng eo hẹp. Thậm chí, giá một số dự án NƠXH đã leo lên đến gần 20 triệu đồng/m2, tức bằng giá nhà chung cư bình dân mấy năm trước. Chính việc khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu quá lớn đã làm nảy sinh tình trạng người dân muốn mua NƠXH phải trả chênh lệch...xem thêm

CPI tháng 2 tăng cao nhất 8 năm

Cơ quan Thống kê cho biết, nguyên nhân chính làm CPI tháng 2 tăng so với tháng trước là do chương trình hỗ trợ giảm giá điện đã kết thúc. Ngoài ra giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết cũng tác động làm tăng CPI.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng Hai chỉ tăng 0,70%, mức thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay. Bình quân 2 tháng đầu năm 2021, CPI giảm 0,14% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,64%. Trong mức tăng 1,52% của tháng 02/2021 so với tháng trước có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng giữ ổn định giá...xem thêm

Sửa nghị định để "cứu" nhà ở xã hội

Qua 5 năm ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 100) về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) đã có được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan, phù hợp tình hình thực tiễn.

Đến nay đã có 1.040 dự án đầu tư xây dựng NƠXH, bao gồm 507 dự án NƠXH độc lập với tổng diện tích đất hơn 1.375 ha và 533 dự án được xây dựng trên quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị, với diện tích đất hơn 1.983 ha...xem thêm

Thanh toán nợ tiền sử dụng đất – cảnh giác lừa lách luật

Lợi dụng chính sách trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2021, một số người đã thông báo có thể "lách luật" để giảm số tiền phải nộp. Phần tiền giảm đó sẽ chia đôi, mỗi bên hưởng một nửa. Cần cảnh giác với những thủ đoạn này tránh mất tiền oan...

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 đã quy định việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất của Chính phủ đối với các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016. Đến thời điểm này nếu ai chưa thanh toán thì số nợ tiền sử dụng đất sẽ được tính lại theo giá đất theo giá của năm 2021. Hiện giá đất quy định mới ban hành của thành phố Hà Nội năm 2021 cao hơn trước đó...xem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.