
Các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang - Ảnh: VGP/LS
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, theo tinh thần khẩn trương hợp nhất hai tỉnh vào ngày 1/7/2025, đề nghị các sở, ngành khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị. Các sở, ngành hai tỉnh khẩn trương thống nhất về nhân sự, cơ bản ngày 17/6 phải hoàn thành. Nguyên tắc thống nhất bố trí cán bộ đảm bảo cơ cấu số lượng, nhất là cán bộ cấp trưởng đáp ứng được công việc.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu hai bên khẩn trương rà soát thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trước ngày 20/6. Riêng đối với phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, hai bên sớm chuẩn bị để ngày 1/7 có chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh mới. Khẩn trương chuẩn bị để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai bên về trụ sở làm việc, nơi ở, phương tiện, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức hai bên đi lại. Đồng thời, tỉnh An Giang và Kiên Giang tích cực chuẩn bị lễ công bố hợp nhất hai tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn thống nhất với ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và đề nghị các sở, ngành rà soát trụ sở làm việc với quy mô đảm bảo số lượng số người làm việc.
Tỉnh Kiên Giang đã chủ động giao Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang bố trí nhà ở, phương tiện đi lại cho cán bộ, công chức cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sở Nội vụ hai tỉnh tính toán chế độ, chính sách cho cán bộ từ An Giang qua Kiên Giang làm việc và ngược lại. Kiên Giang rà soát quỹ nhà ở, các nơi cho thuê có thể bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức; còn lại người chưa có nhà công vụ, có thể hỗ trợ kinh phí trực tiếp.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang lưu ý việc giữ ổn định các nguyên tắc điều hành ngân sách đã được HĐND tỉnh giao từ đầu năm; lưu ý triển khai các dự án đầu tư công không để gián đoạn. Đối với chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề nghị Sở Tài Chính, Chi cục thống kê của hai tỉnh sớm hoàn thành; lưu ý làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh từ nay đến ngày 1/7, hai bên phải phối hợp chặt chẽ, chạy đua với thời gian, những công việc còn dở dang phải cố gắng hoàn thành để hợp nhất hai tỉnh
Hội nghị nghe tổ giúp việc số 1 báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh sau hợp nhất. Hội nghị thảo luận một số vấn đề: Đối với các đơn vị sự nghiệp dự kiến nhập nguyên trạng, sau khi hợp nhất tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo. Hai trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc hai Sở Tư pháp trước mắt nên duy trì để phục vụ người dân; chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng theo quy định. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang mới sau hợp nhất...
Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang cho biết đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến để đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, dự kiến hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt phí, lưu trú, mức hỗ trợ cao nhất 6,5 triệu đồng/người/tháng.
Sau hợp nhất, tỉnh An Giang mới có tổng số 102 đơn vị hành chính cấp xã mới (85 xã, 14 phường, 3 đặc khu), giảm 196 đơn vị hành chính cấp xã so với trước khi sắp xếp (đạt 65,77%).
-
Việc sáp nhập tỉnh góp phần tinh gọn bộ máy, giảm ngân sách nhà nước...
Theo đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM), việc sáp nhập tỉnh góp phần tinh gọn bộ máy, giảm ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc sáp nhập cấp tỉnh không chỉ là phép cộng về diện tích, dân số, mà còn là phép nhân về GDP.
-
Tán thành sáp nhập tỉnh thành để tạo ra những tam giác, tứ giác chiến lược phát triển
Sáng 12-6, tiếp tục nghị trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh năm 2025. Các ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận cao với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, lưu ý một số yếu tố để đảm bảo hiệu quả cao nhất khi chính sách được thực thi.
-
Đầu tháng 7 sẽ công bố sáp nhập Quảng Nam và TP. Đà Nẵng
Thông tin được công bố tại Hội nghị giữa Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để cho ý kiến về xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP. Đà Nẵng mới, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 6/6.
-
Tuyến cao tốc hơn 44.000 tỷ qua An Giang: Người dân sắp hưởng lợi lớn nhờ hạ tầng mới
Việc hoàn thiện cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn về kết nối, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, liên thông nhanh hơn tới các trung tâm logistics như cảng Trần Đề và giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu....
-
An Giang sắp công bố quy hoạch 2030 và kêu gọi đầu tư 258 dự án
An Giang đang chuẩn bị cho một hội nghị lớn về quy hoạch và xúc tiến đầu tư, trong đó điểm đáng chú ý nhất là việc công bố quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và đồng thời giới thiệu danh mục tới 258 dự án kêu gọi đầu tư. Đây không chỉ là một sự kiện mang tí...
-
Hoàn thiện quy hoạch “NÓC NHÀ miền Tây” trong tháng 6
An Giang đang tăng tốc hoàn thiện quy hoạch Núi Cấm, với yêu cầu phải cơ bản xong trong tháng 6 để mở đường cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thu hút nhà đầu tư và tái tổ chức không gian phát triển tại khu vực được xem là “nóc nhà miền Tây”. Đáng chú ý,...
-
Cao tốc, đường ven biển, tàu điện đô thị: An Giang tăng tốc loạt dự án lớn trong 2026
Năm 2026, An Giang đang triển khai nhiều công trình trọng điểm cấp tỉnh với quy mô vốn hơn 12.994 tỷ đồng, nổi bật là cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các tuyến ven biển, cầu kết nối, công trình thủy lợi và cấp nước. Đây được xem là nhóm dự án...
-
Tuyến đường 58km gần 13.000 tỷ: Cú hích hạ tầng mới của An Giang
Dài hơn 58km, gần 13.000 tỷ đồng vốn đầu tư, hơn 44ha giải phóng mặt bằng - tuyến đường nối cao tốc đến cửa khẩu của An Giang đang dần lộ diện với quy mô đáng chú ý. Dự án hướng đến phát triển đồng bộ hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và mở rộng khô...



