Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2022. Theo đó, ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam lên mức 7,5% trong năm nay.

ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam lên 7,5%. Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào cuối tháng 9/2022, ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,5%.

Tổ chức cho vay quốc tế cũng cắt giảm dự báo tỷ lệ lạm phát của Việt Nam xuống chỉ còn 3,5%.

ADB cho biết nền kinh tế Việt Nam đang hoạt động tốt trong bối cảnh bất ổn toàn cầu nhưng rủi ro đối với triển vọng kinh tế đã tăng lên.

Theo ADB, mặc dù thương mại trong nước tiếp tục mở rộng, nhưng có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đang suy yếu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 được điều chỉnh xuống còn 6,3% do các đối tác thương mại lớn suy yếu.

Trước đó, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lên 7,5%, cao hơn mức dự báo hồi tháng 8 là 6,7%.

IMF điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 lên 7%.

Tại báo cáo, ADB cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế đối với khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương trong bối cảnh triển vọng toàn cầu đang xấu đi. Nền kinh tế khu vực sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm nay và 4,6% vào năm sau.

Tháng 9 vừa qua, ADB đã dự báo nền kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,3% cho năm 2022 và 4,9% vào năm sau. Việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu và trong khu vực, cuộc xung đột kéo dài giữa Nga-Ukraine và các đợt phong tỏa tái diễn ở Trung Quốc đang làm chậm quá trình phục hồi của châu Á đang phát triển sau đại dịch COVID-19.

Các hạn chế theo cách tiếp cận “không Covid”, cùng với thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, đã một lần nữa khiến triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc bị hạ thấp.

Chủ đề: tăng trưởng GDP 2022,
Khánh Chi
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • GDP quý 1 năm 2023 tăng 3,32%

    GDP quý 1 năm 2023 tăng 3,32%

    Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1 năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.

  • GDP của Việt Nam đã đạt đỉnh trong quý 3/2022

    GDP của Việt Nam đã đạt đỉnh trong quý 3/2022

    Công ty Chứng khoán VnDirect cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam đã đạt đỉnh trong quý 3/2022 và sẽ chậm lại trong quý 4/2022 do nhu cầu bên ngoài suy yếu và quán tính tăng trưởng nhờ mở cửa trở lại nền kinh tế chậm dần. Theo đó, VnDirect dự báo GD...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.