
Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp - Ảnh: VGP/HT
Ngày 4/12, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Gần 17,5 nghìn cơ sở nhà, đất đã được xử lý
Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát kết quả triển khai tại các địa phương, làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và thống nhất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư, bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của Trung ương.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhiều nơi đã đạt kết quả rõ nét. Các xã mới hình thành sau sắp xếp cơ bản được bảo đảm xe ô tô phục vụ công tác chung; máy móc, thiết bị làm việc được bổ sung, nâng cấp. Số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý tăng lên đáng kể, đặc biệt tại các địa phương như Nghệ An, An Giang, Điện Biên, Quảng Ninh.
Tuy nhiên, tính đến ngày 1/12/2025, cả nước vẫn còn 9.056 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Trước yêu cầu phải hoàn thành xử lý theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị nhằm rà soát kết quả thực hiện, xác định những tồn tại, đồng thời thống nhất giải pháp trong thời gian tới.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ; Quốc phòng; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Y tế. Sự phối hợp liên ngành được xác định là yếu tố then chốt trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, pháp lý đất đai, bố trí công năng sử dụng và tổ chức bộ máy sau sắp xếp.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết đến ngày 1/12/2025 đã có 17.496 cơ sở nhà, đất được xử lý, chiếm 66% tổng số cơ sở dôi dư cần sắp xếp.
Trong đó, 798 cơ sở được bố trí cho lĩnh vực y tế; 4.002 cơ sở cho giáo dục; 1.314 cơ sở cho văn hóa – thể thao; 7.952 cơ sở làm trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Cũng theo báo cáo, đến thời điểm này đã có hơn 97,3% đơn vị hành chính cấp xã được trang bị xe ô tô phục vụ nhiệm vụ chung; 100% các đơn vị báo cáo đã được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị.
Đề nghị địa phương sát sao, chủ động triển khai
Tại hội nghị, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đã triển khai nhiệm vụ sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công ngay sau khi Trung ương ban hành các kết luận và nghị quyết liên quan.
UBND TP Hà Nội đã phê duyệt nhiều phương án xử lý, gồm: điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu; chuyển đổi công năng sang mục đích văn hóa, thể thao, công cộng; bàn giao cho cơ quan Trung ương; chuyển giao cho đơn vị sự nghiệp; thu hồi giao cơ quan tài nguyên và môi trường.
Tỉnh Nghệ An cũng là địa phương có kết quả nổi bật. Tỉnh ban hành đầy đủ kế hoạch, quy định để triển khai rà soát, xử lý tài sản công; ban hành các văn bản về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn, định mức và phân bổ phương tiện cho các đơn vị.
Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ các khó khăn như thiếu hồ sơ pháp lý; quy hoạch chưa đồng bộ; địa bàn rộng; khoảng cách đi lại xa; tình trạng thừa - thiếu biên chế cục bộ. Tỉnh cho biết tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định.
Ngoài Nghệ An và Hà Nội, các địa phương như Ninh Bình, Tây Ninh, Lai Châu, Quảng Ninh và một số bộ cũng báo cáo chi tiết về tiến độ và khó khăn trong quá trình thực hiện.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sớm ban hành quy định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản theo Nghị định 186/2025/NĐ-CP. Khi thẩm quyền rõ ràng, tiến độ xử lý tài sản dôi dư sẽ được rút ngắn đáng kể.
Các địa phương tiếp tục rà soát đầy đủ các cơ sở nhà, đất dôi dư, nhất là cấp xã; đồng thời khẩn trương lập, cập nhật kế hoạch xử lý. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, các đơn vị phải tổ chức bàn giao, tiếp nhận, thanh lý hoặc điều chuyển đúng thời hạn.
Việc mua sắm, điều chuyển tài sản phải căn cứ tiêu chuẩn, định mức, dự toán được giao; xử lý nghiêm các trường hợp lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.
Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cũng đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố báo cáo trực tiếp bí thư tỉnh ủy, thành ủy để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý tài sản công theo Kết luận 221-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn kịp thời những nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục và an ninh trật tự nhằm tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở.
-
Chỉ đạo nóng của Thủ tướng liên quan đến việc xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp bộ máy
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 213/CĐ-TTg, yêu cầu các địa phương và cơ quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí và xử lý các trụ sở, tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
-
Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo xử lý công trình, trụ sở dôi dư sau sáp nhập
Ngày 29-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện thống kê báo cáo mặt bằng nhà, đất, công trình, trụ sở do Nhà nước trực tiếp quản lý không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, chống lãng phí trên địa bàn TPHCM.
-
Hà Nội: Siết chặt quản lý tài sản công, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc tập trung xử lý dứt điểm tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
-
Loạt dự án lớn chậm tiến độ, Hải Phòng chỉ đạo nóng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân mới đây đã có chuyến kiểm tra thực địa và đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án then chốt tại khu vực Kim Thành....
-
Điều chỉnh một khu đô thị hơn 1.100 tỷ của GP. Invest ở Lạng Sơn
Khu đô thị Green Garden - một trong những dự án đáng chú ý tại cửa ngõ Lạng Sơn vừa được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng thu gọn diện tích nhưng tăng không gian phát triển nhà ở....
-
61 triệu thửa đất và 567.000 căn hộ đã được đồng bộ dữ liệu đất đai
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an đã hoàn tất việc thu thập và đồng bộ hơn 61 triệu thửa đất cùng 567.000 căn hộ chung cư lên hệ thống dữ liệu đất đai.
-
Hưng Yên sắp có thêm khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng, bổ sung hơn 4.300 căn hộ mới
Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa phát thông báo mời chủ đầu tư cho Khu đô thị mới Long Hưng Land - Văn Giang Khu B, một dự án quy mô gần 46 ha với tổng mức đầu tư hơn 8.408 tỷ đồng.
-
Siết tín dụng để giảm giá nhà
Nguồn tín dụng bất động sản tăng mạnh trong khi giá nhà và hàng tồn kho leo thang làm gia tăng lo ngại về bong bóng giá.

.png)

