10 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu của danh sách đã nộp vào ngân sách tổng cộng gần 148.000 tỷ đồng, tăng 36% so với tổng nộp gần 109.000 tỷ đồng của năm trước.
Nửa trên của danh sách, bao gồm 48 doanh nghiệp là những đơn vị có mức nộp đạt trên 1.000 tỷ đồng – tăng đáng kể so với chỉ 30 doanh nghiệp của danh sách năm trước.
Điều này phản ánh sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân.
Năm 2024, khu vực kinh tế tư nhân chiếm 53,4% tổng vốn đầu tư xã hội, 82,07% tổng lao động trong nền kinh tế, đóng góp 38,6% tổng lợi nhuận trước thuế và 51% tổng thu nhập tạo ra cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp 43% tổng GDP, chiếm 57% vào mức tăng trưởng GDP năm 2024, là mức đóng góp lớn nhất trong các thành phần kinh tế.
Có sự phát triển này, bên cạnh nỗ lực của chính doanh nghiệp, là sự đồng hành, quan tâm của Đảng, Nhà nước với hàng loạt chủ trương, chính sách được ban hành thời gian qua.
Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế (tương đương 20 doanh nghiệp/1.000 dân); đóng góp khoảng 55-58% GDP và 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước; tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động; năng suất lao động tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; có ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Gần đây, tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 4/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh việc tạo phong trào, xu thế để "cả nước là một đoàn quân" trong phát triển kinh tế tư nhân.
-
“Thủ phủ” công nghiệp phía Bắc thu ngân sách nửa đầu năm cao kỷ lục
6 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh thiết lập cột mốc thu ngân sách cao kỷ lục, đạt 45.169 tỷ đồng.
-
Đánh thuế chuyển nhượng bất động sản: Kỳ vọng tăng thu ngân sách như thế nào?
Đề xuất đánh thuế chuyển nhượng bất động sản của Bộ Tài chính hướng đến mục tiêu siết chặt hoạt động đầu cơ ngắn hạn, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần tăng thu ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hành lang pháp lý, hạ tầng dữ liệu thì chính sách này rất khó đạt được hiệu quả như mong đợi.
-
Doanh nghiệp thép vừa gây chú ý khi nộp ngân sách 7.100 tỷ sau nửa năm đang làm ăn ra sao?
Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Hòa Phát nộp 7.100 tỷ đồng vào ngân sách - con số khiến cả ngành thép chú ý. Nhưng hiện tại, bức tranh tài chính của doanh nghiệp này hiện ra sao?