Theo hãng tin CNBC, công ty nghiên cứu Wealth-X vừa đưa ra "bản đồ" phân bố tỷ phú thế giới, dựa trên các số liệu mà công ty thu thập trong thời gian từ tháng 8/2011 tới hết ngày 31/7/2012.

Số thành viên trong "câu lạc bộ" tỷ phú thế giới đã tăng 9,4% lên 2.160 người, trong khi tổng tài sản của nhóm người này tăng 14% lên 6.190 tỷ USD, tăng 760 tỷ USD so với năm trước - Ảnh: CNBC.

Wealth-X nhận định, bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu không rõ ràng, khủng hoảng nợ công châu Âu dai dẳng và những lo lắng kinh tế Trung Quốc "hạ cánh cứng", song thế giới người giàu vẫn tiếp tục gặt hái được nhiều tiền hơn.

Số thành viên trong "câu lạc bộ" tỷ phú thế giới đã tăng 9,4% lên 2.160 người, trong khi tổng tài sản của nhóm người này tăng 14% lên 6.190 tỷ USD, tăng 760 tỷ USD so với năm trước. Sức ảnh hưởng của họ cũng mạnh hơn.

Báo cáo của hãng nghiên cứu Wealth-X không chỉ đưa ra những số liệu cụ thể về lượng tỷ phú ở mỗi khu vực cùng tổng giá trị tài sản, mà còn có số liệu của nhóm siêu giàu, những người có giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đông tỷ phú nhất thế giới, theo bình chọn của Wealth-X.

10. Canada


Số tỷ phú: 40

Tổng giá trị tài sản: 105 tỷ USD

Mặc dù số tỷ phú chỉ chiếm 0,8% dân số siêu giàu của Canada nhưng lại sở hữu tới 18% tổng số tài sản trị giá 595 tỷ USD của nhóm người này. Tài sản của khu vực dân số siêu giàu Canada đã giảm 4% trong khoảng thời gian từ 8/2011 cho tới 31/7/2012, số người thuộc nhóm này cũng giảm gần 4%.

Người giàu nhất Canada là "ông trùm" truyền thông David Thomson. Theo Forbes, tỷ phú này năm nay 55 tuổi và là người giàu thứ 35 trên thế giới, giảm từ bậc thứ 17 trong năm 2011.

9. Brazil

Số tỷ phú: 49

Tổng giá trị tài sản: 300 tỷ USD

Brazil là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất có tên trong danh sách này, mặc dù dân số siêu giàu của khu vực này đã tăng 3,5% trong năm nay. Hiện Brazil là nước có số người siêu giàu đông thứ 9 trên thế giới, với 4.640 người. Những người này sở hữu số tài sản từ 30 triệu USD trở lên.

Tài sản của nhóm tỷ phú Brazil hiện chiếm hơn 1/3 tổng giá trị tài sản 865 tỷ USD của nhóm người siêu giàu nước này. Theo Forbes, tài sản của người giàu nhất Brazil Eike Batista đã tăng hơn 2 lần lên 14,9 tỷ USD.

8. Thụy Sỹ

Số tỷ phú: 57

Tổng giá trị tài sản: 125 tỷ USD

Nổi tiếng là "sân chơi" của nhóm người giàu có và danh giá, Thụy Sỹ là quốc gia đông tỷ phú thứ 8 trên thế giới và có số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên đông thứ 7 toàn cầu. Số tỷ phú Thụy Sỹ hiện chỉ chiếm 1% trong số 5.597 người siêu giàu ở nước này, nhưng lại sở hữu tới 19% tổng giá trị tài sản của nhóm này.

Bất chấp kinh tế châu Âu yếu kém, người giàu Thụy Sỹ vẫn kiếm bộn.

7. Hồng Kông

Số tỷ phú: 64

Tổng giá trị tài sản: 190 tỷ USD

Với tư cách là một trong những trung tâm tài chính quan trọng ở châu Á, không thể phủ nhận Hồng Kông cũng là một trong những mảnh đất nhiều tỷ phú nhất thế giới. Số tỷ phú chiếm 2% tổng dân số siêu giàu ở đặc khu này, nhưng sở hữu hơn 40% số tài sản của nhóm siêu giàu.

Sự đi xuống của các nền kinh tế khu vực Bắc Á đã ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản của số người siêu giàu ở Hồng Kông. Tổng giá trị tài sản của nhóm này đã giảm 11%, trong khi số thành viên giảm 2%. Người giàu nhất Hồng Kông vẫn là tỷ phú Lý Gia Thành, người giàu thứ 9 thế giới. Tài sản của ông Thành đã giảm từ 25,5 tỷ USD hồi tháng 3 xuống còn 22 tỷ USD vào tháng 5.

6. Nga

Số tỷ phú: 97

Tổng giá trị tài sản: 380 tỷ USD

Nga xếp thứ 6 bất chấp việc năm nay, dân số siêu giàu của nước này đã giảm với tốc độ mạnh nhất trong số các quốc gia có tên trong danh sách. Hiện số tỷ phú chiếm 8,5% dân số siêu giàu Nga, nhưng sở hữu hơn 60% tổng giá trị tài sản của khu vực này.

Người giàu nhất nước Nga là tỷ phú ngành sắt thép Vladimir Lisin (trong ảnh). Tài sản của tỷ phú này đã giảm mạnh do giá sắt thép trên thị trường thế giới đi xuống.

5. Ấn Độ


Số tỷ phú: 109

Tổng giá trị tài sản: 190 tỷ USD

Ấn Độ, một thành viên của nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), cũng có tên trong top 10. Điều này cho thấy sự lớn mạnh của nhóm nền kinh tế mới nổi. Nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á, cùng với Nhật Bản và Trung Quốc hiện "sở hữu" tới 75% dân số siêu giàu của khu vực.

Số tỷ phú Ấn Độ chiếm 1,4% dân số siêu giàu và quản lý hơn 20% tổng giá trị tài sản của nhóm này. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Ấn Độ có 1,7 tỷ USD.

4. Đức

Số tỷ phú: 137

Tổng giá trị tài sản: 550 tỷ USD

Đức là quốc gia duy nhất trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu có tên trong danh sách. 137 tỷ phú Đức hiện chiếm chưa tới 1% dân số siêu giàu, nhưng sở hữu gần 27% tổng giá trị tài sản của nhóm này. Trung bình mỗi tỷ phú Đức có 4 tỷ USD tài sản.

Các thành phố ở Đức nhiều tỷ phú nhất gồm Munich, Dusseldorf và Hamburg.

3. Anh quốc

Số tỷ phú: 140

Tổng giá trị tài sản: 430 tỷ USD

Nước Anh hiện có đông tỷ phú nhất châu Âu, nhưng lại thua Đức về tổng giá trị tài sản tới 120 tỷ USD. Hiện số tỷ phú Anh chiếm 1,3% nhóm dân số có tài sản từ 30 triệu USD trở lên và sở hữu gần 33% tổng giá trị tài sản của nhóm người này. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Anh sở hữu 3,1 tỷ USD.

2. Trung Quốc

Số tỷ phú: 147

Tổng giá trị tài sản: 380 tỷ USD

Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về số lượng tỷ phú, nhưng tổng giá trị tài sản thua cả Đức và Anh. Số tỷ phú Trung Quốc chiếm 1,3% tổng dân số siêu giàu trong nước, nhưng quản lý hơn 24% tổng tài sản trị giá 1.580 tỷ USD của khu vực dân số này. Năm ngoái, các tỷ phú Trung Quốc đã mất gần 1/3 tài sản.

Tính trung bình mỗi tỷ phú Trung Quốc sở hữu 2,6 tỷ USD. Các thành phố đông tỷ phú nhất là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Hàng Châu.

1. Mỹ

Số tỷ phú: 480

Tổng giá trị tài sản: 2.050 tỷ USD

Mỹ vẫn là nước đông tỷ phú nhất thế giới, nhiều hơn nước đứng thứ hai là Trung Quốc tới 333 người. Bất chấp kinh tế khó khăn, trong năm ngoái, Mỹ vẫn có thêm 25 tỷ phú mới, tăng 5,5% so với năm 2010. Số tài sản của nhóm người này đã tăng gần 8% so với trước.

Hiện số tỷ phú Mỹ chiếm chưa tới 1% dân số siêu giàu trong nước, nhưng quản lý 1/4 tổng tài sản giá trị 8.280 tỷ USD của nhóm. Tính trung bình, mỗi tỷ phú Mỹ sở hữu 4,3 tỷ USD. California là tiểu bang đông người siêu giàu nhất nước Mỹ.

Theo VnEconomy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.