Leon Cooperman có gắn bó 25 năm tại Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới trước khi thành lập Quỹ đầu tư Omega Advisors.
Theo ước tính của tạp chí Forbes (Mỹ), ở tuổi 72, ông có khối tài sản lên đến 3,7 tỷ USD - Ảnh: ValueWalk.
Là con một người thợ hàn ở South Bronx, ngoại ô thành phố New York tráng lệ, cậu bé Leon Cooperman có ước mơ học hành thành đạt và thoát nghèo. Nỗ lực học tập của cậu học sinh nghèo đã được đền đáp bằng học bổng tại Trường Hunter College. Tốt nghiệp trường này ở những năm giữa thập niên 1960, Leon Cooperman làm kỹ sư kiểm soát chất lượng cho hãng máy Xerox.
Từ “vốn liếng” được học và làm việc, Leon Cooperman tiếp tục đầu tư học thạc sĩ tại trường kinh doanh Columbia. Ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Leon được nhận vào làm việc tại Goldman Sachs. Ở đó, công việc của Leon là thực hiện các nghiên cứu đầu tư trong bộ phận quản lý tài sản của công ty.
Với năng lực làm việc xuất sắc và đủ kinh nghiệm thương trường, Leon nhanh chóng được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch và CEO của Công ty quản lý tài sản Goldman Sachs Management.
Cuối năm 1991, sau 25 năm gắn bó với đại gia tài chính này, Leon quyết định nói lời chia tay. Thời điểm đó, cái tên Leon Cooperman đã khá đình đám ở Phố Wall với nhiều thương vụ đầu tư thành công lớn.

Rời Goldman Sachs, Leon thành lập Công ty Omega Advisors, một quỹ đầu tư trị giá gần 3,4 tỷ USD tại New York.
Công ty này chuyên đầu tư vào các tài sản công trong nước và trên thị trường đầu cơ. Chiến lược của Leon Cooperman là tập trung đầu tư vào các tài sản có giá trị đồng thời với việc chọn lọc danh mục đầu tư theo lĩnh vực dựa trên một phân tích căn bản cả ngắn hạn và dài hạn. Ông sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên để xây dựng danh mục đầu tư của mình.
Với vai trò là Giám đốc điều hành, ông xây dựng một triết lý đầu tư riêng với phương châm bán có đôi chút thay đổi khi còn làm tại Goldman. Lý do để bán một cổ phiếu của Cooperman được tích lũy từ kinh nghiệm nên ông biết chính xác thời điểm nào là thích hợp để bán.
Trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg, Cooperman đã bật mí 4 lý do để quỹ đầu tư của ông bán cổ phiếu. “Khi giá cao là một trong những lý do đầu tiên để tôi bán một cổ phiếu”, Cooperman nói. Về cơ bản, nếu ông mua một cổ phiếu bất kỳ tại một mức giá thì đó là do ông biết mình sẽ nhận được nhiều hơn với giá đã trả. Tương tự với phương pháp đầu tư giá trị, ông mua một đồng đô la với mức chiết khấu là 50 cent.
Điều thúc đẩy ông mua cổ phiếu này là kỳ vọng mức giá hời khi mua sẽ tăng đúng với giá trị thực. “Khi mục tiêu của chúng tôi được hoàn thành, chúng tôi sẽ rút”, Cooperman nói.
Lý do thứ hai là “khi sự việc không diễn ra đúng như dự kiến ban đầu”. Khi nhà đầu tư mắc sai lầm trong lần mua đầu tiên và rõ ràng là tình trạng thực tế của công ty đó ngày càng chênh lệch cũng như không thuận lợi như lúc ban đầu, thi cách giải quyết đúng đắn nhất trong trường hợp này là hãy thành thật với chính mình.
Vì nếu bán lỗ một cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ cảm thấy bế tắc và có thể nghi ngờ khả năng của bản thân. Do đó, họ sẽ trì hoãn hoặc hy vọng vào một phép màu xảy ra với cổ phiếu. Nếu chúng ta thành thật với bản thân và cắt lỗ kịp thời, không những giới hạn số tiền bị mất mà còn giải phóng khoản vốn để đầu tư vào nơi khác sinh lời hơn.
“Tôi thường nói với các đồng nghiệp là họ hãy đi đầu trong công việc của mình”, ông khuyến khích nhân viên nói chuyện với nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và theo dõi nhất cử nhất động của nền kinh tế. Khi mọi thứ không như mong đợi, ông nói: “Hãy bán trước khi chúng ta bị giết”.
Lý do thứ ba là khi nhận thấy một cổ phiếu hấp dẫn hơn. Điều này rất ít khi xảy ra nhưng khi Cooperman phát triển một ý tưởng mới và thấy rằng cổ phiếu này có tỷ lệ rủi ro - phần thưởng tốt hơn thì sẽ rút vốn để đầu tư vào mục tiêu mới.
Và lý do thứ tư là “giai đoạn nguy hiểm”. “Nếu bạn thay đổi cách nhìn của bạn về thị trường, bạn có thể chờ thời gian thích hợp hơn để bắt đầu trong tương lai hoặc nhận được tín hiệu từ thị trường”, Cooperman nói.

Nhưng khi giá cổ phiếu đang ở trên đỉnh cũng như thị trường ở trạng thái bong bóng trong khi bạn đang suy giảm lòng nhiệt huyết với cổ phiếu, bạn có thể bán.
Tuy nhiên, hãy cẩn trọng khi các nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu với hy vọng chuyển vốn sang khu vực khác sinh lợi hơn. Luôn tồn tại rủi ro khi đánh giá sai lầm về một nhân tố nào đó trong bối cảnh này và nếu điều đó xảy ra, nguồn vốn đầu tư sẽ không trở về nguyên vẹn.

Vì thế, “hãy phân tích thấu đáo trước khi nhảy cả hai chân vào”, Cooperman chia sẻ.
Mai Khanh (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.