Được mệnh danh là một trong những người kiếm tiền nhanh và giỏi nhất thế giới, trùm sòng bạc Adelson vẫn đang lao vào những cuộc chiến mở mang lãnh địa của mình mặc dù ông đã ở độ tuổi 80. Khát vọng về một đế chế sòng bạc trong con người đại tỷ phú này dường như ngày càng mạnh mẽ.

Las Vegas: nơi ương mầm khát vọng

Sau khi gây dựng được những thành công nhất định nhờ công ty tổ chức hội chợ máy tính, năm 1989, Sheldon Adelson và một vài người bạn mua lại khách sạn Sand Hotel nổi tiếng từ công ty Kirk Kerkorian - Sand Hotel chính là khởi nguồn của đế chế Las Vegas Sands sau này. Họ mở trung tâm Sands Expo & Convention vào năm 1990.

Đến năm 1996, khi Sands Hotel gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các khu resort mới nổi tại dải Las Vegas, Adelson quyết định phá bỏ Sands Hotel để lấy mặt bằng xây dựng Venetian Las Vegas. Venetian bắt đầu được khởi công vào năm 1997 với phong cách và chiến lược kinh doanh độc đáo.

Sau đó năm 2005, Palazzo được xây dựng. Bộ ba Palazzo, Venetian và Sands Expo đã hợp sức để trở thành một khu tổ hợp resort, sòng bạc lớn nhất thế giới với 7.100 phòng khách sạn và 2,3 triệu foot vuông không gian cho triển lãm, tổ chức hội nghị, mua sắm và các hoạt động giải trí khác.

Với sự hiện diện của những tòa nhà lộng lẫy, sang trọng với phong cách rất bài bạc, Las Vegas Sands nổi lên một cách đình đám, biến một dải đất Mỹ trở thành kinh đô cờ bạc bậc nhất thế giới trong suốt một thời gian dài.

Bước chân vào làng kinh doanh sòng bạc cạnh tranh khốc liệt tại Las Vegas, Mỹ Adelson giống như một con hổ dũng mãnh, quật ngã những “gã nhỏ con” trên thị trường và mạnh mẽ bứt phá trước sự ngỡ ngàng của những cái tên lớn trong đó có đế chế của ông trùm Steve Wynn.

Mặc khủng hoảng kinh tế, đế chế Adelson vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình khi liên tiếp gặt hái được các khoản doanh thu ấn tượng. Tổng doanh thu ròng của cả tập đoàn Las Vegas Sands quý I năm 2012 tăng 30,8% với 2,76 tỷ USD so với 2,11 tỷ USD vào cùng kỳ năm ngoái. Quý thư II, mặc dù sụt giảm nhưng với những gì mà Las Vegas Sands đang đạt được thì họ hoàn toàn có thể lạc quan và tin tưởng về triển vọng phía trước.

Thống lĩnh Macau vươn tới Singapore

Adelson là một trong những người đầu tiên nhìn thấy được tiềm năng tài chính to lớn của châu Á. Nhanh chân hơn các đối thủ Mỹ, ông đã quyết định tiến thẳng đến thị trường mới mẻ này. Cựu thuộc địa Bồ Đào Nha là nơi duy nhất của Trung Quốc mà hoạt động cờ bạc được hợp pháp hóa. Sands Macau được chính thức mở cửa tại đây vào năm 2004.

Adelson nhận ra rằng, tương lai đế chế của ông không phải chỉ dừng lại ở việc xây dựng một khách sạn sòng bạc suy nhất mà là phải thiết lập một dải Las Vegas Macau hoành tráng cung cấp nhiều dịch vụ với nhiều mức giá. Bạo tay đổ tiền vào xây dựng cơ sở vật chất. Tòa nhà Venetian Macau đồ sộ bậc nhất thế giới ra đời sau đó.

Năm 2008, Las Vegas Sands mở khách sạn 4 mùa cạnh Venetian Macau và sòng bạc Plaza. Bên cạnh đó là một loạt các thương hiệu resort khác như Holiday Inn, Intercontinental, và Sheraton Hotels.

Quý I năm nay, doanh thu của khu tổ hợp tại Macau tăng 25% mặc cho tình hình kinh tế nói chung đang trong tình trạng suy thoái. Riêng doanh thu từ khách sạn Four Seasons và sòng bạc Plaza tăng đến 74% so với năm ngoái.

Sự ra đời của một Las Vegas tại Macau đã khiến cho thị trường này trở thành điểm đến lý tưởng của các du khách trên toàn thế giới. Và Macau khi đó là sự lựa chọn số 1 của những tay mê cờ bạc giàu có, nhất là từ Trung Hoa đại lục. Không lâu sau kể từ ngày Adelson đặt chân tới đây, Macau đã soán ngôi Las Vegas và trở thành kinh đô sòng bạc của thế giới với doanh thu gấp 5 lần Las Vegas Mỹ trong vài năm qua. Năm ngoái, Macau thu về 33,5 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh sòng bạc.

Và đương nhiên đây cũng là thị trường giúp Adelson hốt núi tiền từ những tay chơi bạc lắm tiền nhiều của. Vào thời gian kinh doanh thuận lợi, theo ước tính, Adelson có thể bỏ túi 1 triệu USD mỗi giờ từ hệ thống sòng bạc và khách sạn cao cấp của mình.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã khiến cho cổ phiếu của công ty sụt giảm ghê gớm 97% chỉ trong 52 tuần. Không nản chí, lúc này Adelson đã tiền túi 1 tỷ USD ra để giúp công ty tạm thời đối phó với khó khăn.

Sau đó, ông tiếp tục dự án xây dựng một khi resort song bạc trị giá 5,6 tỷ USD tại Singapore mang tên Marina Bay Sands trước rất nhiều hoài nghi về tương lai thành công của dự án. Mặc những khó khó khăn tài chính đe dọa, Adelson tin tưởng tuyệt đối vào triển vọng của Marina Bay Sands. Và cuối cùng thì Adelson đã chứng minh cho người ta thấy là ông đã đúng. Chỉ trong 8 tháng kinh doanh đầu tiên Marina Bay Sands đã thu được 600 triệu USD lợi nhuận. Và 1 năm sau hoạt động, lượng du khách đến với Singapore đã tăng 20%, góp phần đẩy tăng trưởng kinh tế lên mức 15%.

Giờ đây, mỗi năm Marina Bay Sands mang về cho tập đoàn Sands Las Vegas vài tỷ USD. Thị trường này sẽ còn tiếp tục lớn mạnh khi mà số lượng người giàu tại Singapore ngày một gia tăng trong khi đây cũng là nền kinh thế khỏe mạnh hàng đầu thế giới. Adelson vẫn đang ấp ủ những dự án lớn tiếp theo tại đất nước nhỏ bé này.

Tuổi 80 vẫn chưa dừng lại

Không chỉ dừng lại ở các thị trường như Mỹ và châu Á, ông trùm Adelson vẫn muốn vươn xa hơn nữa. Ông muốn đế chế của mình dũng mãnh hơn và thậm chí là có sức thống trị thị trường thế giới.

Las Vegas Sands không ngừng tìm kiếm những cơ hội mở rộng mới. Ông trùm tỷ phú đang để mắt tới các thị trường giàu tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan. Trong khi đó, tại Mỹ, Las Vegas Sands tiếp tục mở rộng các khu resort, sòng bạc mới tại Bethlehem, Pennsylvania để cạnh tranh với các đối thủ.

Adelson đang mong chờ quyết định của chính phủ Việt Nam về việc cấp phép dự án phức hợp nghỉ dưỡng tầm cỡ tại thành phố HCM và Hà Nội.

Adelson gần đây cũng đã có giấy phép dự án phức hợp nghỉ dưỡng và sòng bạc tại thành phố Madrid. Đây được xem là một cơ hội lớn cho nền kinh tế ốm yếu của nước này sau những cú vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ. Dự án ước tính trị giá đến hơn 30 tỷ USD có thể mang đến cho Tây Ban Nha cơ hội để cải thiện thị trường lao động cũng như doanh thu từ thuế nhờ hoạt động kinh doanh bài bạc của Las Vegas Sands.

Bên cạnh những lợi ích mà nền kinh tế Tây Ban Nha có thể gặt hái được thì trùm sòng bạc Adelson cũng sẽ yên tâm hơn nếu mạng lưới kinh doanh của ông dần hoàn thiện khi mở rộng đến châu Âu - một thị trường chưa được khai phá.

Theo Las Vegas Sands, Madrid được chọn làm nơi triển khai dự án EuroVegas có thể sẽ trở thành Las Vegas của châu Âu. Dự đoán sẽ mất khoảng 10 năm để xây dựng gồm 6 sòng bạc, 12 khách sạn, 1 trung tâm hội nghị, 3 sân golf, các trung tâm mua sắm, quán bar và nhà hàng.

Theo Thái Anh (VietNamNet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Trùm casino Adelson: Tuổi 80 và giấc mơ đế chế cờ bạc

    Trùm casino Adelson: Tuổi 80 và giấc mơ đế chế cờ bạc

    06/10/2012 10:23 AM

    Được mệnh danh là một trong những người kiếm tiền nhanh và giỏi nhất thế giới, trùm sòng bạc Adelson vẫn đang lao vào những cuộc chiến mở mang lãnh địa của mình mặc dù ông đã ở độ tuổi 80. Khát vọng về một đế chế sòng bạc trong con người đại tỷ phú này dường như ngày càng mạnh mẽ.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.