CafeLand - Tạp chí Forbes Trung Quốc vừa đưa ra danh sách 10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2013. Đứng đầu danh sách này là ông trùm bất động Wang Jianlin với tổng tài sản là 14,1 tỉ USD, năm nay ông đã soán ngôi của tỷ phú đồ uống Zong Qinghou.

Wang Jianlin - Chủ tịch của Tập đoàn Wanda Group, ông là một trong những người sở hữu bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Năm nay, thương vụ lớn nhất của ông là mua chuỗi rạp chiếu bóng Mỹ AMC Entertainment, trở thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản lên tới 14,1 tỉ USD.

Sở dĩ tài sản của ông tăng lên chóng mặt như vậy nhờ sự phục hồi của bất động sản và việc mở rộng đầu tư của công ty vào ngành công nghiệp giải trí.

Rớt xuống vị trí thứ hai, là Zong Qinghou, Chủ tịch Wahaha Group mặc dù tài sản của ông tăng 12%, hiện ông sở hữu khối tài sản là 11,2 tỷ USD.

Ông Robin Li - nhà sáng lập công cụ tìm kiếm Baidu xếp vị trí thứ ba, nhưng tài sản của ông cũng tăng 37% lên mức 11,1 tỉ USD.

Tài sản của 100 người giàu nhất Trung Quốc tăng 44% so với năm 2012, mặc dù kinh tế suy thoái nhưng tốc độ tăng trưởng của người giàu Trung Quốc vẫn không ngừng theo ước tính tăng khoảng 35% so với năm ngoái, theo Forbes nhận định

Một số lượng lớn những người giàu xuất phát từ các ngành công nghiệp thực phẩn và dịch vụ, dược, y tế, giải trí, internet, ôtô, bất động sản đã góp phần lớn vào sự gia tăng tài sản nói trên.

Sau đây là 10 người giàu nhất tại Trung Quốc năm 2013 theo xếp hạng của tạp chí Forbes Trung Quốc.

1. Zong Qinghou (Tống Khánh Hậu)

Tổng tài sản: 14,1 tỷ USD

Tuổi: 59

Chức vụ: Chủ tịch Wanda Group

Nguồn gốc của sự giàu có: Bất động sản, giải trí,(tự lập)

Nơi ở: Bắc Kinh, Trung Quốc

Trình độ: Đại học Liêu Ninh

2. Wang Jianlin (Vương Kiến Lâm)

Tổng tài sản: 11,2 tỷ USD

Tuổi: 68

Chức vụ: Chủ tịch Wahaha Group

Nguồn gốc của sự giàu có: Đồ uống, (tự lập)

Nơi ở: Hàng Châu, Trung Quốc

3. Robin Li (Lý Ngạn Hùng)

Tổng tài sản: 11,1 tỷ USD

Chức vụ: chủ tịch và giám đốc điều hành của Công ty Baidu

Tuổi: 44

Nguồn gốc của sự giàu có: tìm kiếm Internet, (tự lập)

Nơi ở: Bắc Kinh, Trung Quốc

Trình độ: Thạc sĩ Nghệ thuật - Đại học Buffalo, Cử nhân Nghệ thuật/ Khoa học - Đại học Bắc Kinh

4. Li Hejun (Lý Hà Quân)

Tổng tài sản: 10,9 tỷ USD

Chức vụ: chủ tịch tập đoàn năng lượng tái tạo Hanergy

Tuổi: 46

Nguồn gốc của sự giàu có: năng lượng tái tạo, (tự lập)

Nơi ở: Bắc Kinh, Trung Quốc

5. Ma Huateng (Mã Hoa Đằng)

Tổng tài sản: 10,2 tỷ USD

Tuổi: 42

Chức vụ: Chủ tịch tập đoàn Tencent

Nguồn gốc của sự giàu có: Internet, (tự lập)

Nơi ở: Thâm Quyến, Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân Nghệ thuật / Khoa học - Đại học Thâm Quyến

6. Gia đình Wei Jianjun (Vệ Kiến Quân)

Tổng tài sản: 9 tỷ USD

Tuổi: 49

Chức vụ: Chủ tịch của Great Wall Motor Co

Nguồn gốc của sự giàu có: Ô tô, (tự lập)

Nơi ở: Bảo Định, Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân Nghệ thuật / Khoa học, Tỉnh Hà Bắc

7. Yang Huiyan

Tài sản: 7,2 tỷ USD

Tuổi: 32

Chức vụ: Cổ đông lớn nhất của Country Garden Holdings Co.

Nguồn gốc của sự giàu có: Bất động sản, (thừa kế)

Nơi ở: Phật Sơn, Trung Quốc

Trình độ : Cử nhân Nghệ thuật/Khoa học, Đại học bang Ohio

8. Jack Ma (Mã Vân)

Tài sản: 7,1 tỷ USD

Tuổi: 49

Chức vụ: Chủ tịch của Alibaba Group

Nguồn gốc của sự giàu có: Internet, (tự lập)

Nơi ở: Hàng Châu, Trung Quốc

Giáo dục: Cử nhân Nghệ thuật / Khoa học - Hàng Châu

9. Xiangjian

Tài sản: 6,8 tỷ USD

Tuổi: 71

Chức vụ: Đồng sáng lập của Midea, (tự lập)

Nguồn gốc của sự giàu có: Nhà sản xuất đồ dùng gia đình

Nơi ở:Phật Sơn, Trung Quốc

10. Liu Yongxing

Tài sản: 6,1 tỷ USD

Tuổi: 65

Chức vụ: Chủ tịch East Hope Corp

Nguồn gốc của sự giàu có: kinh doanh thức ăn gia súc, hóa chất (tự lập)

Nơi ở: Thượng Hải, Trung Quốc

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.