Ông Đặng Hoàng An là Thứ trưởng thứ năm tại Bộ Công Thương sau gần một năm vị trí này để trống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Như vậy, gần một năm sau khi nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị miễn nhiệm, cho thôi chức, Bộ Công Thương đã có Thứ trưởng mới. .

Ông Đặng Hoàng An - tân Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965 tại Bắc Giang. Ông An đã tốt nghiệp kỹ sư hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen (Czech) năm 1988. Sau đó, ông đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT – Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Đặng Hoàng An đã từng có thời gian hơn 20 năm công tác trong ngành điện, trong đó có hơn 10 năm tại các đơn vị thuộc EVN.

Từ tháng 8/2008, ông An đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phụ trách các lĩnh vực điều hành công tác sản xuất điện các nhà máy điện, công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện, công tác quy hoạch trung hạn và đầu tư xây dựng lưới điện 110kV của các tổng công ty điện lực... Tháng 7/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc EVN.

Trước khi về Bộ Công Thương giữ chức Thứ trưởng, ông Đặng Hoàng An có gần 3 năm ở vị trí Tổng giám đốc EVN.

Nguyễn Hoài (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.