Sáng 31/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ ký biên bản bàn giao chức năng nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN giữa ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch EVN Hoàng Quốc Vượng bàn giao chức năng và nhiệm vụ Chủ tịch EVN cho ông Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 2/2015, ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN chính thức tiếp nhận và kiêm nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN thay cho ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Thanh cũng đồng thời giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Đảng bộ EVN.

Ông Phạm Lê Thanh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc EVN từ năm 2006. Tháng 2/2012, sau khi ông Đào Văn Hưng bị bãi nhiễm chức danh Chủ tịch EVN, ông Thanh đã được chỉ định tạm kiêm nhiệm tới tháng 9/2012, khi Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng về đảm nhiệm vị trí này.

Như vậy, đây là lần thứ hai, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh kiêm nhiệm chức Chủ tịch tập đoàn này.

Bảo Quyên (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.