Hồng Kông sản sinh nhiều tỷ phú với tốc độ nhanh chóng hơn bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào trong nhóm 25 nền kinh tế mạnh nhất thế giới.

Tờ Wall Street Journal cho biết, đây là thông tin từ một báo cáo mới do công ty Capgemini và RBC Management phối hợp thực hiện. Theo báo cáo này, Hồng Kông đang là mảnh đất đặc biệt “màu mỡ” cho việc sản sinh triệu phú. Trong vòng 5 năm qua, tổng số cá nhân có tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên (không bao gồm nhà ở chính, hàng sưu tập, đồ hiệu…) ở vùng lãnh thổ này đã tăng với tốc độ trung bình 27% mỗi năm.

Trong khi đó, tốc độ tăng của số triệu phú trên toàn cầu trong cùng khoảng thời gian chỉ đạt trung bình 10% mỗi năm. Đối với hai “lò” sản sinh triệu phú khác là Singapore và Trung Quốc, mức tăng cũng chỉ đạt tương ứng lần lượt là 12% và 16% mỗi năm.


Siêu xe ngập tràn đường phố Hongkong.

Là một vùng lãnh thổ nhỏ bé, nhưng Hồng Kông đứng thứ 20 thế giới về số lượng triệu phú, với 124.000 triệu phú. Con số này, tất nhiên thua xa số triệu phú của Mỹ, Nhật và Trung Quốc, nhưng vẫn nhiều hơn số triệu phú của hai đối thủ khu vực là Singapore (105.000 người) và Đài Loan (112.000 người).

Thị trường bất động sản tăng trưởng bùng nổ của Hồng Kông, cùng với mối quan hệ kinh tế chặt chẽ của vùng lãnh thổ này với Trung Quốc đại lục, được cho là lý do dẫn tới số lượng người giàu ở Hồng Kông tăng vọt.

Tuần trước, hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG) cũng công bố một báo cáo tương tự về nhà giàu thế giới. Tuy nhiên, BCG đưa ra các số liệu về hộ gia đình triệu phú, thay vì cá nhân triệu phú như báo cáo nói trên. Bởi thế, số liệu giữa hai bản báo cáo này có sự khác biệt đáng kể.

Theo báo cáo của BCG, Trung Quốc có 2,4 triệu hộ triệu phú, đứng thứ nhì thế giới với 7,1 triệu hộ. Trong khi đó, báo cáo của Capgemini và RBC Management cho biết, chỉ có 785.000 cá nhân triệu phú ở Trung Quốc, sau Mỹ (4 triệu triệu phú), Nhật (2,3 triệu triệu phú) và Đức (1,1 triệu triệu phú).

Các nhà thực hiện báo cáo của Capgemini và RBC Management cho rằng, việc tính số hộ triệu phú và cá nhân triệu phú sẽ đem đến những kết quả khác nhau.

Dưới đây là 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú USD nhất thế giới theo báo cáo của Capgemini và RBC Management:

1. Mỹ – 4.006.000
2. Nhật – 2.327.000
3. Đức - 1.130.000
4. Trung Quốc – 758.000
5. Anh – 527.000
6. Pháp – 472.000
7. Thụy Sỹ – 330.000
8. Canada – 320.000
9. Australia – 219.000
10. Italy – 203.000
11. Hàn Quốc –176.000
12. Hà Lan – 173.000
13. Brazil – 172.000
14. Tây Ban Nha – 161.000
15. Nga – 160.000
16. Ấn Độ – 156.000
17. Saudi Arabia – 151.000
18. Mexico 130.000
19. Kuwait – 125.000
20. Hồng Kông – 124.000
21. Nauy – 120.000
22. Đài Loan – 112.000
23. Argentina – 109.000
24. Áo – 108.000
25. Singapore – 105.000

(Lao Động)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.